
Phấn khích và giao dịch mạnh hơn. Lượng bán ra hôm nay chứng tỏ không ít nhà đầu tư chấp nhận chốt lời sớm nhưng cũng không ít người kiên định với giả thiết thị trường sẽ lên cao hơn.
Được hỗ trợ chủ yếu từ sự tăng giá đêm qua của thị trường chứng khoán Mỹ, cả hai sàn giao dịch sáng nay đã diễn ra với ưu thế thuộc về người mua. Dù vậy, cẩn trọng không thừa khi khối lượng xả hàng đã tăng rất mạnh và số liệu của HOSE có sự sai lệnh lớn.
Sự sai lệch số liệu phiên mở cửa vẫn tiếp diễn hôm nay và đã kéo dài nhiều tuần qua. Kết quả báo về của HOSE, tổng khối lượng đợt mở cửa chỉ là 154,25 tỷ đồng, VN-Index nhảy 9,61 điểm tương đương 2,25%.
Tuy nhiên, tính toán lại thì tổng giá trị giao dịch đợt này lên tới 259,99 tỷ đồng, tương đương 8,19 triệu đơn vị. Mức tăng của Index cũng “có vấn đề” khi mở cửa đã có 135 mã tăng kịch trần. Phút đầu tiên của đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index bất ngờ tăng vọt 19,64 điểm, giá trị đạt 433,77 tỷ đồng.
Sự sai lệch này hôm nay quan trọng vì VN-Index đạt mức cao nhất 446,08 điểm ngay trong những phút đầu tiên của đợt khớp lệnh liên tục. Trong suốt thời gian còn lại của phiên, VN-Index đều dao động dưới mức này, thậm chí đóng cửa ở mức 440,56 điểm. Nếu mức mở cửa thực tế cao hơn con số 436,04 điểm thì khối lượng giao dịch lớn hôm nay được nhìn nhận dưới góc độ tiêu cực vì lực phân phối đã khiến Index càng ngày càng giảm về cuối phiên.
Từ góc độ phân tích kỹ thuật, sự sai lệnh về mức điểm mở cửa cũng có thể ảnh hưởng đến khá nhiều chỉ báo kỹ thuật vốn dựa vào mối quan hệ này.
Khối lượng mở cửa hôm nay khá lớn, nhất là trong bối cảnh độ hưng phấn của thị trường đang rất cao. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt mức cao bất ngờ: 46,8 triệu đơn vị sàn HOSE và 32,08 triệu đơn vị sàn HASTC. Giá trị giao dịch đạt tổng cộng 2.665,4 tỷ đồng.
Lượng bán ra hôm nay chứng tỏ không ít nhà đầu tư chấp nhận chốt lời sớm nhưng cũng không ít người kiên định với giả thiết thị trường sẽ lên cao hơn, nhất là khi chỉ số chứng khoán quan trọng nhất của Mỹ S&P 500 đã vượt mức trung bình 200 ngày. Cũng tương tự độ cao mà Index có thể đạt được phụ thuộc vào lượng tiền đổ vào thị trường những ngày tới.
Trong các nhóm cổ phiếu tăng giá hôm nay, một số mã có hoạt động phân phối khá mạnh là STB, DPM, FPT, HAG, HPG, ITA, PVD… Sàn HASTC có KBC, ACB, PVS… Nhìn chung kịch bản phân phối tiếp tục được lặp lại trong những phiên tăng nóng. Mặc dù tổng khối lượng giao dịch hôm nay không thấm vào đâu so với tổng cầu thể hiện trên bảng điện nhưng bộ phận nhà đầu tư chấp nhận bán ra phiên này chắc chắn có lý do của mình.
Thực tế lúc thị trường tăng nóng đồng loạt bất kể tốt xấu là thời điểm tốt để cơ cấu danh mục. Do một bộ phận cổ phiếu có tốc độ tăng mạnh hơn thị trường mất thanh khoản nên dòng tiền lại loanh quanh chạy sang các cổ phiếu khác vốn còn dư bán. Trong một thị trường phấn khích như hôm nay, những mã không thể tăng giá mạnh chủ yếu do lực bán mạnh hơn lực mua.
Khối ngoại hôm nay không đóng góp nhiều cho thị trường dù cũng khá nỗ lực tranh mua. Với một vài mã có mức phân phối cao, khối này mua được khối lượng lớn như VNM, STB, HPG, FPT, DPM. Tổng giá trị tiền khối này rót vào thị trường đạt 117,6 tỷ đồng, bán ra 57,5 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.