
Hôm nay thực sự là một phiên giao dịch nhàm chán. Cầu quá yếu khiến một lượng cung èo uột cũng đủ tạo nên xu hướng giảm trong phiên.
Mất 2,3 điểm cuối ngày và đóng cửa ở mức thấp nhất, VN-Index như là một bản sao ngược của phiên cuối tuần trước. Dĩ nhiên hai phiên tăng tuần trước chưa thể hiện điều gì về xu hướng và phiên giảm hôm nay cũng vậy. Thị trường vẫn đang dao động ở mức thấp gần mức hỗ trợ 480 điểm.
Thanh khoản yếu là điểm dễ nhận thấy nhất hôm nay. Cầu yếu đi bất ngờ sau sự khởi đầu khá tốt cuối tuần trước. Giá trị khớp lệnh tại HOSE chỉ đạt 969,5 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ phiên ngày 12/7.
Giao dịch sôi động tập trung vào một số cổ phiếu vẫn trong xu hướng đi ngược thị trường. TCM giằng co quyết liệt ở mức kháng cự 20.500 - 20.700 đồng. Lượng khớp lệnh của TCM đạt gần 2,52 triệu đơn vị, xấp xỉ phiên ngày 27/7 - trùng với ngày T 4.
Một số cổ phiếu thị giá thấp khác có dấu hiệu đánh lên khá quyết liệt sau chuỗi ngày giảm mạnh như HVG, DAG, VHG… Tuy nhiên sự khởi sắc lẻ tẻ như vậy không cứu được không khí buồn ngủ trên khắp bảng điện tử.
Tốc độ giao dịch hôm nay phải nói là cực chậm. Cả bên mua lẫn bên bán đều hững hờ trong phần lớn thời gian. Mặc dù lượng bán ra thực sự không lớn cả về khối lượng lẫn quy mô lệnh nhưng diễn biến chỉ số không có bất kỳ đột biến nào. Cục diện thay đổi đáng kể nhất chỉ diễn ra lúc sát 10h với áp lực bán rẻ tăng lên. Trong bối cảnh cầu yếu, sự hạ giá của bên bán dễ dàng đưa chỉ số lao dốc nhanh.
Kịch bản trong vài phút cuối đợt hai thực tế đã diễn ra nhiều lần, đều xuất phát từ sự buông xuôi của người cầm cổ. Sự chán nản về cường độ giao dịch cũng như thanh khoản quá tệ đã thúc đẩy hoạt động cắt lỗ mạnh lên.
Mức giảm của điểm số thực ra không đáng ngại vì về cơ bản Index vẫn đang trong quá trình thử đáy. Điều đáng ngại hơn là sự nhiệt tình của bên mua vẫn không “sủi tăm”. Dù đợt đóng cửa hôm nay cầu mạnh lên chút ít, vớt VN-Index khỏi đáy thấp nhất nhưng lượng giao dịch cũng không cải thiện là mấy, đạt 6,95 triệu đơn vị.
Nhìn chung xu hướng giảm trong phiên hôm nay là chủ đạo. Thanh khoản từ giữa tháng 7 đến nay giảm dần, phù hợp với tâm lý chấp nhận ôm cổ phiếu. Rất có thể khối lượng giao dịch những ngày tới sẽ còn trong tình trạng chợ chiều như vậy, thậm chí có thể giảm hơn do bên bán kỳ vọng vào đáy 480 điểm.
Cầu dĩ nhiên không quá nhiệt tình mua cao mà sẽ chờ đợi một sự buông xuôi tại những thời điểm thuận lợi trong phiên để mua được giá rẻ. Cuộc chiến tâm lý như vậy thường có kết cục thua thuộc về người bán vì tiền mặt lúc này là lợi thế.
Khối ngoại hôm nay đã quay lại mua ròng trên HOSE với cường độ yếu. Thực tế khối lượng là bán ròng, nhưng giá trị lại là mua ròng. Riêng khớp lệnh khối này mua ròng 5,1 tỷ đồng. Hoạt động bán ra của tổ chức nước ngoài với blue-chip tiếp tục. VSH, PPC và SAM là 3 mã bị bán mạnh nhất. Trong nhóm mua vào thì FPT tạm nghỉ và hai mã quen thuộc còn lại là DPM và BVH. Giao dịch thỏa thuận đột biến với lượng mua ròng CTD lên tới 15,2 tỷ đồng. Tính chung trên HOSE khối ngoại mua ròng khoàng 16,9 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sàn Hà Nội xuất hiện đợt bán ròng rất mạnh với AAA - 24,54 tỷ đồng - khiến tổng giá trị bán ròng sàn này lên tới gần 21,8 tỷ. Như vậy tính toàn thị trường thì khối ngoại vẫn bán ròng phiên thứ 2 liên tục.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.