Trong khoảng 30 phút cuối phiên, kịch bản xả hàng lại diễn ra, nhằm vào các blue-chips quan trọng, đẩy đồng loạt các chỉ số chính giảm điểm.
VN-Index giảm 0,02%, VN30-Index giảm 0,58%, HNX-Index giảm 0,1%, HNX30-Index giảm 0,66%. Chỉ từng đó cũng đủ nói lên những nhóm cổ phiếu chịu tác động lớn của đợt xả hàng giờ chót này vẫn là những mã blue-chips.
Dĩ nhiên không phải tất cả các cổ phiếu lớn đều suy giảm. Độ rộng hai sàn nhìn chung vẫn khá cân bằng với 210 mã tăng/215 mã giảm. Tuy nhiên rổ VN30 thì yếu đi thấy rõ: 16 mã giảm, 8 mã tăng. HNX30 cũng có 17 mã giảm, 4 mã tăng.
Mức giảm khá nhẹ của hai chỉ số rộng ở hai sàn là VN-Index và HNX-Index đều là nhờ các mã ngoài hai rổ blue-chips vẫn tăng giá, nhiều mã tăng khá mạnh. Ngược lại, VN30 và HNX30 sụt giảm với tốc độ lớn và không có được lực đỡ đủ tốt ở tham chiếu.
GAS trên HSX tăng 0,93% đã giúp VN-Index giảm bớt ảnh hưởng từ VIC giảm 0,96% và MSN giảm 1,2%. VN30 giảm sâu một phần do các mã rất lớn giảm như VIC, MSN, còn là do đà tăng chỉ thực sự đáng kể ở rất ít cổ phiếu là BVH, CII, SSI, PPC mà mức độ vốn hóa không phải là quá lớn. Những mã còn lại giảm giá đều sụt ít nhất 2 bước giá dưới tham chiếu.
Việc HSX điều chỉnh trong phiên chiều mà đặc biệt ở VN30, không xuất phát từ một vài cổ phiếu lớn cá biệt nào. Đà giảm có thể tìm thấy ở rất nhiều cổ phiếu. So sánh giá với cuối phiên sáng, rổ này chỉ duy nhất BVH, HSG, SSI cho thấy bước tiến thêm, còn lại 21 mã lùi xuống sâu hơn. Với đà giảm ở số lớn cổ phiếu như vậy, áp lực xả hàng đã diễn ra trên diện rộng.
Chiều nay giao dịch trở nên kịch tính do tính khó đoán trong diễn biến. Cho đến tận trước 14h, HSX còn tạo được đột biến với một số diễn biến rất thuận lợi. Giao dịch đột ngột sôi động tại SSI với đà kéo giá rất nhanh, thanh khoản mạnh mẽ. Có lúc vọt tăng trên 3% so với tham chiếu, SSI thiếu chút nữa tạo được chuyển biến tích cực cho toàn thị trường.
Đáng tiếc là sức lan tỏa của SSI hôm nay không xuất hiện. Toàn bộ nhóm chứng khoán hầu như không có phản ứng rõ rệt nào, đồng thời các cổ phiếu dầu khí cũng không tận dụng được đà tâm lý này. PVS thậm chí còn suy yếu một cách trầm trọng.
Sàn HNX tuy có số lớn cổ phiếu giảm giá trong rổ HNX30 nhưng lại có nhiều mã tăng giá ngoài rổ. Độ rộng của sàn này khá tốt nhờ 110 mã tăng, 95 mã giảm. Tuy nhiên khi các cổ phiếu dầu khí không thể hiện được sức mạnh, tâm lý không thể tích cực được vì nhà đầu tư nhìn thấy dễ dàng một lượng lớn tiền xuất hiện mà vẫn không đủ sức đẩy giá lên.
Nhà đầu tư nước ngoài lại không phải là nguyên nhân cho sự suy yếu giá tại các blue-chips. Có thể thấy rất rõ điều này trên HNX trước tiên, do sàn này có cả khối lượng bán của khối ngoại theo thời gian thực. PVS hầu như không bị bán, PVC còn được mua ròng lớn. SHB, VCG được mua mạnh và cũng không bị bán ra, nhưng giá đều suy yếu dần.
Sàn HSX sau phiên giao dịch cũng cho thấy chỉ số ít cổ phiếu có thể chịu tác động của lực bán từ khối ngoại, nhưng không hoàn toàn là nguyên nhân chính. VIC giảm 0,96% có thể là do khối này xả gần 1,14 triệu cổ, chiếm 54% thanh khoản. GAS bị xả 322.240 cổ phiếu thì giá lại tăng. HAG, VCB tuy bị xả khá nhiều, nhưng so với lượng khớp trong phiên thì khối ngoại cũng chỉ chiếm phần nhỏ.
Ngược lại, tại KBC, OGC, PVD, khối ngoại mua đỡ lớn nhưng cũng không chịu nổi lực xả từ nhà đầu tư trong nước. Giá đã bị ép xuống mạnh mẽ và còn giảm ở PVD.
Khối ngoại đã có phiên mua ròng nhẹ trở lại sau phiên bán lớn hôm qua. Tuy nhiên giao dịch chủ yếu vẫn là cân bằng. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ 8% về khối lượng nhưng lại giảm gần 7% về giá trị.