
Những tác động từ thị trường thế giới được xem là nguyên nhân chính đẩy giá chứng khoán trong nước đồng loạt rớt phiên này.
Dù thị trường trong nước có sự độc lập nhất định, mối liên hệ với thế giới còn những quan điểm khác nhau, nhưng phiên hôm nay là một điển hình của sự tác động này.
Bình chưa hoàn toàn thông đáy, nhưng sự kiện Hạ viện Mỹ nói “không” với kế hoạch giải cứu ngành tài chính trị giá 700 tỷ USD của Chính phủ nước này, cùng sự chao đảo của thị trường Phố Wall, dường như đã đẩy thị trường chứng khoán trong nước vào một phiên giảm sàn đồng loạt.
Thị trường trong nước vừa đón những thông tin về chuyển biến kinh tế vĩ mô, về thuận lợi hơn của lãi suất ngân hàng. Nhưng, trước tác động trên, yếu tố tâm lý nhà đầu tư trở nên quan trọng và chi phối lớn đến xu hướng của thị trường.
Ngay trong đợt 1, sự lo ngại đã xuất hiện đậm trên bảng điện tử; VN-Index giảm gần hết khả năng khi mất tới 21,74 điểm; khối lượng giao dịch trong đợt này chỉ có 1,5 triệu đơn vị, gợi lại những phiên thanh khoản thấp của thời biên độ /-1%.
Tình thế vẫn không thay đổi từ đợt 2, khi lệnh bán ồ ạt vào sàn, dư mua luôn ở trạng thái trống và màu xanh tắt hẳn trên bảng điện tử. Kết thúc phiên, chỉ có 4 mã tránh được giá sàn; trong đó duy nhất IMP giữ được giá tham chiếu, 3 mã còn lại cũng giảm giá khá mạnh.
Giảm mạnh nhất về giá trị tuyệt đối phiên này là BMC và DHG, cùng giảm 6.000 đồng/cổ phiếu. 4 mã cùng giảm 5.000 đồng/cổ phiếu là VPL, TCT, SJS và PVD. Nhiều cổ phiếu lớn khác giảm 4.500 đồng như VNM, VIC, FPT.
Trong một phiên bất ổn ở giá sàn, VN-Index giảm hết sức, hiện chỉ còn 456,7 điểm, giảm tới 22,3 điểm (4,65%). Khối lượng giao dịch chỉ còn 4,73 triệu đơn vị, chỉ bằng 1/4 khối lượng của phiên liền trước, chưa bằng kết quả của riêng đợt 1 của những phiên vừa qua; giá trị giao dịch chỉ đạt 181,6 tỷ đồng.
Lượng bán ra ồ ạt, lực cầu thận trọng và nhỏ giọt. Ngoài đà giảm sàn của giá chứng khoán, khối lượng giao dịch quá thấp đang là một mối lo ngại. Kết quả cuối phiên cho thấy nhiều cổ phiếu giao dịch rất hạn chế khi khối lượng chỉ khoảng từ 200 - 500 đơn vị; cá biệt một số mã chỉ có chưa đầy 100 đơn vị giao dịch thành công.
Khối đầu tư nước ngoài hôm nay tiếp tục mua vào nhiều hơn bán ra, nhưng giao dịch đã chùng hẳn xuống. Họ mua vào hơn 1,5 triệu đơn vị ứng với giá trị hơn 78 tỷ đồng; bán ra 625.820 đơn vị, ứng với gần 52 tỷ đồng.
Trên sàn Hà Nội, đường hiển thị HASTC-Index “kẻ thẳng” đà giảm trong một phiên hầu hết cổ phiếu lớn nhỏ giảm hết khả năng. Chỉ số này hiện chỉ còn 148,55 điểm, giảm tới 9,43 điểm (5,97%).
Tại đây chỉ còn lại 4 cổ phiếu tăng giá, gồm CCM, CIC, HCT và VNR. Còn lại có tới 135 mã giảm, trong đó phần lớn giảm giá sàn; lượng mã không có giao dịch cũng lên đến 13 mã và chỉ có 1 mã giữ được giá tham chiếu.
Khối lượng giao dịch cũng sụt giảm mạnh so với phiên liền trước, chỉ còn gần 6,5 triệu cổ phiếu với giá trị 264,4 tỷ đồng. Dư bán khối lượng lớn có ở những cổ phiếu lớn, tiêu biểu như KLS (hơn 2,5 triệu), ACB (hơn 1,4 triệu), PVS (hơn 970.000)… Nhiều cổ phiếu có khối lượng giao dịch hạn chế, chỉ từ 100 - 300 đơn vị.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.