
Lượng tiền từ khối ngoại vào sàn HSX hôm nay chiếm trên một phần ba sàn, đặc biệt tập trung vào cổ phiếu chủ chốt khiến phiên mở hàng đầu xuân đủ sắc thái rộn ràng.
Dĩ nhiên nếu giá trị khớp lệnh tăng lên chút nữa, phiên đầu tiên của năm Nhâm Thìn sẽ vui trọn vẹn. Dù sao, mức tăng của VN-Index lên tới gần 12 điểm đã là mức tăng mạnh chưa từng có trong vòng 8 tháng qua. Phiên kỷ lục gần nhất là mức tăng 14,9 điểm của ngày 2/6/2011.
Trong khi nhà đầu tư trong nước vẫn còn dè dặt với không khí Tết, khối ngoại đã đi tiền trước. Riêng HSX nhận được hơn 82 tỷ đồng mua vào qua các giao dịch khớp lệnh, chiếm 31,3% tổng giá trị khớp của sàn này. Quy mô mua ròng đạt 53,1 tỷ đồng. HNX cũng được mua ròng gần 4 tỷ đồng. Tính chung mức vốn vào ròng xấp xỉ 53,8 tỷ đồng do thỏa thuận hụt đi chút ít ở HSX.
Hầu hết các cổ phiếu tăng giá mạnh hôm nay đều có dấu ấn của lực mua từ nhà đầu tư nước ngoài. Xét về mức vốn mua ròng, MSN trên HSX dẫn đầu với 12,2 tỷ đồng. Tuy không thể đẩy qua khối lượng dư bán trần, nhưng vốn ngoại là động lực chủ yếu chốt giá MSN ở mức cao nhất trong suốt 15 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục và đợt đóng cửa. Riêng lực mua của khối ngoại đã chiếm gần 88% thanh khoản của MSN.
Tuy nhiên ấn tượng nhất hôm nay vẫn là việc khối ngoại đẩy giá SSI một cách mãnh liệt. Sức mua tuy chỉ chiếm hơn 45% thanh khoản của SSI, nhưng nguồn lực này gia nhập vào lúc quan trọng nhất, đẩy giá vượt ngưỡng 14.700 đồng một cách dứt khoát. SSI cũng là một trong số ít cổ phiếu tăng giá có thanh khoản tăng mạnh hôm nay.
Tổng lượng vốn khối ngoại bỏ ra mua SSI đạt 12,1 tỷ đồng và mức mua ròng khoảng 8,8 tỷ đồng. Đợt đóng cửa, SSI khớp 214.050 cổ phiếu, trong đó riêng đặt mua ATC đã là 208.700 cổ phiếu. Như vậy lượng khớp thêm ngoài ATC còn rất ít. Khối ngoại mua ròng riêng trong đợt 3 chẵn 100.000 SSI. Lượng mua này hẳn phải xếp giá ATC vì lượng mua được ở giá trần chỉ vài ngàn đơn vị.
Dấu ấn của khối ngoại cũng xuất hiện ở BVH, DPM, HAG, PVD, VCB. Không chỉ lượng tiền thực vào khá lớn mà tỉ trọng mua trên tổng thanh khoản của những mã này đều rất cao, góp phần quan trọng tạo sức đẩy ở nhóm blue-chip.
Những mã vốn hóa lớn tăng rất tốt hôm nay là tác nhân quan trọng nhất tạo nên sự phục hồi vượt bậc của VN-Index. Riêng BVH, MSN, VIC kịch trần cũng đã đảm bảo một phiên đẹp trên phương diện điểm số. Tính chung 40 mã vốn hóa lớn nhất HSX tăng tới 3%, trong khi 10 mã vốn hóa dẫn đầu tăng 3,9%.
Độ rộng của HSX cũng ở một mức tốt hơn mong đợi rất nhiều: 97 mã kịch trần và 111 mã tăng giá là kết quả ấn tượng, chỉ sau phiên ngày 19/1 vừa qua chút ít. Tuy nhiên, việc vốn ngoại chiếm tỉ trọng quá cao trong tổng quy mô vốn vào sàn cũng phản ánh sự chậm chạp của vốn nội. Trên 31% tỉ trọng tổng giá trị khớp của HSX của nhà đầu tư nước ngoài là thị phần lớn chỉ sau phiên ngày 22/12/2011 (34,6%). Đáng lưu ý là quy mô khớp lệnh của ngày 22/12 đó trên HSX lên tới 526 tỷ đồng, còn hôm nay chỉ là 262,3 tỷ đồng.
Chỉ riêng 6 mã có giá trị khớp lệnh trên 10 tỷ đồng hôm nay của HSX là SSI, STB, VCB, MSN, JVC và HAG đã hút gần 43% tổng lượng tiền của sàn này. Do đó, đứng trên phương diện tiền vào, phiên hôm nay không có gì đặc biệt. Số cổ phiếu không thể có thêm thanh khoản (do người bán bán ra quá ít) không nhiều, nhất là ở nhóm blue-chip. Giá tăng sẽ đẩy áp lực cung lên cao hơn và tiền sẽ cần nhiều hơn nữa để tiếp tục nâng đỡ.
Tổng lượng tiền vào qua các giao dịch khớp lệnh của hai sàn hôm nay đạt 387,4 tỷ, chỉ tăng hơn 6% so với bình quân mỗi phiên của tuần trước kỳ nghỉ. Tiền vào HNX thậm chí còn giảm gần 21% so với phiên ngày 20/1.
Tương quan sức mạnh của những cổ phiếu dẫn dắt trên hai sàn cũng có sự khác biệt. Trong khi nhóm dẫn đầu của HSX rất mạnh thì nhóm đầu tàu của HNX lại khá yếu. Nếu không nhờ ACB, PVS tăng tốt, HNX-Index có lẽ sẽ đuối hơn nhiều mức tăng 1,54%.
Chỉ có 3 cổ phiếu trên HNX đạt giá trị khớp trên 10 tỷ đồng, là VND, KLS và PVX. Cả ba mã này đều khá yếu, chí ít là trong một phiên giao dịch rộn ràng như hôm nay. Thường thì khi SSI bứt phá, nhóm cổ phiếu này sẽ tăng theo đà. Điểm mấu chốt là SSI bứt phá chủ yếu nhờ khối ngoại đẩy lên, trong khi VND, KLS, PVX lại không có.
Trên bình diện lớn, độ rộng của HNX thực ra là hơi kém. Chỉ có 83 mã kịch trần và 86 mã tăng giá. Điều này khá lạ vì thường khi đã tăng bốc, HNX là nơi xuất hiện nhiều cổ phiếu “điên” nhất. Hôm nay số tăng trần của HNX vẫn chủ yếu là những mã “còi”, thanh khoản kém. Nhóm đầu cơ rất “bết”, thậm chí giảm.
Dĩ nhiên có thể phiên đầu năm chưa thể hiện hết sự quan tâm của nhà đầu tư vì thường các ngày giao dịch sau kỳ nghỉ tết có thanh khoản thấp. Thị trường sẽ sớm cho thấy dòng tiền lớn có thực sự vào hay không.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.