Chứng khoán ngày 4/7: “Đánh úp” VN-Index cuối phiên

HSX đợt đóng cửa chiều nay lại có biến động từ hoạt động bán ra của khối ngoại

VN-Index mất điểm nhