
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Lan Ngọc
28/07/2015, 16:49
Mức cao nhất mà VN-Index đạt được hôm nay là 639,54 điểm lúc 10h39. Đó là những phút huy hoàng ngắn ngủi
Mức cao nhất mà VN-Index đạt được hôm nay là 639,54 điểm lúc 10h39. Đó là những phút huy hoàng ngắn ngủi vì cả buổi chiều, thị trường bị bán tháo mạnh mẽ và chỉ số kết thúc ở 631,47 điểm, giảm 0,63%.
Nếu tính theo mức điểm số cao nhất thì hôm nay là phiên thứ 4 VN-Index cố gắng vượt ngưỡng 640 điểm mà không thành công. Đây có vẻ là điểm gở vì thị trường càng về cuối phiên càng suy yếu. Sáng nay, VN-Index chốt vẫn tăng 0,38%, VN30-Index tăng 0,31%, chỉ có HNX là giảm nhẹ nhưng cũng không đáng kể.
Nếu so với phiên sáng thì chiều nay là một thất bại lớn. Không chỉ VN-Index giảm mạnh, VN30 cũng giảm 0,91%. HNX-Index từ chỗ mới giảm 0,18% buổi sáng đã mất tới 1,06% lúc đóng cửa. HNX30 cũng doãng rộng mức giảm từ 0,27% thành 1,71%.
Độ rộng thị trường ghi nhận 279 mã giảm/136 mã tăng lúc đóng cửa. Đây là phiên có số cổ phiếu giảm giá nhiều nhất kể từ đầu tháng 6. Phiên sáng nay, thị trường tuy có kém nhưng vẫn khá hơn với 231 mã tăng/114 mã tăng.
Từ sự thay đổi lớn trong độ rộng thị trường lẫn biến động điểm số, rõ ràng là thị trường đã suy yếu đáng kể và mức điều chỉnh rất rộng rốt cục cũng kéo theo điểm số rơi sâu. Lực nâng đỡ đã biến mất trên cả hai sàn, kể cả về số lượng cũng như vốn hóa.
Phía tăng giá, rất ít blue-chips còn duy trì được. KDC có một ngày bùng nổ với mức giá kịch trần nhờ thông tin chia cổ tức 200% bằng tiền mặt, chốt ngày 13/8 tới. Nếu tính theo hệ số cổ tức/thị giá thì lợi suất khoảng 39,6% ở giá trần 50.500 đồng hôm nay. Đó là một mức rất hấp dẫn và là động lực để nhà đầu tư đổ xô vào mua KDC.
Cổ phiếu này có một phiên bùng nổ thanh khoản chưa từng có trong lịch sử, với lượng giao dịch gần 8,06 triệu cổ phiếu, hay 406 tỷ đồng. Riêng KDC chiếm trên 13% giá trị khớp lệnh của sàn HSX. Giá cũng đạt mức cao nhất 6 tháng. Tuy nhiên KDC vẫn có một khối lượng cổ phiếu rất lớn bán ra, từ chối cơ hội hưởng cổ tức “siêu khủng” nói trên. Đóng cửa KDC vẫn đang dư bán trần 543.800 cổ phiếu.
Nhà đầu tư nước ngoài là một trong những bộ phận từ chối hưởng cổ tức ở KDC khi tung ra bán hơn 2,09 triệu cổ phiếu, tương đương 105,5 tỷ đồng, chiếm 26% thanh khoản. KDC bị rút vốn trên 104,7 tỷ đồng, mức cao kỷ lục của thị trường cũng như của riêng cổ phiếu này.
Ngoài KDC, những cổ phiếu blue-chips còn lại tăng giá chỉ là những điểm sáng mờ nhạt. VCB tác động mạnh nhất về vốn hóa nhờ giá tăng 0,98%. DPM tăng 0,62%, HVG tăng 2,37%, PPC tăng 0,91%, CII tăng 1,52%, KBC tăng 1,89%. Đó là 7 cổ phiếu duy nhất trong rổ VN30 còn tăng giá, trong khi 18 mã khác giảm sâu.
VN30 có hàng loạt cổ phiếu giảm quá 2% như BVH, FLC, HPG, HSG, ITA, PVD, STB… Đó là chưa kể các mã trụ khác giảm như GAS giảm 0,83%, VIC giảm 0,45%, VNM giảm 0,82%, MSN giảm 0,54%.
