
Một số cổ phiếu lớn đã cùng lên tiếng, trong đó có cả bất ngờ ít thấy, để tạo nỗ lực cuối ngày hãm chỉ số ở bờ 500 điểm.
Khi các tin vĩ mô cơ bản đã ra, nhiều nhà đầu tư hướng về yếu tố tác động từ bên ngoài. Nhưng vẫn là sự thất vọng nối tiếp. Thị trường trong nước tiếp tục thờ ơ với sự sôi động và khởi sắc của chứng khoán thế giới, tiêu biểu là diễn biến trên Phố Wall (Mỹ).
Không quá lớn, nhưng thông tin về việc “xả” 1/3 quỹ bình ổn giá xăng dầu thay vì giảm thuế nhập khẩu cũng là điều được chú ý lúc này, nếu nhớ lại ảnh hưởng của chuyện doanh nghiệp đầu mối kêu lỗ và lo ngại giá xăng dầu tăng vừa qua.
Các yếu tố nội tại, nổi bật nhất vẫn là mối quan tâm về nguồn tiền trên sàn hiện nay. Có vẻ như sự hoài nghi được nối tiếp khi HOSE khởi động phiên nghèo nàn, dù giá trị có nhích đáng kể so với phiên 1 hôm qua. Quá nửa thời gian sáng nay giao dịch vẫn diễn ra chậm chạp, chỉ số và giá chứng khoán giằng co mạnh. Và một lần nữa, VN-Index lại nối tiếp mẫu hình tăng đầu, giảm cuối. Từ mức cao nhất 506,29 điểm sau 7 phút khớp lệnh liên tục, chỉ số trượt dần về cuối phiên, đóng cửa ở mức thấp nhất trong ngày.
Đó là chuyển động xấu, không còn sự gắng gượng như hai phiên liền trước. Khá nhạy cảm khi VN-Index đã chính thức về mốc 500 điểm – mốc hỗ trợ tâm lý được cho là mạnh. Trong khi đó, ngưỡng kháng cự 510 điểm thêm một phiên cho thấy đang khó với.
Về tâm lý, có thể khi Index về 500 điểm, giao dịch sẽ chậm lại để chờ đợi “điều gì” sẽ xẩy ra. Một khả năng được tính đến của bên cầm tiền là chờ đợi chỉ số có thể xuống sâu hơn khi xuyên mốc nhạy cảm đó, sự rung lắc sẽ mạnh hơn để thúc đẩy hoạt động buông hàng. Nếu điều đó xẩy ra, thị trường sẽ có điều kiện tốt hơn để kiểm chứng nguồn tiền, hay yếu tố cơ hội trong mắt bên mua. Sự chờ đợi đó được thể hiện ở sự khiếm tốn trong quy mô đợt khớp lệnh đóng cửa: chỉ với gần 291 tỷ đồng, ứng với 7,8 triệu đơn vị.
Nhưng, trong nửa cuối phiên, khi chỉ số về rất gần mốc 500 điểm, giao dịch cũng đã trở nên sôi động hơn. Quy mô trên HOSE đã có hướng tăng trở lại. Tính cả khối lượng thỏa thuận, thị trường đã lấy lại cân bằng với con số 2.243 tỷ đồng giá trị sau phiên giảm mạnh hôm qua.
VN-Index “phanh” ở mức 500,72 điểm, đặt phiên ngày mai vào thế bản lề. Dĩ nhiên, với nhiều nhà đầu tư, điểm số của Index không quá quan trọng, hoặc không cụ thể ở mốc 500 thời điểm này. Nhưng có thể xem đây là một nút thắt tâm lý, qua đó để thấy vai trò nổi bật của một số blue-chip có vai trò chốt chặn sáng nay.
Trước hết, BVH một lần nữa lên tiếng và thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Nhưng sự vào cuộc vẫn chỉ thực sự là khối đầu tư nước ngoài, khi họ gần bao trọn lượng mua trong giao dịch khớp lệnh (mua vào 207.060 đơn vị). Giá cổ phiếu này tăng nhẹ 300 đồng. Đây cũng là mã có đột biến trong giao dịch thỏa thuận với hơn 4,4 triệu đơn vị.
Sự hỗ trợ tiếp theo có ở VPL của Vinpearl, giá tăng mạnh 4,16% (1.700 đồng) và khá vững vàng kết thúc phiên. Trong khi đó, SAM bùng nổ với quy mô khối lượng tới trên 4,8 triệu đơn vị, giá chỉ tăng 200 đồng đóng cửa từ áp lực bán rất mạnh, thay cho bước tiến khá mạnh bạo duy trì suốt phiên.
Nổi bật và bất ngờ nhất đến từ EIB. Phiên hôm nay là bất ngờ có thể nói là duy nhất của cổ phiếu Eximbank kể từ phiên giao dịch đầu tiên trên HOSE (27/10/2009). Từ giảm 300 đồng, giá EIB bất ngờ tăng vọt 800 đồng ở đợt khớp lệnh đóng cửa, ứng với quy mô 782.330 đơn vị được trao tay trong đợt này. Đây là phiên 30/3, EIB là một mã trọng điểm trong danh mục của nhà đầu tư nước ngoài.
HOSE đóng cửa khớp lệnh định kỳ, VN-Index dừng ở 500 điểm và ở mức thấp nhất trong ngày. Kết quả đó tạo một sự ảnh hưởng đáng kể đến 30 phút khớp lệnh liên tục còn lại trên HNX. Biểu hiện rõ nhất là vị thế tăng trần của nhóm peny-stock nhanh chóng chao đảo. Tranh chấp giá trần căng thẳng và cung hàng mạnh tại nhóm này sôi động và tạo nhiều cảm xúc. Kết thúc phiên, bên mua thắng thế; chỉ “tiếc” là nhóm peny không có tác động mạnh đến HNX-Index. Chỉ số này mất thêm 1,38 điểm, còn 162,37 điểm.
Quy mô giao dịch tại HNX sáng nay cũng đã có chuyển biến khi khối lượng đạt trên 27,7 triệu cổ phiếu, ứng với 906,8 tỷ đồng giá trị. Tính chung cả hai sàn, hôm nay thị trường đã lấy lại quy mô trên 3.000 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.