
Có gì đó rất khác thường trong phiên giao dịch tăng điểm bất ngờ hôm nay. Bất chấp tin xấu, cổ phiếu vẫn tăng trần hàng loạt.
Trước tin xấu, người cầm cổ có thể không bán tháo vì tâm lý chai lỳ đang ngày càng cao. Tuy nhiên, động lực để đẩy giá lên nhanh như hôm nay thì thật sự khó lường trước và khó lý giải.
Thường thì trong một phiên có phản ánh tin xấu, biện pháp được dùng là thử cung: Lực mua yếu để kiểm tra xem liệu khối lượng hàng muốn thoát ra nhiều hay không. Một bộ phận nhà đầu tư sợ hãi sẽ cắt lỗ. Lực mua chờ giá thấp và hoạt động bắt đáy sẽ tăng lên. Do đó trong một phiên như hôm nay, “kịch bản” trong dự kiến của nhiều người sẽ là giảm đầu phiên và phục hồi – nếu có – sẽ muộn hơn.
Tuy nhiên sự bất ngờ luôn khiến cho thị trường chứng khoán hấp dẫn. Cầu hôm nay lại xông vào mua cao ngay từ lúc mở cửa. Động lực nào để người mua hưng phấn sớm như vậy? Tìm được câu trả lời không phải là dễ và cũng không cần thiết vì thực tế thị trường đã phản ánh dòng tiền chủ động vào hôm nay tương đối dứt khoát.
Trong 64,82 tỷ đồng giá trị giao dịch mở cửa tại HSX hôm nay đã có khoảng 46,57 tỷ đồng là giao dịch thỏa thuận của GMD. Một đợt mở cửa bình thường. VN-Index tăng nhẹ 2,54 điểm không phải là bất ngờ vì nhờ BVH, MSN và một số cổ phiếu lớn khác như SSI, PVF, ITA, CTG... tăng khá.
Điều bất ngờ là diễn biến kéo lên rất nhanh trong khoảng 20 phút đầu tiên của đợt khớp lệnh liên tục. Gần như không có sự ngập ngừng nào, Index tăng điểm một mạch và đến 9h15 đã nhảy gần 8 điểm.
Dẫn dắt tâm lý thị trường hôm nay là nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán. Chưa tới 9h, sàn HNX đã khởi động rất nhanh bằng KLS, BVS kịch trần. SSI, HCM trên HSX cũng không kém cạnh, lập tức được đẩy lên trần. Các cổ phiếu này tạo hiệu ứng lan tỏa rất tốt sang các mã khác, nhất là nhóm blue-chip trên HSX.
Đến 9h30, VN-Index đã tăng trên 9 điểm dù giá trị khớp lệnh thực tế mới khoảng 175 tỷ đồng. Khi các cổ phiếu dẫn dắt đã kịch trần, đến lượt các mã khác góp sức vào kéo chỉ số. Đến 9h54 phút, VN-Index đạt đỉnh 467,01 điểm và giá trị khớp lên mức 298,44 tỷ đồng.
Trong số những mã chứng khoán hàng đầu, SSI và KLS “hỗn chiến” ác liệt với các lệnh giao dịch lớn, tốc độ rất nhanh. Gần 2,2 triệu KLS được tranh chấp ở giá trần 9.900 đồng/cổ phiếu. Khoảng 57% khối lượng tại giá này là do bên bán khớp vào dư mua. Lực mua trần KLS cũng rất mạnh và bền. Đến 10h5 phút, KLS bắt đầu bị quét hết dư mua. Triển vọng thị trường đạt đỉnh trong ngày khá rõ ràng sau khi các cổ phiếu dẫn dắt gặp cung giá trần và không tăng thêm được.
Xét về thời điểm, KLS bị đè giá trở lại đã ảnh hưởng đến SSI. Khoảng 10h5 phút, SSI cũng bắt đầu dư bán trần. Khá nhiều cổ phiếu dẫn dắt khác tại HSX cũng thoái lui, dù mức độ không lớn. VN-Index bắt đầu sóng điều chỉnh.
Điểm khá tích cực là sóng điều chỉnh sau khi đạt đỉnh yếu, giá trị giao dịch không cao. Đợt thoái lui kéo dài gần 15 phút và được chặn lại quanh vùng 464,7 điểm, tương đương mất 2,27 điểm tính từ đỉnh. Lượng vốn trao tay xấp xỉ 124 tỷ đồng.
Mặc dù ngắn nhưng sóng giảm này cũng khiến người cầm cổ lo lắng. Áp lực về một đợt kéo giá tạo bull-trap có thể khiến cung hàng nhiều hơn. Tuy nhiên thanh khoản thấp và mức rơi giá không cao. Như vậy chí ít chưa có nhiều nhà đầu tư có ý định cắt lỗ lúc này. Lực đỡ giá cao tiếp tục tốt đảm bảo chỉ số đi ngang vùng 465 điểm trong toàn bộ thời gian còn lại.
Hiện tượng kéo giá nhóm cổ phiếu chứng khoán đem lại cảm giác bất an nhất định cho những người vẫn đang ngại rủi ro. SSI, KLS, BVS về cuối phiên tiếp tục được chặn mua tốt. KLS lập kỷ lục về thanh khoản trong 17 phiên. SSI thanh khoản giảm nhẹ so với cuối tuần trước nhưng chặn mua trần khá đảm bảo. BVS thanh khoản suy kiệt trong suốt phần lớn thời gian. Lượng vốn bỏ vào những mã này là có thật nhưng cũng có hiệu ứng lan tỏa ra các mã khác nhiều hơn là dòng vốn thực vào chung toàn thị trường.
Tổng thanh khoản của HSX tính riêng cổ phiếu giảm nhẹ 0,42%, giá trị khớp tăng 1,2%. Độ rộng của thị trường rất tốt với số mã tăng giá và kịch trần áp đảo. Có lẽ thanh khoản yếu một phần do người bán chưa tích cực cắt lỗ. Điều này sẽ cần phải kiểm chứng tiếp.
Khối ngoại không nhiệt tình tham gia phiên giao dịch sôi động như hôm nay. Lượng vốn mua vào tăng lên 53,4 tỷ đồng qua khớp lệnh của HSX nhưng bán ra cũng tăng lên 43,5 tỷ đồng. Nếu gộp chung cả giao dịch thỏa thuận, vốn thực vào ròng ở mức âm trên HSX. Bù lại, HNX nhận được 5,86 tỷ đồng. Ngoài BVH và SSI được nhà đầu tư nước ngoài mua vào tương đối cao, những blue-chip còn lại rất yếu. DIG, ITA, SJS, STB, VCB bị bán mạnh lúc giá tăng.
Phiên giao dịch hôm nay rất thú vị vì tính bất ngờ. Diễn biến tăng giá mạnh, đột ngột vừa tạo cảm giác vui mừng, vừa đem lại sự bất an. Số đông nhà đầu tư không tìm được lý hợp lý để giải thích biến động đó. Tiền vào có tăng, lực mua giá cao mạnh hơn nhưng chưa đủ lớn để tạo sự bền vững. Dù sao trong một ngày “đáng lẽ” giảm thì bên mua đã tạo được ấn tượng về sự chai lỳ của tâm lý khi thông tin xấu không ảnh hưởng nhiều nữa.
Còn lại là nhiệm vụ chứng tỏ một thực lực mạnh hơn và bền hơn của người mua vì ám ảnh về những đợt hồi giá bẫy vẫn còn rất nặng, nhất là khi chính sách vĩ mô vẫn thiếu rõ ràng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.