Sàn HSX hôm nay suy yếu nhiều vẫn chủ yếu là do không có các nhóm cổ phiếu dẫn dắt nâng đỡ. Các mã tăng không theo nhóm ngành cụ thể, mà là các cổ phiếu riêng lẻ. Đó là chưa kể vốn hóa của số tăng giá là nhỏ so với số giảm.
HNX thì tệ hơn nhiều do áp lực từ tất cả các nhóm cổ phiếu lớn nhất là dầu khí, ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Thực tế rổ HNX30 chỉ có được 2 mã tăng rất nhẹ là NTP tăng 0,79% và SDT tăng 0,72% và PLC kịch trần tăng 9,72%. Độ rộng của rổ này là 26 mã giảm/3 mã tăng.
PLC là trường hợp cá biệt, tuy không có thông tin hỗ trợ nào như KDC nhưng giá vẫn tăng hết biên độ và thanh khoản đạt mức kỷ lục trong vòng 7 tháng. Đây cũng là cổ phiếu duy nhất ngược dòng trong nhóm dầu khí. Nhóm này bị nhấn chìm vì giá dầu thế giới giảm quá sâu mấy ngày gần đây.
Thanh khoản thị trường hôm nay tăng vọt đáng chú ý. Hai sàn khớp lệnh 197,2 triệu cổ phiếu và 3.701 tỷ đồng, tăng 22% về khối lượng và giá trị. Cổ phiếu tạo thanh khoản chính cho thị trường là KDC (406 tỷ), NT2 (250,8 tỷ), SSI (201,1 tỷ), CII (170,8 tỷ), VIC (113,5 tỷ), MBB (109,9 tỷ), CTG (101,1 tỷ). Đó là 7 cổ phiếu giao dịch trên 100 tỷ đồng, chiếm khoảng 37% giá trị thị trường.
Nhà đầu tư nước ngoài có một phiên bán ra mạnh mẽ. Tổng giá trị bán riêng khớp lệnh HSX là 376,5 tỷ đồng, tăng 61% so với hôm qua và là mức cao nhất 6 tuần. Phần lớn trong số này là bán ra ở KDC (105,5 tỷ), SSI (48,7 tỷ), VIC (48,2 tỷ). Tuy nhiên SSI vẫn được mua ròng do mức mua vào lớn hơn nhiều so với bán ra (72,2 tỷ đồng).
Nếu tính theo vị thế ròng, khối ngoại chỉ rút vốn tập trung vào KDC, VIC, LSS, IJC, HAG. Phía mua ròng có NT2, SSI, CTG, DXG là trên 10 tỷ.
Mặc dù vậy, mức bán ra hôm nay là rất đáng chú ý, kể cả ở những cổ phiếu được mua ròng. Tính chung khớp lệnh hai sàn, khối ngoại bán ròng 90,7 tỷ đồng, giao dịch thỏa thuận không đáng kể.
Thị trường phục hồi hôm nay cũng không có gì bất ngờ và tín hiệu tốt là áp lực bán giảm đáng kể trong buổi chiều. Khi giá hồi lên cao hơn mà thanh khoản giảm tức là bên bán không còn mạnh.
Sau phiên sáng bắt đáy với thanh khoản tăng đột biến, thị trường chiều nay có tín hiệu rút lui của bên bán. Dòng tiền tranh thủ “thúc giá” lên nhưng thanh khoản lại giảm mạnh 32%. Đặc biệt khối ngoại tiếp tục giải ngân mạnh mẽ, mua ròng tổng cộng 2.408 tỷ đồng trên HoSE.
Tuy phần lớn thời gian của phiên sáng nay VN-Index xanh nhưng độ rộng cho thấy cổ phiếu vẫn giảm nhiều hơn tăng. Giá cổ phiếu từ từ trượt dốc phản ánh áp lực cắt lỗ tăng theo thời gian. Dù vậy dòng tiền nội, ngoại đang bắt đáy sôi động, đẩy thanh khoản tăng vọt 84% trên hai sàn, đạt 29.184 tỷ đồng, cao kỷ lục 7 tuần.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: