
Lượng vốn vào thị trường về tổng thể không cao, nhưng điểm số lại được cải thiện rất tốt nhờ nhóm cổ phiếu lớn.
Không thể phủ nhận lực mua mạnh ở nhóm cổ phiếu lớn là VNM, BVH, MSN, VIC và một phần nào đó ở SSI đã giúp thị trường có được tâm lý bình tĩnh. Mặc dù áp lực tháo hàng ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ rất mạnh, nhóm cổ phiếu lớn lại làm tốt công việc “vẽ đồ thị”, nhất là khi thanh khoản không cao.
Tại HSX, tổng khối lượng khớp lệnh tính riêng cổ phiếu đạt hơn 19,37 triệu đơn vị, gần như không đổi so với hôm qua. Tuy nhiên, các nhóm cổ phiếu lại nhận được lượng vốn khác nhau và thanh khoản khác nhau.
Nhóm cổ phiếu nhỏ và vừa có thanh khoản giảm tương ứng 37,3% và 14,2% so với hôm qua. Trong khi đó 40 mã vốn hóa lớn nhất HSX lại có khối lượng giao dịch tăng tới gần 23%. Xét về tỉ trọng, nhóm vốn hóa lớn hôm nay đóng góp gần 46% tổng thanh khoản HSX, mức cao nhất trong 26 phiên trở lại đây.
Thanh khoản đột biến trong nhóm cổ phiếu lớn phải kể đến VNM và MSN với mức tăng tương ứng 169% và 138% so với phiên trước. Ngoài ra STB cũng tăng 142%.
MSN từng tạo bất ngờ lớn khi khối ngoại cũng tranh đua giá trần. Trong 6 phiên tăng giá liên tục gần đây của MSN, khối ngoại đóng góp khá nhiều. Tổng lượng khớp lệnh thời gian này của MSN đạt 197.000 đơn vị thì khối ngoại mua ròng gần 46%. Hôm nay khối ngoại rót ròng thêm 3,42 tỷ đồng, với lượng mua vào chiếm 37,4% thanh khoản.
Hôm nay, nhóm 4 cổ phiếu là BVH, MSN, VIC và VNM góp phần quan trọng điều tiết VN-Index. Ngay từ lúc mở cửa, HSX thanh khoản yếu, chỉ bằng 19% so với phiên trước, khoảng 21,4 tỷ đồng giá trị. Tuy nhiên VN-Index lại tăng tới hơn 4 điểm. MSN tiếp tục kịch trần, VNM tăng 1.000 đồng/cổ phiếu, BVH tăng 3.000 đồng/cổ phiếu.
Sự trụ vững của MSN, VNM cùng với sự đổi vai của VIC, VPL khi BVH rơi về tham chiếu đã điều tiết khá tốt độ giảm của chỉ số trong đợt bán ra mạnh giữa phiên. Sau khi đạt đỉnh ngắn lúc 9h, VN-Index đã vào sóng giảm chẵn 45 phút với mức giảm trên 4,4 điểm.
Mặc dù Index điều chỉnh không nhiều, nhưng mặt bằng giá cổ phiếu lại rơi khá mạnh trong sóng giảm này. Độ rộng của sàn HSX nghiêng mạnh về phía giảm với trên 130 cổ phiếu giảm giá, nhưng VNM, MSN, VIC vẫn tăng giá. Số liệu ghi nhận cho thấy có 123 cổ phiếu rơi xuống mức thấp nhất trong sóng giảm với mức thấp hơn từ 2% trở lên so với tham chiếu.
Một điểm cũng khá tích cực là tỉ lệ phân bổ khối lượng trong đợt điều chỉnh không lớn. Điều đó có nghĩa là áp lực bán ra không cao. Gần 140 tỷ đồng giá trị được bên bán thu về trong 45 phút sóng gió nhất. Giá được chặn lại khá tốt ở mức thấp, dù có thể bỏ qua yếu tố nâng đỡ VN-Index của 4 cổ phiếu lớn.
Lực cầu cũng được cải thiện dần trong 30 phút còn lại của đợt khớp lệnh liên tục, nhưng chủ yếu tập trung vào nhóm cổ phiếu lớn. Biên độ dao động giá của nhóm này cũng cao hơn hẳn, lên tới 2,75% so với mức 1,22% của VN-Index.
