
Biến động khá kịch tính đã diễn ra lúc đóng cửa phiên hôm nay, tạo nên niềm hi vọng lớn cho nhà đầu tư. Đồng loạt nhiều cổ phiếu xuất hiện cầu không lớn, nhưng đủ nhiều để đẩy giá tăng.
VN-Index chốt phiên leo lên 592,24 điểm, tăng 0,47% so với tham chiếu. So với mức giảm 1,8% hôm qua thì mức hồi hôm nay chưa thấm vào đâu. Tuy nhiên thị trường đã tạo được điều mà nhiều nhà đầu tư chờ đợi: Giá dừng rơi và lỗ giảm xuống.
Trong cả phiên, VN-Index đã một vài lần vượt qua được mức 590 điểm nhưng không bộc lộ được sự chắc chắn trong thanh khoản. Chỉ đến cuối ngày, chỉ số này mới cách xa được ngưỡng điểm nói trên một khoảng cách khá rõ và chốt ở mức cao nhất trong phiên. Cho đến tận cuối đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index vẫn còn nằm dưới 590 điểm, dù đã có màu xanh.
Giá trị khớp lệnh lúc đóng cửa tại HSX khoảng 94,9 tỷ đồng, chiếm khoảng 10% giá trị khớp lệnh cả phiên của sàn và khoảng 23% giá trị khớp lệnh riêng phiên chiều. Mức độ tập trung vốn như vậy cũng là đáng kể. Con số này cũng không có gì lớn, nhưng trong điều kiện lực bán đã giảm hẳn, giá được cải thiện khá hiệu quả.
Yếu tố quan trọng đóng góp vào sự cải thiện của VN-Index chính là mức tăng của các mã trụ. Nổi bật là VIC, MSN, VNM và VCB. VNM tăng giá hoàn toàn nhờ các lệnh giao dịch mua kỹ thuật và chỉ tăng được một bước giá. Trong khi đó VIC tăng 1,39%, MSN tăng 1,68%, rất mạnh.
MSN tăng cao lúc đóng cửa chỉ với khối lượng giao dịch rất thấp, quy mô khớp chưa tới 3 tỷ đồng và cả phiên cũng chỉ 7,3 tỷ đồng. VIC khá hơn, tăng giá ổn định từ sau 14h và đóng cửa tăng cao hơn nữa. Thanh khoản của VIC tương đối tốt dù nếu không tính thỏa thuận thì vẫn giảm 22% so với hôm qua, khoảng 28,8 tỷ đồng.
VCB cũng là cổ phiếu rất đáng chú ý. Mã này đến lúc hết đợt khớp lệnh liên tục đang giảm 0,4%. Đợt đóng cửa xuất hiện lực mua nhẹ với 2,5 tỷ đồng, khớp thành công 96.340 cổ phiếu mà vẫn đẩy được giá tăng 0,78% so với tham chiếu.
Toàn bộ rổ VN30 lúc đóng cửa đạt giá trị khớp lệnh khoảng 62,8 tỷ đồng, cũng chiếm xấp xỉ 24% giá trị khớp lệnh trong phiên chiều của rổ. Mức độ tập trung vốn vào đợt đóng cửa cũng tương tự trên toàn sàn HSX.
Tại HNX, quy mô đóng cửa đạt 38 tỷ đồng và HNX-Index vọt tăng 0,71%, tương đương cải thiện 0,75 điểm chỉ trong khoảnh khắc. Lúc cuối đợt khớp lệnh liên tục, chỉ số này vẫn đang giảm.
Tăng giá đột biến nhất lúc đóng cửa ở HNX phải kể đến PVS. Cổ phiếu này nhảy từ giá 32.000 đồng lên 32.600 đồng, tăng chung cuộc 2,52% so với tham chiếu. PVS có vốn hóa đủ lớn để ảnh hưởng tốt lên HNX-Index. HNX30-Index cũng tăng 0,96%. ACB giao dịch nhì nhằng với thanh khoản kém nhưng đóng cửa cũng kịp tăng 0,65%.
Một số mã đóng góp nhiều vào đợt tăng đóng cửa của HNX là KLS, BVS, SCR, PGS, PVX… Tất cả các mã này đều có đột biến trong lần khớp lệnh cuối cùng với thanh khoản thấp.
Khối lượng khớp lệnh toàn thị trường hôm nay cũng sụt giảm 43% so với hôm qua, đạt 91,1 triệu đơn vị. Giá trị khớp lệnh giảm 42%, đạt 1.283 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài không đóng góp nhiều vào thanh khoản hôm nay khi giảm mua nhẹ so với phiên trước. Tuy nhiên khối này vẫn mua ròng là chủ đạo trên cả hai sàn, với 54,3 tỷ đồng qua các giao dịch khớp lệnh. Đây là phiên mua ròng thứ 10 của khối này.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.