Có vẻ như nhiều nhà đầu tư mất phương hướng hoặc rất thận trọng để thị trường nối tiếp một phiên buồn tẻ. Thoát khỏi thị trường hay kiên nhẫn chờ đợi thêm? Cả bên mua và bán đều chưa bộc lộ quan điểm một cách rõ ràng.
Trong bất kỳ hoàn cảnh nào mà thanh khoản sụt giảm nhưng vẫn xuất hiện dư mua, dư bán đều chứng tỏ dòng tiền không vận động mạnh. Thống kê tổng cung cầu trong mấy phiên giao dịch èo uột vừa qua tuy có giảm nhưng vẫn khá lớn. Tỉ trọng dư mua, dư bán đều cao.
Do khối lượng sẵn sàng mua, sẵn sàng bán thấp nên các biến động chỉ số hôm nay rất nhiễu. Khoảng hơn 1 tiếng đầu đợt khớp lệnh liên tục, chỉ số không có một xu hướng rõ ràng và tăng giảm rất nhanh chỉ với một biến cố khớp lệnh nào đó tại các cổ phiếu vốn hóa lớn. Đáy thấp nhất của VN-Index vào khoảng 9h50 phút với 359 tỷ đồng giá trị.
Có vẻ như VN-Index tiệm cận mức hỗ trợ 450 điểm tiếp tục nhận được lực mua vào cũng như bên bán không cố gắng thoát hành mạnh. Đây là phiên thứ 3 liên tục chỉ số có thời điểm loanh quanh mức này. Một điểm khá thú vị diễn ra trong tầm 30 phút: Thị trường bật lên từ đáy với nhịp độ giao dịch mạnh lên hẳn. Chỉ số phục hồi gần 2 điểm từ đáy với giá trị giao dịch tới 550 tỷ đồng, tức là cao hơn nhiều toàn bộ thời gian trước đó.
Điểm thứ hai là biến cố tăng trong phiên 3: VN-Index nhảy thêm 1,58 điểm. Nhìn bảng điện lúc đóng cửa, có vẻ BVH đóng vai trò chính kéo chỉ số tăng mạnh như vậy so với diễn biến cuối đợt hai. Tuy nhiên thực tế không phải sức mạnh đến từ một mình cổ phiếu này.
Nếu so với thời điểm kết thúc đợt 2, BVH chỉ tăng thêm đúng 1 bước giá (500 đồng/cổ phiếu). Cổ phiếu này đã được đẩy lên từ cuối đợt hai, từ mức 54.000 đồng lên 55.000 đồng. Cung với BVH là tương đối thấp vì chỉ một lực đánh lên nhẹ cũng thay đổi được giá khớp. Hơn 48.000 đơn vị được chuyển nhượng lúc đóng cửa, chiếm gần 34% tổng giao dịch trong phiên của cổ phiếu này. Khối ngoại góp phần quan trọng trong việc tác động đến giá khi mua vào ròng 132.470 cổ phiếu, tương đương 92% tổng giao dịch.
Ngoài BVH, lực kéo còn đến từ KBC, PVF, PVD và STB. Mặc dù những mã này không tăng giá nhiều nhưng nỗ lực đóng cửa ở mức cao nhất cũng tác động đáng kể đến VN-Index.
Nhóm 40 cổ phiếu lớn nhất tại HOSE sáng nay tăng cùng đà với VN-Index trong khi nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ lại giảm mạnh hơn. Liên tục mấy phiên đi ngang gần đây hiện tượng này xảy ra cho thấy lực đỡ giá tại nhóm blue-chip tốt hơn. Mặc dù khả năng đẩy giá lên của nhóm cổ phiếu lớn là khó hơn nhưng cũng không giảm sâu do cung khá ít.
Khối ngoại hôm nay lại có một phiên giao dịch khá đột biến, chiếm 17% khối lượng và 23% giá trị toàn thị trường. Về con số tuyệt đối, gần 5 triệu đơn vị được mua vào, tương đương 180,7 tỷ đồng không hẳn là con số lớn, nhưng lại có ý nghĩa khi thanh khoản chung đang trên đà giảm mạnh.
Thực tế hôm nay bảng điện cho thấy cung cầu đều vẫn còn khá nhiều nhưng thanh khoản không có gì đột biến, chỉ tăng nhẹ so với hôm qua. Điều đó cho thấy dòng tiền tiếp tục cẩn trọng và một bộ phận vẫn đứng ngoài. Không thể nói dòng tiền cạn kiệt vì luận điểm này đã từng bị bác bỏ chỉ vài tuần trước. Điều quan trọng lúc này là thị trường cần một lý do để dòng tiền đủ tự tin tham gia mua.