
Trước tình thế “trăm người bán, vạn người mua”, thị trường có thêm một phiên đi lên mạnh mẽ với nỗ lực ghi điểm đến phút cuối.
Dù xu hướng đã được khẳng định bằng 8 phiên tăng điểm trước đó, nhưng tiếp tục tăng mạnh và vững vàng là điều có những nhà đầu tư không “dám” tin chắc, bởi họ nhận định hai phiên cuối tuần là cơ hội “xuống tàu”.
Thị trường đã ghi nhận những quyết định chốt lời, bán ra thể hiện trong phiên hôm qua và cả một số điểm cục bộ trong phiên hôm nay. Nhưng trăm người bán đang có vạn người chờ mua; chênh lệch từ 15% - 20% vẫn còn quá nhỏ so với những mất mát một năm qua của nhiều nhà đầu tư; đà đi lên vẫn được trông đợi.
Ở phiên này, tiêu biểu cho quyết định chốt lời là thời điểm đầu đợt giao dịch liên tục ở mã ITA. Trong đợt phục hồi này, ITA là cổ phiếu đang tạo được chênh lệch % lớn nhất, nối tiếp 16 phiên tăng giá, chủ yếu là tăng trần. Đây là cơ sở để có những quyết định hài lòng bán ra, có cả yếu tố lo ngại ở khả năng hạ nhiệt hai phiên cuối tuần. Lượng bán ra thể hiện, dư bán ở thời điểm trên (khi ITA đã đạt giá trần) khá lớn đã “đè” giá cổ phiếu này. Nhưng so với phiên trước, lượng bán đã hạn chế nhiều và lực cầu lập tức vào sàn, trong đó có những lệnh quy mô lớn có thể của các tổ chức, đỡ ITA trở lại mạch tăng trần và không còn dư bán ngay sau đó.
ITA cũng là một điển hình của xu thế đi lên của thị trường hiện nay, đặc biệt là có phảng phất sự hỗ trợ của các tổ chức. Điều này cũng có ở những mã có ảnh hưởng lớn như DPM, HPG, SSI, STB…, tạo cơ sở để thị trường nối dài đợt phục hồi.
Phiên hôm nay không còn sức đột biến của khối lượng trong phiên liền trước. Chỉ còn tổng 10,77 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, trị giá 307,2 tỷ đồng được giao dịch. Nhưng, dư mua trong giao dịch thỏa thuận đã tạo một sự đột biến hiếm thấy.
Khối lượng hôm nay sụt giảm do lượng bán ra được kìm nén, gây khó cho “vạn người mua”.
Ở phiên này, VN-Index tiếp tục vững đà đi lên, tăng mạnh 9,51 điểm ngay trong đợt 1. Dù chỉ là một khoảng cách nhỏ, nhưng từ 429 lên 430 điểm đã tạo sự hồi hộp nhất định, khi VN-Index nỗ lực thử mốc 430 điểm trong suốt đợt 2 và có lần thành công. Kết thúc phiên, mức tăng chính thức ấn định 10,76 điểm, chỉ số này lập mốc 430,05 điểm.
Trên bảng giao dịch, có tới 146 mã tăng giá, 6 mã ở giá tham chiếu và chỉ có 5 mã giảm. Đáng chú ý là xu hướng của thị trường đã tạo sự lôi kéo thuyết phục, đưa hai mã ngành y tế là DHG và DMC về giá tham chiếu; trước đó, phần lớn thời gian hai mã này giảm giá, riêng DMC có lúc giảm tới 3.000 đồng/cổ phiếu.
VN-Index hiện đã có 9 phiên tăng điểm liên tiếp; đà tăng càng mạnh hơn ở những phiên về sau. Đây là diễn biến khó dự tính trước đó, bởi thời điểm đầu tháng 7 gắn liền với sự đề phòng với khả năng tăng giá nhiều mặt hàng. Và hôm nay, giá dầu tăng mạnh trở lại, giá vàng cũng lên cao, chứng khoán thế giới đồng loạt giảm…, càng tạo sự nổi bật ở kết quả của phiên.
Chưa dừng lại, thị trường đang chờ đợi ở sự trọn vẹn hơn trong phiên ngày mai để có chẵn 10 phiên tăng điểm. Nhưng, lệnh bán sẵn trong tay cũng là tư thế của nhiều nhà đầu tư thời điểm này, đề phòng gió đổi chiều khi chênh lệch đã lớn.
Chỉ sau hai tuần, thị trường chứng khoán đã tạo ra khả năng lợi nhuận tới 20%, thậm chí 25%, một mức bằng cả năm lãi suất ngân hàng và vượt trội so với lợi nhuận ngắn hạn mà thị trường vàng mang lại. Đây là lý do để chứng khoán lôi kéo nhà đầu tư trở lại sàn đông đảo hơn, dù hiện vẫn còn những dè chừng nhất định.
Phiên hôm nay, tại sàn Hà Nội, lượng bán ra cũng đã hạn chế. Khối lượng giao dịch giảm mạnh xuống còn hơn 3,5 triệu cổ phiếu, trị giá gần 83 tỷ đồng. Chỉ số HASTC-Index tăng thêm 3,29 điểm, lên 122,07 điểm.
Một màu xanh tiếp tục trải rộng tại đây. Những cổ phiếu có ảnh hưởng lớn tiếp tục lên giá; lượng mã giảm hạn chế ở 8 thành viên. Và với đà đi lên hiện nay, một số mã đã bắt đầu có giá “thực dương” sau khi ngập dưới mệnh giá trước đó.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.