Cú nhảy bất ngờ nhất trên phương diện Index diễn ra trong đúng 5 phút cuối cùng trước khi bước vào đợt khớp lệnh đóng cửa. Dĩ nhiên để có thể kéo chỉ số nhảy tới gần 2,5 điểm trong thời gian ngắn như vậy, đối tượng tác động chính phải là các mã trụ. BVH trong 5 phút được quét qua hai bước giá, từ 84.500 đồng lên 85.500 đồng. VIC nhảy từ 130.000 đồng lên 133.000 đồng. Cùng với đó MSN và VNM tiếp tục khớp vào dư bán trần.
Cả 4 cổ phiếu quan trọng này tiếp tục được giữ giá tốt trong đợt đóng cửa. Cộng thêm biến động tăng của HPG, PVF và SSI, VN-Index tăng thêm 2,5 điểm nữa so với lúc kết thúc đợt hai. Tính chung VN-Index tăng tới 7,46 điểm so với hôm qua (1,61%).
Động thái được nhà đầu tư chờ đợi nhất hôm nay là những thông tin cả chính thức lẫn đồn thổi liên quan đến hoạt động mua vào khối lượng lớn của quỹ nước ngoài tại VCG và SSI. Đây cũng được xem là động lực để cải thiện chỉ số của quỹ đầu tư chỉ số.
VCG quả thực được đánh lên rất nhanh. Nhà đầu tư trong nước khởi động trước nhưng lực mua chỉ thực sự mạnh khi khối ngoại bắt đầu tung vào lênh mua lớn. Đến 8h52 phút, VCG đã được đẩy lên kịch trần với thanh khoản hơn 1,1 triệu đơn vị. Trong số này, khối ngoại mới mua hơn 400.000 đơn vị. Tranh chấp quanh giá trần khá quyết liệt và đến 8h55 phút VCG lại dư bán trần, khối ngoại mua vào tăng lên 589.000 đơn vị, thanh khoản đạt 1,66 triệu cổ phiếu.
Như vậy khối ngoại cũng tham gia đua giá trần tại VCG, dù phần lớn đã được quét khoảng từ mức 20.500 đồng trở lên. Sổ lệnh cho thấy trong 1,18 triệu VCG được khớp tại giá 21.000đồng, bên bán thoát hàng khoảng 592.000 cổ phiếu, trong đó khối ngoại có một lệnh bán chẵn 100.000 đơn vị. Ngược lại, khối ngoại tại giá này chỉ mua thêm gần 200.000 đơn vị.
Về cơ bản lực bán ra tại VCG hôm nay cũng rất lớn. Sức ép ngày càng chiếm ưu thế khi khối ngoại dừng mua. Có lẽ hạn mức mua trong phiên hôm nay đã hết? Đợt hồi giá cuối ngày tại VCG hoàn toàn do nhà đầu tư trong nước đẩy lên và cũng không chiếm được đến giá trần.
SSI tại sàn HSX âm thầm hơn và được mua ở các bước giá tốt trên tham chiếu. Chiến thuật mua tại SSI của khối ngoại tốt hơn khi không đẩy giá lên nhiều. Có lẽ một phần nguyên nhân là do VCG có sự đua tranh của nhà đầu tư trong nước quá “bốc”. Khối ngoại đóng góp khoảng 24,4% thanh khoản mua của SSI hôm nay, tương đương khối lượng 363.450 đơn vị. Ngoài ra, khối này cũng mua thỏa thuận với SSI 250.000 đơn vị nữa nhưng các giao dịch này không ảnh hưởng đến giá khớp.
Tính chung hôm nay khối ngoại rót ròng vào HSX qua khớp lệnh chỉ có 35,6 tỷ đồng. Tại HNX có vài giao dịch lớn với PGS (2,17 tỷ đồng), PVS (1,52 tỷ đồng) và đặc biệt là VCG với 12,35 tỷ đồng. Tính chung cả hai sàn, mức vốn ròng đạt khoảng 46,55 tỷ đồng, giảm 26% so với hôm qua.
Trên góc độ Index, hôm nay là một phiên giao dịch rất tốt. VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất. Độ rộng lúc đóng cửa cũng cân bằng, thậm chí hơi nghiêng nhẹ về phía tăng. Dù sao sau một phiên rơi như hôm qua, lực mua đã trở lại mạnh hơn và tích cực hơn ở giá cao. Tuy nhiên thanh khoản vẫn chưa có sự cải thiện rõ rệt và nhất là tác động hơi mạnh của vài cổ phiếu lớn lên Index.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.