
Phiên thử đáy hôm nay diễn ra đầy sức mạnh với khối lượng tiếp tục tăng cao. VN-Index tạm thời vượt đáy cũ ở mức 284 điểm của thời điểm tháng 12/2008. Khối lượng giao dịch lớn là tín hiệu tích cực cho thấy nhà đầu tư sẵn lòng mua vào đẩy giá lên tiếp.
Sau phiên tăng khá mạnh hôm qua, phiên mở cửa sáng nay khiến thị trường giật mình khi khối lượng khớp lên tới 5,45 triệu đơn vị, tương đương 129,74 tỷ đồng. Lượng tiền mặt được rút ra này tương đương với phiên mở cửa ngày 19/3. Thông thường trong chuỗi phiên tăng với xu hướng khá vững, ai cũng lạc quan, nếu số lượng nhà đầu tư chấp nhận nhảy tàu sớm càng lớn thì khả năng hụt hơi càng cao. Điển hình như phiên ngày 19/3 vừa qua khi VN-Index thiết lập một mức cao mới trong phiên mở cửa nhưng sau đó suy giảm mạnh về cuối ngày.
Tuy nhiên, hôm nay diễn biến hơi khác, và điểm làm nên sự khác biệt đó là sức mua được tiếp sức khi cung mạnh lên. Điều đó chứng tỏ một bộ phận nhà đầu tư thực hiện chiến lược mua vào khi thị trường điều chỉnh. Sau khi xuất hiện lượng giao dịch lớn lúc mở cửa, khoảng 20 phút đầu tiên của đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index giảm xuống mức thấp nhất 283,27 điểm, tương đương giảm gần 2 điểm so với mở cửa.
Mức 285 điểm của đợt mở cửa hôm nay tương đương đáy cũ ngày 11/12/2008 và việc VN-Index giảm ngay trong phiên có thể coi là hành động thử mức cản quan trọng. Bên mua đã rất nỗ lực rót tiền vào đẩy giá qua ngưỡng này khá nhanh chóng và chỉ số tăng gần như toàn bộ thời gian còn lại của phiên.
Dù vậy, hành động xả hàng cũng đáng chú ý khi nhiều cổ phiếu trụ cột xuất hiện khối lượng chặn bán trần lớn như PVF, SSI, FPT khiến bên mua có lúc chùn tay. Ngoài sự hụt hơi khá rõ của STB, các cổ phiếu lớn còn lại được giải mua mạnh. Trụ sàn HOSE được tiếp sức từ DPM, PPC và HPG cùng với sự xoay chuyển của REE và SSI, tạo niềm tin cho bên mua.
Gần 26,2 triệu đơn vị được khớp lệnh hôm nay là một thành tích đáng ghi nhận của bên mua trong nỗ lực đỡ giá từ nhóm xả hàng. Đa số cổ phiếu chính tiếp tục đóng cửa ở mức trần cho thấy lực lượng lạc quan vẫn còn mạnh. Dĩ nhiên thị trường vẫn còn cần một vài phiên nữa mới khẳng định chắc chắn là đã vượt qua mức cản đầu tiên.
Đóng góp lớn vào lực lượng đẩy thị trường lên hôm nay, vẫn có mặt nhà đầu tư nước ngoài. Mặc dù lượng mua đã giảm gần 17% so với phiên trước và bán ra tăng 39% nhưng cường độ mua cấp tập vào nhóm blue-chip góp phần không nhỏ tạo sự phấn khích cho thị trường. Tổng giá trị mua ròng phiên này vẫn đạt 73,8 tỷ đồng.
Hành động mua rất mạnh của khối ngoại gần đây khiến thị trường dấy lên lo ngại về mục đích đẩy giá nhằm kéo giá trị tài sản ròng của các quỹ lên trước thời điểm báo cáo quý. Thực tế hành động này đã từng xảy ra thời điểm cuối tháng 10/2008 khiến thị trường đi lên một cách khó lý giải. Sau khi khối ngoại buông tay, thị trường bắt đầu suy giảm mạnh.
Liệu kịch bản đó có lặp lại hay không vẫn chưa thể biết chắc vì thị trường thời điểm này đã rất khác trước: nhiều diễn biến tích cực đang diễn ra trên khắp thế giới và mức độ lo ngại về khủng hoảng đã giảm bớt.
Sàn HAST hôm nay cũng chạm mức cản "cứng": 100 điểm. Thời điểm tháng 11, 12 năm ngoái, HASTC-Index cũng rập rình chán chê ở mức điểm này trước khi chịu thất bại và rơi xuống đáy 78 điểm. Sàn Hà Nội ngày 19/3 cũng đã thử không thành công mức 100 điểm và hôm nay, chỉ số cũng chỉ chạm 100,89 điểm rồi giảm trở lại mức 99,14 điểm. Nhờ sự khích lệ từ sàn HOSE, HASTC-Index đóng cửa tròn 100 điểm. Như vậy vẫn chưa khăng định được chỉ số này có vượt được mức cản hay chưa.
Nhìn toàn thị trường, lượng tiền đổ vào vẫn duy trì ở mức lớn. Đây là phiên thứ 3 liên tiếp tổng giá trị giao dịch hai sàn đạt trên 800 tỷ đồng. Lượng tiền rút ra cũng tương đương mức này nhưng giá chứng khoán vẫn tăng chứng tỏ bên mua vẫn đang thắng thế.
Khó đoán trước khi nào những ngày “trăng mật” sẽ kết thúc, nhưng chừng nào lượng tiền đổ vào còn lớn thì lạc quan vẫn còn.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.