
Diễn biến đảo chiều tâm lý quá nhanh đã xuất hiện ngay những phút đầu tiên của phiên giao dịch hôm nay. Mới hôm qua, hàng loạt cổ phiếu chủ chốt bị bán tháo giá sàn thì hôm nay đã vọt lên kịch trần.
Nguyên nhân chính vẫn là sự kiện đột biến từ thị trường chứng khoán Mỹ khi các chỉ số chính đều tăng trên 5%: DJ tăng 6,8%, S&P 500 tăng 7,1%, Nasdaq tăng 6,8%. Nhìn chung các mức tăng trên 5% của những chỉ số này thường chỉ gắn liền với các sự kiện hoặc thông tin đặc biệt đủ tầm gây sốc cho thị trường.
Sự kiện ảnh hưởng nhiều nhất đến thị trường Mỹ đêm qua là việc công bố kế hoạch chi tiết sử dụng 1.000 tỷ USD mua lại các tài sản xấu. Thực tế thông tin này không mới, nhưng điều được thị trường kỳ vọng là kế hoạch chi tiết về cách thức triển khai, thỏa mãn nhưng mong muốn và giải tỏa nghi ngờ của giới đầu tư.
Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng xoay chiều trong khoảnh khắc với sức mua khá lớn ngay từ những phút đầu. VN-Index nhảy vọt 11,01 điểm trong đợt khớp lệnh mở cửa, mức tăng mạnh nhất trong một đợt kể từ đầu năm đến nay.
Sự kiện quá bất ngờ từ bên ngoài đã khiến thị trường bỏ qua thông tin Ngân hàng Nhà nước quyết định tăng biên độ giao dịch với đồng USD từ /-3% lên /-5%. Thị trường ngoại tệ sáng nay đã những phản ứng ngay lập tức và giá USD cũng như giá vàng đều tăng mạnh. Như vậy kênh đầu tư ngoại tệ hiện cũng có mức dao động tối đa khá lớn - đặc điểm ưa thích của giới đầu cơ.
Diễn biến thị trường trên cả hai sàn hôm nay diễn ra một chiều trong phần lớn thời gian giao dịch. Một số cổ phiếu chủ chốt như SSI, REE, STB của HOSE và KLS, ACB của HASTC cũng xuất hiện một số thời điểm được phân phối nhẹ nhưng không đủ sức đè giá xuống sâu như trước. Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là hoạt động phân phối chấm dứt vì rất có thể bên bán đang dành sự hưng phấn cho những phiên tới.
Về khối lượng giao dịch, khoảng 20,3 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được bán ra trên sàn HOSE hôm nay, tăng 31,3% so với hôm qua. Khối lượng tại HASTC cũng tăng tới 55% với 15,56 triệu đơn vị. Trong bối cảnh đa số nhà đầu tư cá nhân đều hưng phấn trước sự khởi sắc từ bên ngoài và quyết định bán ra sẽ rất khó khăn thì khối lượng lớn như vậy cũng rất đáng quan tâm và tiếp tục có dấu hiệu của sự phân phối.
Một diễn biến rất đáng chú ý hôm nay trên sàn HOSE là hoạt động mua vào vội vã của nhà đầu tư nước ngoài. Đã từ rất lâu thị trường mới chứng kiến cảnh khối ngoại tranh mua giá trần ngay trong đợt khớp lệnh mở cửa. Khoảng 3,6 triệu đơn vị được khối này mua vào trong cả phiên là một con số đột biến. Phiên có mức mua vào tương đương gần nhất là từ cuối tháng 9/2008.
Tỷ trọng bán hôm nay của khối ngoại chỉ chiếm khoảng 10% với 2,1 triệu đơn vị. Như vậy 90% giao dịch thị trường hôm nay là xuất phát từ hoạt động bán của nhà đầu tư trong nước.
Trong số các giao dịch đáng chú ý, khối ngoại đã bán ròng 912,700 STB. Đây là lần đầu tiên hoạt động khớp lệnh với STB của nhà đầu tư nước ngoài lớn như vậy. Thị trường đang đặt nhiều câu hỏi xung quanh giao dịch này. Rất có thể đó là hoạt động bán của IFC khi khối lượng thoái vốn lần trước chưa đạt kế hoạch. Mới đây, những thông tin quanh việc đối tác chiến lược nước ngoài ANZ cũng bất đồng trong việc tăng vốn cũng khiến thị trường nghi ngại.
Xét về tổng thể, thị trường hôm nay vẫn trong trạng thái hưng phấn và quyền chủ động thuộc về người mua. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ các giao dịch đè giá trong phiên với một số mã như KLS, BVS, ACB, STB, REE, SSI, SJS thì có thể nhận thấy mức độ "hiếu chiến" của bên mua đã giảm bớt.
Các lệnh bán đè giá xuống được phản công khá yếu ớt và khối lượng chặn mua trần không còn chất đống hàng trăm ngàn đơn vị trong nháy mắt như trước. Thậm chí STB, REE, KLS, BVS có lúc còn dư bán vài chục ngàn đơn vị khá lâu. Sổ lệnh cũng cho thấy các lực lượng mua vào khá yếu so với thời điểm đầu của sóng tăng vừa qua, không còn những seri lệnh hàng chục ngàn đơn vị nữa.
Mặc dù tinh thần hưng phấn chung vẫn đang diễn ra nhưng thị trường sẽ sớm cho thấy khả năng kéo dài của nó. Trước mắt, những nhà đầu tư đã thoát ra khỏi thị trường vẫn đang chờ đợi một sức mạnh thực sự đủ để kéo VN-Index vượt qua đỉnh 276,81 điểm. Nếu chỉ số không qua được một cách rõ rệt thì sẽ tạo nên tình huống thử đỉnh không thành và các chỉ báo kỹ thuật sẽ thể hiện tình trạnh phân kỳ giảm.
Một điểm khá đặc biệt trong đợt tăng này là thị trường chịu ảnh hướng quá nhiều từ yếu tố bên ngoài. Liệu các động lực từ bên kia trái đất sẽ đưa thị trường đi tiếp đến đâu vẫn còn là câu hỏi lớn và sẽ còn nhiều bất ngờ không ai biết trước.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.