Phiên điều chỉnh nhẹ đầu tiên sau 4 phiên tăng liên tục diễn ra khá nhẹ nhàng. VN-Index vẫn tăng thêm 0,12%. Khối lượng khớp lệnh chung cả hai sàn tăng nhẹ so với hôm qua.
Với phiên “suýt” đảo chiều trên thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua, thị trường chứng khoán trong nước đã có một phiên điều chỉnh dù không thể hiện ở điểm số âm. Thực tế thị trường không mạnh đến mức có thể vượt đỉnh một cách dứt khoát. Do đó, việc điểu chỉnh nhẹ là điều không mấy bất ngờ, thậm chí không ít người còn mong đợi sẽ diễn ra ngay từ phiên đầu tuần. Áp lực chốt lời không quá mạnh và rất nhiều cổ phiếu giảm giá nhẹ đem lại kỳ vọng lớn mức kháng cự tại đỉnh cũ sẽ trở thành mức hỗ trợ.
Thông tin trong nước tác động đến thị trường hầu như không có và giá chỉ là sự vận động của những suy đoán khác nhau. Mở cửa sàn HOSE vẫn tăng được 0,72% nhờ sự tăng giá của nhiều cổ phiếu lớn. khoảng 371,3 tỷ đồng (tính cả đợt mở cửa) đã đưa VN-Index lên mức cao nhất 532,91 điểm.
Áp lực chốt lời ngay sau đó đã chứng tỏ sức mạnh. Lượng bán ra lớn kéo dài trong suốt 1 giờ đồng hồ của đợt hai đẩy chỉ số trở về mức 527,04 điểm, giảm 1,16 điểm so với hôm qua. “Năng lượng” của đợt bán này rất lớn, đạt 1.549,8 tỷ đồng, tương đương 38,13 triệu đơn vị.
Rất nhiều cổ phiếu tỏ ra đuối sức sau khi khớp lệnh mở cửa khá tốt. Thực tế sự đuối sức này xuất phát từ hành động mua chủ động đã tạm dừng lại. Thay vì đó, bên mua chỉ chặn mua giá thấp hơn và chờ một đợt tháo hàng từ bên bán. Nhóm cổ phiếu tài chính, ngân hàng trong đó có cả PVF, BVH đều được chặn mua. Khối lượng bán phần lớn là khớp chủ động – lệnh bán khớp vào lệnh mua – là nguyên nhân khiến Index suy giảm.
SSI, STB, CTG, BVH, PVF, VCB… có tỷ trọng khớp theo dư bán khá thấp chứng tỏ sự thiếu chủ động của bên mua. Ba mã có sự rung lắc mạnh là BVH, DPM và PVF đóng vai trò điều nhịp quan trọng cho VN-Index hôm nay. Tại thời điểm ba mã này bị đè giá, Index đã giảm xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên đến lúc đóng cửa, sự trụ vững ở giá trần đã cân bằng lại mức giảm khá lớn ở các blue-chips khác.
Nếu căn cứ vào tỷ trọng khối lượng giao dịch theo các đợt tăng giảm của VN-Index thì mặc dù hôm nay là một phiên tăng nhưng khối lượng bán chủ động lại chiếm đa số. VN-Index đóng cửa thấp hơn mở cửa cũng là một điểm tiêu cực. Tuy nhiên, cũng có tín hiệu tích cực là hành động mua vào khá mạnh ở cuối phiên, đặc biệt là trong 15 phút cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục trên sàn HOSE và tương ứng là thời gian còn lại của sàn HNX.
Sau khi chạm mức thấp nhất 527,04 điểm, VN-Index đã lấy lại 0,35%, tương đương 1,81 điểm chỉ trong 15 phút cuối cùng. Lực mua đã mạnh lên đột ngột ở hầu hết các mã cổ phiếu lớn, dù không thực sự đủ sức đẩy qua tham chiếu, nhưng việc tăng thêm một hai bước giá cũng tác động đến Index. Chốt đợt 3, Vn-Index đóng cửa khá xa mức thấp nhất với khoảng 577 tỷ đồng giá trị giao dịch. Như vậy tỷ trọng giá trị khớp lệnh tích cực giúp VN-Index tăng điểm cũng đạt cỡ 38% trong tổng số 2.498,4 tỷ đồng giá trị khớp lệnh sàn HOSE.
Với HNX, thời gian giao dịch báo giá kéo dài hơn, đặc biệt là sau khi HOSE chốt đợt 3 nên lực mua có phần mạnh hơn. Nếu chỉ tính riêng quy mô giao dịch của con sóng tăng cuối cùng tương ứng với HOSE thì giá trị khớp lệnh cũng chiếm trên 32% thị trường. Nếu tính chung cả phiên, tỷ trọng giá trị giao dịch giúp Index tăng điểm cũng đạt 59,6% trong tổng số 1.063,6 tỷ đồng.
Tổng khối lượng khớp lệnh của hai sàn hôm nay chỉ tăng khoảng 1% nhưng tại HOSE tăng tới 8,6% cho thấy áp lực chốt lời vẫn tiếp tục gia tăng dù không quá mạnh. Đã hai phiên VN-Index vượt qua vùng kháng cự 520 điểm nhưng khối lượng vẫn thấp hơn nhiều phiên ngày 21/8. VN-Index vượt đỉnh cũ thực sự là công việc khó khăn khó có thể thực hiện được chỉ trong một phiên, nhất là khi chỉ số đã đạt đến mức cao mới, khác hẳn thời kỳ đầu tháng 5. Vẫn chưa có thông tin nào đủ xấu để tác động tiêu cực đến thị trường. Mọi diễn biến phải chờ kiểm chứng thực lực giữa phe đánh lên và phe chốt lời trong những phiên tới.