
Một cú nhảy đột biến hôm nay đã đưa VN-Index vượt đỉnh tháng 4 đi kèm với thanh khoản ở mức kỷ lục. Dòng tiền bắt đầu đổ xô vào thị trường.
Thị trường vẫn có một nhịp điều chỉnh nhẹ sáng nay, các chỉ số tiếp tục đỏ trong khoảng 30 phút đầu tiên. Dư âm của phiên điều chỉnh hôm qua vẫn còn và nhất là lo ngại về thanh khoản cao bất ngờ hôm thứ Ba vừa qua. Giao dịch có phần chậm chạp nhưng kể từ sau 10h30, bất ngờ bùng nổ thực sự.
Độ rộng mở rộng rất nhanh khi đồng loạt cổ phiếu tăng vọt. Ấn tượng nhất là thanh khoản tăng ồ ạt, cổ phiếu đầu cơ thi nhau tăng giá. Kể cả có một quãng nghỉ trưa cắt ngang, thị trường vẫn tiếp tục đi lên mạnh mẽ sau đó. VN-Index đạt đỉnh cao nhất tới 576,92 điểm, tăng 1,84%.
Đỉnh cũ của VN-Index đạt được trong tháng 4 là 572 điểm. Ngưỡng điểm số tròn 570 thường được sử dụng như một mức kháng cự. Thị trường hôm nay đã vượt qua đỉnh này.
Kể cả khi có một đợt chốt lời nhẹ vào nửa sau phiên chiều, VN-Index vẫn dừng lại tại 572,97 điểm, tăng 1,15% so với tham chiếu. Độ rộng của sàn này rất tích cực với 149 mã tăng/72 mã giảm. VN30-Index tăng 0,75% với 18 mã tăng/6 mã giảm.
Sàn Hà Nội thậm chí còn nóng hơn: HNX-Index tăng 2,36% với 139 mã tăng/70 mã giảm. HNX30 tăng 2,95% với 24 mã tăng/3 mã giảm.
Như vậy có thể thấy điểm số tăng trên cơ sở độ rộng rất tốt. Thêm vào đó là các cổ phiếu lớn làm trụ cột vững chắc.
Ấn tượng nhất trong ngày hôm nay là các cổ phiếu ngân hàng. Sức manh từ nhóm này lan tỏa mạnh mẽ ra toàn thị trường. EIB có một phiên đột biến kịch trần. Lần kịch trần gần nhất của EIB là cuối tháng 12 năm ngoái. Cổ phiếu này như thể sực tỉnh vào cuống cuồng lấy lại thời gian chậm chân so với các mã ngân hàng khác. Điều này là đúng vì trong khi VCB, BID và các mã khác tăng rất khỏe từ tuần trước thì EIB lại lình xình.
Toàn bộ các cổ phiếu ngân hàng đều tăng rất tốt hôm nay: CTG tăng 4,23%, BID tăng 4,1%, STB tăng 2,76%, MBB tăng 2,73%, VCB tăng 0,47%, ACB tăng 6,11%, SHB tăng 6,49%.
Sàn HSX ngoài trụ cột ngân hàng còn có GAS tăng 1,6%, MSN tăng 0,6%, KDC tăng 0,72%, SSI tăng 1,4%, PPC tăng 2,27%, HCM tăng 2,58%, FPT tăng 1,34%, DRC tăng 1,63%, BVH tăng 1,37%. Trừ VIC giảm 0,62%, không có cổ phiếu lớn nào kìm hãm đà tăng của chỉ số.
Ở sàn HNX, riêng mức tăng 2,95% của HNX30 cũng đã cho thấy các cổ phiếu lớn rất mạnh. Từ ngân hàng tới dầu khí, chứng khoán và bất động sản, không có cổ phiếu nào giảm giá.
Các chỉ số ở HNX rất mạnh do sức cộng hưởng từ SHB tăng 6,49%, PVS tăng 0,78% tới VND tăng 2,54%, KLS tăng 1,11%, PVG tăng 2,02%, BVS tăng 3,68%, ACB tăng 6,11%...
Độ rộng tổng thể thị trường hôm nay rất tốt: 288 mã tăng/141 mã giảm, trong đó 166 mã tăng trên 2% và 39 mã kịch trần. Sức nóng của thị trường là rất cao.
Ấn tượng đặc biệt hôm nay là thanh khoản. Tổng khối lượng khớp lệnh vọt lên gần 211,1 triệu cổ phiếu và 2.771,6 tỷ đồng. Nếu tính cả thỏa thuận, giá trị thị trường là 3.096 tỷ. Đây là mức giao dịch cao nhất kể từ cuối tháng 3/2015.
Sức mạnh của chỉ số được khởi tạo từ các cổ phiếu lớn, nổi bật là nhóm ngân hàng, nhưng sự sôi động lại đến từ các mã đầu cơ. Rất nhiều cổ phiếu dạng này có thanh khoản cực lớn và giá tăng hết biên độ: FLC, OGC, CDO, ASM, DLG, KTB, BHS, NHS, PPI…
Trong các phiên trước, khi blue-chips có dấu hiệu chững lại, những mã đầu cơ vẫn duy trì được sức mạnh. Hôm nay thị trường chung bùng nổ, dòng tiền nóng càng vận động mạnh hơn.
Nhà đầu tư nước ngoài không tham gia nhiều vào “tạo nhiệt” cho thị trường hôm nay. Quy mô mua vào giảm nhẹ 5% so với hôm qua, đạt 148,9 tỷ đồng khớp lệnh hai sàn. Mức mua ròng là 42,4 tỷ đồng. Thỏa thuận ròng thêm gần 9,5 tỷ đồng nữa.
Những cổ phiếu được rót vốn ròng ấn tượng nhất HSX là MSN, STB, BVH, GAS, VCB, KDC, HT1. Phía bán ra ròng lớn là VIC, HHS, SRC.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.