
Những lo ngại liên quan đến mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được công bố sáng nay khiến nhà đầu tư bán cắt lỗ kiên quyết hơn. Các đợt phục hồi trong phiên nhanh chóng bị dìm trở lại.
Thống kê hai sàn có khoảng 293 cổ phiếu giảm giá trong đó 40 mã giảm sàn là mức hẹp nhất của độ rộng thị trường kể từ phiên sụp giảm ngày 25/6 vừa qua. VN-Index hôm nay đóng cửa giảm 2%, HNX-Index giảm 1,27% cũng là mức giảm mạnh nhất trong một phiên kể từ sau mốc này. Điểm khác duy nhất là cả hai sàn chưa đến mức bị bán tháo giá sàn la liệt.
Khả năng CPI tăng trở lại những tháng cuối năm là thông tin đáng ngại nhất trong ngày hôm nay. Khá bất ngờ là mức tăng chung của cả nước cao hơn bình quân hai thành phố lớn công bố trước đó. Giá thực phẩm tăng khá mạnh cộng với lạm phát lõi cũng tăng nghĩa là CPI tháng 7 không hẳn có biến động bất thường. Nhiều phân tích còn cho rằng CPI tháng 7 xác lập xu hướng tăng trở lại cho các tháng sau đó.
CPI tăng có ảnh hưởng đầu tiên đến khả năng giảm tiếp lãi suất cũng như kế hoạch tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm. Đây là những điểm tựa dài hơi cho thị trường chứng khoán. Mặc dù còn phải có thời gian để kiểm chứng nhưng thị trường phản ứng tiêu cực hôm nay thể hiện mối lo ngại là lớn.
Yếu tố chi phối của cổ phiếu lớn tới biến động của Index hôm nay khá rõ. Tuy nhiên cũng không thể chỉ đổ lỗi cho các mã này, mà đà giảm là chung trên toàn thị trường. Hàng trăm cổ phiếu giảm giá không phải là từ những lo ngại đơn lẻ.
Ảnh hưởng lớn nhất đến VN-Index vẫn là bộ tứ: GAS, VNM, VIC, VCB và MSN. Điểm sáng duy nhất là VIC cuối phiên dừng lại ở tham chiếu, coi như triệt tiêu được ảnh hưởng. Còn lại GAS, VCB, VNM, MSN lúc đóng cửa đều sụt giảm sâu hơn. Mức giảm ở những cổ phiếu này đều là kỷ lục trong phiên, kể từ ngày 25/6 vừa qua: GAS giảm 3,08%, MSN giảm 3,7%, VNM giảm 2,07%, VCB giảm 2,47%.
Trong rổ VN30 ngoài VIC, STB, MBB trụ lại được tham chiếu, chỉ duy nhất GMD tăng giá, còn lại đều giảm mạnh. GMD có những nỗ lực tăng giá rất tốt nhờ lực cầu trong nước. Thậm chí có lúc GMD một mình một chợ, tăng mạnh nhất trong số các blue-chips hai sàn, khoảng 2,55% so với tham chiếu. Tuy nhiên đến lúc đóng cửa GMD lại chỉ tăng được mức làng nhàng 0,36%, giá sụt từ 27.800 đồng về 27.500 đồng trong lần giao dịch cuối.
Vài cổ phiếu lớn tham chiếu và tăng giá không mùi mẽ gì trước tình trạng mất giá hàng loạt và cực mạnh ở BVH, CSM, CTG, DPM, DRC, FPT, HPG, HSG, PET, PPC, SSI… VN30-Index mất khoảng 1,54% so với tham chiếu, rất may mắn nhờ không tính GAS trong rổ cổ phiếu.
Đà giảm mạnh ở các cổ phiếu lớn có một phần nguyên nhân đến từ nhà đầu tư nước ngoài. Mặc dù tỉ trọng bán ra về giá trị chỉ chiếm khoảng 14% toàn sàn HSX, nhưng nhiều cổ phiếu lớn chịu sức ép của khối lượng rất lớn. Tính chung cả sàn này, mức bán ròng của khối ngoại là 81,3 tỷ đồng thì riêng rổ VN30 đã là 81,4 tỷ đồng.
Áp lực bán mạnh nhất xuất hiện tại nhiều cổ phiếu biến động giá mạnh trong phiên. Đầu bảng là MSN bị bán ra lượng cổ phiếu trị giá gần 17 tỷ đồng và mức bán ròng là 12,8 tỷ đồng. Lượng bán ra này chiếm tới 54% giao dịch của MSN. EIB đứng thứ hai với mức bán ròng trên 12 tỷ đồng. Tuy nhiên EIB lại giảm khá nhẹ (0,68%). DRC xếp thứ 3 với -11,7 tỷ đồng, giá giảm 2,73%.
Điều khá bất ngờ là GAS lại chỉ bị bán ròng nhẹ hơn 1,6 tỷ đồng do có sự cân đối vốn từ hoạt động mua vào. Lượng giao dịch hai chiều của khối ngoại cũng khá thấp, mua vào chiếm 22% thanh khoản và bán ra chiếm 24%. GAS đã bị nhà đầu tư trong nước bán ra nhiều.
Sàn Hà Nội hôm nay giao dịch khá “hiền”. Nhờ ACB đứng im nên HNX-Index chỉ giảm 1,27%. Dù vậy đây cũng là mức giảm trong phiên mạnh nhất kể từ ngày 25/6. SHB, PVS gây áp lực chính lên hai chỉ số khi giảm 1,49% và 1,2%. HNX30-Index giảm 1,92% do chỉ có duy nhất PVE tăng giá còn 23 mã khác giảm giá.
Nhóm đầu cơ giao dịch kém cỏi. VCG giảm 1,75%, BVS giảm 2,78%, KLS giảm 2,35%, PVX giảm 2,08%, SCR giảm 2,86%. Ngoài ra LAS giảm 3,42%, NTP giảm 3,53%, PGS giảm 3,08%, PVG giảm 3,53%...
Thanh khoản thị trường hôm nay có tăng lên, chủ yếu do người bán chạy hàng quá mạnh. Tình trạng giảm sàn la liệt chưa xảy ra có thể coi là một thành công mà mức độ hoảng loạn chưa lớn. Các mã sàn đều nằm trong nhóm thanh khoản thấp. Thực tế sức kéo của các cổ phiếu vốn hóa lớn khiến điểm số thể hiện một phiên giao dịch rất yếu.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.