
Không rõ có phải hiệu ứng của việc mở room hay không, nhưng hôm nay thị trường nhận được lượng vốn mua lớn nhất kể từ cuối tháng 4, nếu không tính ngày giao dịch ETF.
Vẫn còn rất nhiều những lo ngại về hiệu ứng mở room không tích cực như mong đợi. Suốt hai ngày cuối tuần, nhà đầu tư không ngừng tranh luận về việc room có thực sự tốt cho thị trường trong ngắn hạn hay không. Thậm chí nhiều công ty chứng khoán cũng tỏ ra lo lắng khi phân tích về một triển vọng ngắn hạn tiêu cực.
Tuy nhiên thị trường luôn luôn đúng và hôm nay thị trường đã có câu trả lời: Rất nhiều blue-chips phục hồi mạnh mẽ và nhà đầu tư nước ngoài đổ vốn vào cực lớn. VN-Index tăng vọt 1,72%, mức tăng lớn nhất trong vòng 28 phiên.
Riêng ở HSX, nhà đầu tư nước ngoài đã rót mua 359,6 tỷ đồng chỉ riêng khớp lệnh. Mức vốn mua này chiếm đâu đó 21% giá trị khớp sàn HSX. Đây là một tỷ trọng giao dịch rất cao.
Vẫn chưa có đủ thông tin để gắn kết hiện tượng mua đột biến hôm nay với câu chuyện mở room. Tuy nhiên có một thực tế là nhà đầu tư trong nước biết thông tin về room trong phiên thứ Sáu tuần trước, trước nhà đầu tư nước ngoài. Nếu hôm nay mới là ngày khối ngoại phản ứng thì cũng là điều bình thường.
Sàn HSX chứng kiến 11 cổ phiếu được rót vốn ròng trên 10 tỷ đồng chỉ tính riêng khớp lệnh. Dẫn đầu là HAG với 28,7 tỷ, STB với 28,4 tỷ, SSI với 26,4 tỷ, VCB vố 22,1 tỷ, PVD với 20,7 tỷ. Đó là 6 cổ phiếu có quy mô mua ròng trên 20 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài mua thực sự dữ dội ở những cổ phiếu hàng đầu. Tỷ trọng khối lượng mua so với tổng thanh khoản của những mã này chiếm từ 50-97%. Rổ VN30 được mua ròng 222,3 tỷ đồng trong tổng số 269,5 tỷ của HSX.
Lực cầu từ nhà đầu tư nước ngoài cũng là một nguyên nhân dẫn đến mức tăng vượt trội của các blue-chips hôm nay so với mặt bằng chung. HNX không được mua bao nhiêu, chỉ có VND là đáng kể và giá cổ phiếu này cũng nhảy tăng 2,07%.
Tính riêng khớp lệnh hai sàn, lượng vốn ngoại vào ròng đạt 298,8 tỷ đồng. Ngoài ra giao dịch thỏa thuận mua ròng thêm 44,4 tỷ đồng nữa. Hôm nay là một ngày mua tưng bừng hiếm có của khối ngoại, nếu không tính các phiên giao dịch ETF.
Nhìn từ độ rộng, HSX có 107 mã tăng/116 mã giảm, độ rộng hơi hẹp một chút và không “xứng đáng” đem lại 10 điểm tăng ở VN-Index. Tuy nhiên nhìn vào VN30, rổ này có tới 20 mã tăng/6 mã giảm, trong đó 18 mã tăng trên 1%, 11 mã tăng từ 2% trở lên. Đó là chưa kể đến đà tăng của các cổ phiếu lớn ngoài rổ như GAS, CTG, BID…
Với sức đẩy mạnh mẽ của các blue-chips, có thể hiểu được tại sao VN-Index lại tăng mạnh như vậy. VN30 còn tăng dữ dội hơn, tới 1,86%.
Cũng có thể coi hôm nay là một ngày tăng quá mạnh do các trụ được đẩy lên. Thế nhưng ảnh hưởng của tâm lý phòng thủ là rất rõ: Phiên cuối tuần trước, cũng chính sự sụp giá ở các cổ phiếu lớn lấy mất số lớn điểm của các chỉ số thì lại được coi là một sự hợp lý!
Rõ ràng là nên nhìn sự vận động của điểm số một cách công bằng. Khi các blue-chips trở thành nền tảng của thị trường, điểm số sẽ tích cực theo cách riêng. Chẳng hạn HNX-Index hôm nay đóng cửa giảm 0,03% cũng không phải là tiêu cực vì những mã như PVS, ACB, SHS, PVB, KLS vít điểm số xuống. HNX30 đóng cửa vẫn tăng 0,13%.
Thanh khoản thị trường sụt giảm gần 30% về giá trị so với phiên trước, đạt 2.291,3 tỷ đồng. Tuy nhiên những cổ phiếu thanh khoản lớn nhất đều thuộc về các blue-chips và đa số là tăng giá với lực mua mạnh từ khối ngoại.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.