
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 17/12/2025
Lan Ngọc
28/02/2011, 14:40
Bẫy tăng giá hôm nay là rất rõ ràng, không ít cổ phiếu đem lại mức lỗ xấp xỉ 10% tại HSX và 14% tại HNX
Bẫy tăng giá hôm nay là rất rõ ràng, không ít cổ phiếu đem lại mức lỗ xấp xỉ 10% tại HSX và 14% tại HNX.
Sức cầu giá cao hôm nay suy kiệt trong khi cung chờ thoát hàng quá lớn. Sự cẩn trọng là ưu tiên hàng đầu trong lúc này và không khó để nhận thấy khi khối lượng giao dịch ở mức thấp.
Đợt đánh lên đầu phiên kéo dài đúng 30 phút của đợt khớp lệnh liên tục. Đến 9h15, VN-Index đã đạt đỉnh 474,22 điểm – một mức tăng rất kinh ngạc. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ giao dịch sẽ thấy khối lượng rất thấp. Tính cả giao dịch thỏa thuận thì đợt tăng này chỉ đạt hơn 130 tỷ đồng. Độ rộng của HSX lẫn HNX thời điểm này cũng tương đối tốt với số cổ phiếu tăng giá và tăng trần áp đảo.
Điểm số tăng mạnh tại HSX một phần nhờ BVH được đẩy lên rất kịch tính. Lực bắt đáy từ khối nhà đầu t nước ngoài chiếm tỷ trọng giao dịch áp đảo trong những phút đầu tiên. Khoảng 9h BVH đã được kéo trở lại tham chiếu từ mức sát giá sàn. Đến 9h6 phút BVH đã bắt đầu được khớp vào dư bán trần.
MSN ngược lại, là cột trụ của VN-Index ngay từ lúc mở cửa. PVF, VIC được kéo lên rất mạnh và PVD có lúc kịch trần. Nhóm blue-chip vốn hóa lớn là đầu kéo chủ đạo của chỉ số trong 30 phút thăng hoa này.
Một tín hiệu sớm báo hiệu áp lực xả hàng bắt đầu tăng lên là khối lượng tăng nhưng điểm số không giữ được mức cao. Ngoài BVH, MSN, PVD còn tăng giá mạnh thấy rõ, các cổ phiếu lớn còn lại đều không vượt qua được dư bán. Nếu quan sát độ rộng của thị trường, tín hiệu còn rõ hơn: Khi BVH và MSN còn khớp trần, tức là không đẩy VN-Index tăng thêm được nữa, thì số lượng cổ phiếu tăng giá bắt đầu giảm dần, cho thấy áp lực bán đã thắng thế ở nhiều cổ phiếu.
Đến lúc nhóm blue-chip thoái lui rõ rệt, khối lượng giao dịch bắt đầu tăng nhanh. Xấp xỉ 10h, BVH bắt đầu có hiện tượng xả hàng mạnh thì Vn-Index gãy mức 470 điểm. Áp lực bán tăn rất nhanh trên diện rộng. Đồ thị VN-Index trong phiên cho thấy đà rơi tăng lên khi mức hỗ trợ trên không giữ được. Nếu không nhờ MSN còn trụ ở giá trần thì có khả năng chỉ số giảm gây áp lực tâm lý còn lớn hơn.
Thanh khoản yếu lúc tăng giá và áp lực bán giá cao mạnh lên phản ánh diễn biến phục hồi thiếu chắc chắn. Việc kéo BVH và một số cổ phiếu khác lên không hút thêm được nhiều tiền vào thị trường. Không khó để đoán một đợt đóng cửa đỏ lửa, mặc dù vẫn còn le lói hi vọng về một diễn biến rung hàng, hay bear-trap.
Đợt đóng cửa, rất nhiều cổ phiếu lớn bị bán mạnh giá sàn và ATC. Tổng khối lượng khớp đợt này tới gần 6,5 triệu đơn vị (156,6 tỷ đồng), chiếm hơn 22% thanh khoản cả phiên của HSX. Đây là tỷ trọng giao dịch cao nhất trong 8 phiên vừa qua. VN-Index mất thêm 6,1 điểm so với lúc chốt đợt hai.
Hôm nay là một ngày khá xấu đối với những ai lỡ tranh mua giá cao. Một cái bẫy tăng giá tương đối rõ trên diện rộng so với cuối tuần trước. Phiên ngày 25/2, bull-trap chỉ xảy ra với một số cổ phiếu cá biệt, còn hôm nay VN-Index tạo một mẫu đồ thị rất xấu khi đóng cửa giá thấp nhất.
Thống kê tại HSX có 208 mã chấp nhận đóng cửa thấp hơn giá đỉnh trong ngày. 92 cổ phiếu giảm quá 3% so với đỉnh, trong đó hai mã giảm trên 8% là BVH và PVF. Gần 53.000 BVH được khớp giá trần hôm nay sẽ là gánh nặng với những ai mua vào.
HNX cũng có 230 cổ phiếu đóng cửa thấp hơn giá đỉnh, trong đó 63 mã khiến người mua lỗ quá 5% ngay trong phiên, 6 mã lấy đi hơn 10%.
Việc VN-Index giảm mạnh lúc đóng cửa là khá thực chất. Dĩ nhiên BVH cũng góp phần không nhỏ kéo chỉ số xuống. Tuy nhiên MSN, CTG kịch trần cũng cân bằng lại khá nhiều. Ảnh hưởng trên diện rộng đã tác động lên chỉ số chung với 130 mã giảm giá, 11 giảm sàn tại HSX. Khối lượng bán cũng rất lớn (6,5 triệu đơn vị) và 170 mã phải đóng cửa tại giá thấp nhất.
Diễn biến thị trường trong phiên cho thấy hoạt động cắt lỗ, chốt lời diễn ra mạnh một cách có tính toán. Dĩ nhiên cũng có thể một bộ phận người bán hôm nay có được thông tin sớm hơn, nhưng về cơ bản hoạt động bán tăng cường độ khi giá được đẩy lên cao. Lợi dụng giá tăng để cắt lỗ là quyết định không dễ, trong khi tâm lý thông thường là thấy tăng giá thì mua đuổi.
Trên phương diện kỹ thuật, mức giảm 1,19% hôm nay vẫn chưa khiến VN-Index phá đáy. Tuy nhiên suy tính của người cầm cổ đã bộc lộ rõ hơn, với nhu cầu xả hàng giá cao. Khó có thể nói những ai bắt trúng đáy có được mức lời tốt nếu bán hôm nay, nhưng họ sẵn sàng bán với mức lãi mỏng như vậy cũng cho thấy sự an toàn đang được đặt lên hàng đầu.
Thêm một đợt hàng giá thấp về tài khoản chiều nay đã gia tăng sức ép ngắn hạn, đẩy nhiều cổ phiếu sụt giảm. Đặc biệt nhóm blue-chips hạ độ cao cả loạt khiến VN-Index không thể giữ được sắc xanh, dù biên độ giảm vẫn nhẹ hơn đáng kể mức tăng hôm qua.
Thị trường quay lại trạng thái lình xình biên độ hẹp sau phiên tăng bùng nổ hôm qua khi dòng tiền giảm mạnh cường độ trước phiên đáo hạn. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay chỉ đạt 6.917 tỷ đồng, giảm 22% so với sáng hôm qua với phần lớn cổ phiếu tập trung ở nhóm dao động rất hẹp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 17/12/2025
Bên mua đột ngột hành động mạnh mẽ và dứt khoát trong phiên chiều nay. Dù khởi động vẫn là các mã lớn, nhưng sức lan tỏa rất rộng và kích thích được trạng thái đua giá ở hầu khắp cổ phiếu. Nếu không có sự kiềm chế của một số trụ như VIC, VCB thì VNI hôm nay đã lấy lại gần hết biên độ giảm của ngày 12/12, hình thành cụm nến mạnh mẽ.
Thị trường bất ngờ đổi chiều ngay khi mở cửa trở lại, khởi động từ một loạt cổ phiếu blue-chips lớn, sau đó lan tỏa rộng khắp. Mặc dù VIC bị ép trở lại tham chiếu lúc đóng cửa, VCB tăng yếu nhưng VN-Index vẫn ghi nhận mức bùng nổ 2,02%. Chỉ riêng số cổ phiếu tăng vượt 2% đã lên tới 115 mã.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: