
Tình trạng lình bình đi ngang với thanh khoản thấp kéo dài tới tận 9h30 khiến không mấy người dự đoán được sự bùng nổ vào cuối ngày.
Cuối tuần qua đã xuất hiện khá nhiều tin tức hỗ trợ, trong đó đáng kể là thông tin giảm giá xăng, kết quả cuộc gặp của Thống đốc với các ngân hàng lớn bàn việc giảm lãi suất. Thông tin tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc ngoại tệ cũng đã lộ ra sớm.
Những thông tin này khiến cộng đồng đầu tư hào hứng hơn trong hai ngày cuối tuần. Nhưng thị trường sáng nay có màn dạo đầu quá thất vọng: Giao dịch èo uột, cổ phiếu dao động yếu, tiền vào ít và những mã dẫn dắt đầu tỏ ra mệt mỏi. Đến 9h30, lượng vốn vào HSX mới đạt 139,5 tỷ đồng và nếu trừ giao dịch thỏa thuận thì mới có 118,4 tỷ đồng.
SSI hôm nay điều chỉnh kỹ thuật nhằm ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá tham chiếu chỉ còn 18.200 đồng và nhiều bảng điện bị sai giá khiến cổ phiếu này bị ghi nhận giảm khá mạnh. Mở cửa SSI đạt 18.900 đồng trong khi đóng cửa hôm qua là 19.200 đồng. Giá thấp nhất của SSI rơi về 18.600 đồng, tức là giá biểu kiến ở nhiều công ty chứng khoán âm khá nặng. KLS trong gần một giờ giao dịch cũng loanh quanh tham chiếu. PVX, VND, VCG cũng khá yếu.
Mấy phiên gần đây thị trường hay có những chuyển biến bất ngờ đi ngược lại suy nghĩ của nhà đầu tư. Khi đáng lẽ thị trường phải hào hứng thì giao dịch lại làng nhàng và ngược lại. Một điểm thú vị của tình trạng này là chỉ những nhà đầu tư bám sát giao dịch, kiên nhẫn, thậm chí có chút “lỳ đòn” mới trụ lại được. Chẳng hạn sau những đợt bán ra tương đối mạnh ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt, thị trường rơi vào trạng thái gần như đóng băng: Thanh khoản cực chậm và ngay cả những mã như SSI, KLS đôi lúc mới xuất hiện một lệnh khớp. Cả người mua lẫn người bán đều ở trạng thái chờ đợi.
Từ sau 9h45, cả hai sàn bắt đầu xuất hiện chuyển biến rõ nét. Ban đầu là các mã tín hiệu được cầu đổ vào chặn quanh tham chiếu lớn, nỗ lực giải quyết khối lượng chặn bán giá xanh. Điểm chung của những mã này là tốc độ giao dịch càng ngày càng cao và đến thời điểm bùng phát từ sau 10h thì bắt đầu có tình trạng đua giá.
Xét về thời điểm thì gần như tất cả những cổ phiếu thanh khoản lớn nhất hai sàn hôm nay đều được đánh lên mạnh cùng một lúc. SSI đến 10h1 phút bắt đầu được bên mua công phá vào dư bán trần. KLS chậm hơn, đạt trần lúc 10h2 phút; PVX lúc 10h5 phút, VCG lúc 10h3 phút, BVS cũng tương tự.
Nói chung sau khi những cổ phiếu dẫn dắt nhận được lực mua mạnh, sức lan tỏa bắt đầu sưởi ấm ở hầu hết các cổ phiếu còn lại. Độ rộng cả hai sàn tăng rất nhanh với hàng trăm mã tăng giá, số mã kịch trần cũng cải thiện đột biến. Cổ phiếu nóng đa số tăng cùng nhịp với SSI, KLS hay PVX. Cổ phiếu yếu như PVA cũng cải thiện giá rất nhanh. Điều đó chứng tỏ người bán bắt đầu giảm bán ra trong khi người mua chấp nhận rủi ro cao hơn, bắt đầu nâng giá.
Thực tế nỗ lực đẩy lên của những mã dẫn dắt hôm nay cũng gặp phải kháng cự quyết liệt. SSI cũng phải giải quyết hơn 230.000 đơn vị dư bán trần và đỡ thêm khoảng 274.000 đơn vị nữa sau khi đã được chặn mua trần. Tại KLS, bên mua phải hì hục “khuân” hết 960.000 đơn vị dư bán trần và đỡ thêm 824.000 đơn vị nữa sau đó. Tổng khớp giá trần của KLS đạt gần 1,79 triệu đơn vị. Riêng tại PVX, bên mua phải giải quyết tới hơn 1 triệu cổ phiếu dư bán trần và đỡ thêm trên 400.000 đơn vị bán ra lúc cuối phiên.
Nỗ lực đó cho thấy dòng tiền đang vào rất khá vì chỉ những người có độ chấp nhận rủi ro cao mới mua bằng mọi giá như vậy. Cũng cần nói thêm là các cổ phiếu như SSI, KLS đang gặp ngưỡng kháng cực khá mạnh và lượng bán thường tăng lên khi giá tăng. Sự tranh chấp tại mức kháng cự và ở giá trần như vậy là điểm rất tích cực trong chuyển biến của tâm lý.
Khối ngoại hôm nay không hợp tác lắm với nhà đầu tư trong nước, khi bán ròng trên cả hai sàn. Tuy nhiên, một vãi mã như SSI, REE trên HSX và PGS trên HNX được khối này mua khá tốt. Áp lực bán, trái lại, trải đều ở nhiều blue-chip trên HSX như CTG, VCB, VIC, DPM, FPT, HAG, KDC, PVD, STB...
Trên HNX, giao dịch bán tập trung vào VCG và PVX. Đặc biệt tại VCG khối này tháo hàng tới hơn 1,1 triệu đơn vị trong tổng thanh khoản 4,05 triệu đơn vị của mã này. Tuy nhiên, cũng giống như PVX, lực cầu nội đáp ứng đủ nhu cầu thoát hàng của khối ngoại trong một tình thế mạnh áp đảo.
Có vẻ như hoạt động cơ cấu danh mục của nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp diễn, mua bán có mục đích. Tỉ trọng giá trị bán của khối này trên HSX khoảng 17,6% tổng giá trị (chỉ tính khớp lệnh) là mức tương đối lớn. Quy mô bán ròng tính chung cả hai sàn đạt hơn 34 tỷ đồng, trong đó riêng khớp lệnh tại HSX là -30,2 tỷ đồng.
Trên HSX, từ sau 9h30, sàn này nhận thêm gần 367 tỷ đồng vốn bổ sung và Index được đẩy lên gần 8 điểm so với đáy thấp nhất lúc 9h30. HNX cũng tập trung phần lớn giá trị giao dịch vào cùng thời điểm. Một chỉ báo khá tốt là số lượng cổ phiếu đóng cửa duy trì được giá cao nhất (giá High) trên cả hai sàn đều rất tốt, đạt mức cao nhất trong 8 phiên trở lại đây. Điều đó phản ánh nỗ lực đẩy lên của người mua đem lại kết quả chứ không bị bên bán ép trở lại.
Thanh khoản tính chung hai sàn hôm nay cũng rất tốt, lần đầu tiên sau 10 tuần, đạt trên 1.000 tỷ đồng. Nếu tính cả giao dịch thỏa thuận, tổng giá trị đạt trên 1.133 tỷ đồng. Đà tăng điểm của Index được ủng hộ bởi mức tăng giá của đa số blue-chip – nhóm cổ phiếu mạnh nhất cũng là điểm tích cực.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.