
Rất khó lý giải được mức thanh khoản thấp hiếm thấy ghi nhận được trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2012. Khoảng 277,3 tỷ đồng giá trị khớp lệnh hai sàn là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3/2009.
Dĩ nhiên thời điểm của hai giai đoạn thị trường có khác nhau. Tháng 3/2009 là lúc sự suy sụp của thị trường chứng khoán Việt Nam lên tới đỉnh điểm. Còn hôm nay, khó có thể tưởng tượng được phiên giao dịch đầu tiên sau dư âm hưng phấn cuối năm trước lại lặp lại tình trạng ảm đạm như vậy? Kỳ nghỉ cũng chỉ kéo dài thêm một ngày và vốn ngoại thậm chí còn nhiệt tình hơn thời điểm 2009.
Với mức thanh khoản thấp như hôm nay, các dao động giá thường không trung thực. Cầu quá yếu khiến một lượng hàng nhỏ cũng tạo chuyển biến giá bất lợi. Điều lạ là tại sao người mua không tham gia nhiều nữa, trong khi số đông đều kỳ vọng vào một con sóng trước Tết âm lịch? Liệu tiền không đủ, hay hàng cắt lỗ đã hết, hay chỉ đơn giản là hôm nay không phải là ngày “đẹp” để xuống tiền?
Ngay cả những cổ phiếu có truyền thống đầu cơ, thanh khoản cao hôm nay cũng sụt giảm nghiêm trọng về khối lượng. Biến động giá không được tốt trên cơ sở dao động thuần túy. Dĩ nhiên nếu cầu mạnh hơn chút nữa, khả năng giá sẽ tăng tốt hơn, hoặc chí ít cũng cũng được nâng đỡ ở mức độ nhất định.
Tính trên cơ sở lượng tiền vào, ba cổ phiếu dẫn đầu HNX là PVX, VND và KLS. Dao động giá ở cả ba mã này đều không thực sự tích cực. Lực mua chỉ đủ chốt giữ vùng tham chiếu và bất kỳ nỗ lực đẩy lên cao nào đều gặp phải kháng cự mạnh. Nói đúng hơn là sức mua ở những cổ phiếu mạnh nhất thị trường này đều không đủ để giữ giá: PVX lúc đóng cửa bị ép giảm trở lại gần 3% so với giá đỉnh. VND giảm 2,9% và KLS giảm 5,1%.
Trên HSX, một số đột biến tương đối tin cậy xuất hiện tại ITA, KBC, SJS, STB. Một số cổ phiếu trong nhóm này có thanh khoản tăng so với phiên trước, một số khác có cầu đủ lớn, tạo cơ sở cho thanh khoản tăng nếu bên bán ra hàng nhiều hơn.
Thanh khoản sụt giảm một cách quá khác biệt thường dẫn đến sự nghi ngờ. Chứng kiến giao dịch tại HSX đến 9h30 mà sóng tăng đầu phiên mới chỉ có hơn 74 tỷ đồng một chút – đó là tính cả giao dịch thỏa thuận – thì không nhiều người dám chắc về một sóng tăng đủ bền. Đơn giản là chỉ cần một lượng cung nhỏ xuất hiện, cầu sẽ không đủ để đỡ giá, chứ đừng nói đến khả năng đẩy lên cao hơn.
Trong tình huống này, người bán có thể cân nhắc, nhưng chắc chắn người cầm tiền khó tìm được lý do đủ thuyết phục để tham gia mạnh hơn. Sự suy giảm trong toàn bộ thời gian còn lại của phiên giao dịch là hệ quả tất yếu của một quy mô giao dịch yếu như vậy. Đơn giản là cơ hội đảo hàng rồi mua lại tương đối chắc ăn trong những hoàn cảnh tương tự.
Khối ngoại tham gia thị trường rất yếu hôm nay nếu tính trên con số tuyệt đối. Tại HSX, giá trị mua vào qua khớp lệnh chỉ đạt 22,9 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt 31,1 tỷ đồng. Tỉ trọng tương đối về phía mua chiếm khoảng 12,8% và phía bán chiếm 17,4%. Xu hướng bán ròng vẫn là chủ đạo, trên tất cả các blue-chip quan trọng.
Tóm lại là cả nhà đầu tư trong nước lẫn nhà đầu tư nước ngoài đều thận trọng trong phiên giao dịch đầu năm. Lý do thì chưa biết, nhưng rõ ràng tiền vào là giới hạn. Thị trường cần thêm vài phiên nữa để kiểm chứng liệu hiện tượng kiệt tiền của phiên hôm nay là cá biệt, hay vì nguyên nhân nào khác.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.