
Sự giao thoa giữa hai luồng quan điểm về xu hướng dòng tiền chảy về đâu, penny hay blue-chip, tiếp diễn sang phiên thứ hai. Nhiều cổ phiếu lớn hạ nhiệt trong khi cổ phiếu nhỏ sau phiên điều chỉnh lại tăng nóng trở lại.
Sàn HNX hôm qua còn đóng cửa với 65 mã giảm sàn (không tính giá bình quân) thì hôm nay chỉ còn 12 mã. Ngược lại, số tăng trần vọt lên 42 mã so với 21 mã phiên trước.
Dòng tiền lại quay về với cổ phiếu nhỏ? Đều có lý do để phản bác cũng như đồng thuận với quan điểm này. Như đã nói từ những hôm trước, dòng vốn kẹt lại tại nhóm cổ phiếu nhỏ vẫn còn lớn. Dĩ nhiên cũng có một bộ phận đã rời bỏ nhóm cổ phiếu này để thoát ra hoặc vào nhóm blue chip.
Trong quá khứ, phần lớn các trường hợp suy giảm sau khi chạm đỉnh, diễn biến cung cầu vẫn còn căng thẳng tại các nhóm cổ phiếu mà không có sự dịch chuyển một cách đột biến rõ ràng. Hai khả năng đã được đề cập khi dòng vốn còn kẹt lại: Khả năng thứ nhất là giá sẽ tiếp tục tăng để tìm cơ hội thoát ra và khả năng thứ hai, có sự chốt lời một cách dứt khoát kể cả mức giá thấp.
Một điều khá rõ là hôm nay cổ phiếu nhỏ tiếp tục phân hóa mạnh. Một số tăng rất nóng trong khi số khác gặp cung lớn và lình xình, hay đúng hơn là thiếu cầu. Sóng penny cũng như sóng blue-chip hiếm khi nào tăng giảm đồng loạt mà luôn có sự chọn lọc. Về mặt kỹ thuật, có thể nói một vài phiên giảm vừa qua là sự điều chỉnh kỹ thuật để chuẩn bị cho “vòng hai” nhưng cũng có thể là một sự kiểm tra lại đỉnh mang tính kỹ thuật. Không thể nói trước khả năng nào lớn hơn.
Điều quan trọng là mức tăng giá ở từng cổ phiếu nhỏ có đủ mạnh để vượt đỉnh cũ hay không. Trên phương diện kỹ thuật, tạo lập đỉnh cao mới thường liên quan đến sự phân kỳ của các tín hiệu chỉ báo. Quan sát lực đẩy lên cũng như cung hàng tại đỉnh cao mới hay lân cận mức giá đỉnh cũ sẽ giúp nhận biết rõ hơn.
Sóng tăng giá của cổ phiếu thường khó kết thúc một sớm một chiều vì vẫn có sự trái ngược trong quan điểm đầu tư. Thậm chí ngay cả khi dòng vốn lớn đã thoát ra thì giá không hẳn sẽ lao dốc mà có thể sẽ lình xình đi ngang hoặc giảm nhẹ. Tuy nhiên lúc đó thanh khoản hàng ngày sẽ là tín hiệu rõ ràng nhất của dòng tiền có còn ở lại nhiều hay không.
Với sóng cổ phiếu lớn hôm nay lại đem đến sự bối rối. Nhiều mã tăng mạnh cuối tuần trước đã giảm trở lại hoặc lình xình. “Lực đẩy với blue-chip chưa đủ”, hay “cần nhiều vốn hơn để tạo sóng blue-chip” là những suy luận phổ biến. Nhóm cổ phiếu lớn hôm nay cũng phân hóa và xuất hiện lực mua khác nhau ở các mã, tạo nên bức tranh không đồng nhất.
Dù vậy tác động của nhóm cổ phiếu lớn lên VN-Index hôm nay vẫn khá rõ. Chỉ số tăng vững trong phần lớn thời gian của đợt khớp lệnh liên tục cũng như lúc đóng cửa.
Sau khoảng 20 phút bị bán ra đầu đợt hai, lực mua đã xuất hiện trở lại đẩy VN-Index từ mức thấp nhất 531,57 điểm lên 536,23 điểm. Áp lực cung cầu sau đó đã cân bằng giúp chỉ số trụ vững trên vùng 536 điểm.
Hoạt động chốt lời từ cuối phiên thứ Năm tuần trước cũng như hai phiên đầu tuần này với nhóm cổ phiếu lớn là nguyên nhân tạo nên sự trái ngược trong quan điểm đánh giá. Thị trường đang suy đoán dòng vốn sẽ chảy vào đâu, cổ phiếu nhỏ hay blue-chip. Thực ra cũng khó để phân định rạch ròi thành hai nhóm như vậy vì ngay cả cổ phiếu nhỏ, tiềm năng tốt, chưa tăng giá nhiều cũng nhận được lực mua lớn. Ngược lại không phải blue-chip nào cũng bị xả hay được gom.
Trong khi đó, nếu tìm câu trả lời ở khối đầu tư nước ngoài, blue-chip vẫn tiếp tục là lựa chọn ưu tiên. Hôm nay họ tiếp tục mua ròng mạnh trên HOSE với suýt soát 160 tỷ đồng giá trị. Các mã mua vào nhiều vẫn là những cổ phiếu lớn PPC, HAG, HPG, KBC, BVH, PVF, ITA, VCB…
Trên phương diện kỹ thuật, qua phiên này VN-Index đang ở trong vùng kháng cự rất mạnh nhưng xu hướng chính vẫn là đi lên. Hiện tại nhiều yếu tố từ tâm lý đễn vĩ mô ủng hộ khả năng tăng hơn là giảm. Điều quan trọng là vẫn chưa đến lúc dòng vốn chảy một cách tập trung.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.