
VCG là tâm điểm chú ý của thị trường hôm nay, đơn độc giảm trong nhóm cổ phiếu lớn với sự bùng nổ khối lượng.
SSI vẫn là mã thu hút sự chú ý như một yếu tố tham khảo cần thiết để định hướng đầu tư thời điểm này. Hôm nay, vai trò giữ nhiệt và thúc đẩy thị trường của SSI đã hoàn thành; mối quan tâm của nhiều nhà đầu tư nghiêng về một blue-chip khác trên HNX là VCG.
Cổ phiếu Vinaconex bước vào phiên giao dịch “đầu tiên” khi
thông tin Thủ tướng chỉ đạo thu hồi gần 900 tỷ đồng
chính thức đến với thị trường trên diện rộng. Không khó đoán về một phiên giảm giá, nhưng hoạt động gom mua cổ phiếu này bùng nổ sáng nay có thể là một bất ngờ.
Giá VCG chỉ giảm 3,8%, một kết quả không quá bị quan đối với những lo ngại đặt ra từ thông tin tác động quan trọng nói trên. Không có làn sóng tháo hàng ở giá sàn như thường thấy khi doanh nghiệp có thông tin bất lợi; thậm chí VCG có thời điểm vượt trên giá tham chiếu, tăng 400 đồng/cổ phiếu và hoạt động mua vào rất mạnh. Kết thúc phiên vẫn còn dư mua tới gần 1,4 triệu đơn vị, dù trong phiên đã có khối lượng khớp bùng nổ 4.446.700 đơn vị - con số chỉ thấp hơn phiên ngày 14/5/2009 (5.151.300 đơn vị).
Trên thực tế, việc Thủ tướng chỉ đạo thu hồi gần 900 tỷ đồng tại Vinaconex không quá mới đối với các cổ đông. Những thông tin liên quan đã được biết đến từ kết luận của Thanh tra và từ chính giải trình của tổng công ty này trong tháng 12/2008, và cũng đã được đề cập trong Bản cáo bạch. Ở đây là yếu tố chính thức của sự kiện nhưng không nằm ngoài dự tính trước đó của nhiều cổ đông. Tất nhiên vẫn còn quá sớm để khẳng định mức độ tác động của sự kiện trên.
Trở lại phiên sáng nay, vẫn phải nhắc tới SSI với tư cách là một tín hiệu của thị trường trong lần đảo chiều này. Hai phiên trước, sự bám trụ khá mạnh của mã này, hoạt động gom hàng khá mạnh trước đó được xem là có chiều hướng tích cực để hy vọng có thể tạo sự trở lại (như phản ánh ở phiên giao dịch hôm qua). Sáng nay, SSI chính thức khẳng định ở giá trần về cuối phiên và không còn dư bán. Đây cũng là một động lực lôi kéo nhiều tên tuổi lớn cùng chung hướng, đẩy VN-Index tăng mạnh về cuối phiên.
Trên HOSE, sáng nay hầu hết các cổ phiếu lớn đều tăng giá và tăng mạnh về cuối phiên. Nếu VCG đơn độc giảm giá trong nhóm blue-chip trên HNX, thì PVD là blue-chip hiếm hoi trên HOSE kịp lấy lại mức tham chiếu trước giờ đóng cửa.
VN-Index đã lên 466,76 điểm, tăng 14,85 điểm. Trên HOSE chỉ còn lại 4 mã giảm giá. Thị trường đang chờ đợi sự bùng nổ trở lại của khối lượng vào đầu tuần tới. Còn hôm nay, giao dịch chung cũng đã có bước tăng đáng kể: so với phiên trước tăng 22,07% về khối lượng và tăng 27,58% về giá trị; tổng lượng đặt mua tăng 25,70%, nhưng đặt bán cũng tăng 12,58%. Khối đầu tư nước ngoài tiếp tục là lực lượng mua ròng 87,86 tỷ đồng giá trị.
Nhưng trên HNX, đây là phiên bán ròng khá mạnh của các nhà đầu tư nước ngoài. Họ mua vào 224.800 cổ phiếu với giá trị 9,62 tỷ đồng; bán ra 538.800 cổ phiếu với giá trị 19,45 tỷ đồng. Tính chung toàn thị trường, đây là phiên chuyển biến khá mạnh khi khối lượng giao dịch cổ phiếu đạt hơn 23,6 đơn vị với giá trị 774,77 tỷ đồng, so với phiên trước tăng 34,24% về khối lượng và tăng 33,5% về giá trị.
Với khoảng 80% cổ phiếu tăng giá (168 mã), trong đó có hầu hết các cổ phiếu lớn, chỉ số HNX-Index tăng 5 điểm (3,36%), đóng cửa ở mức 153,91 điểm.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.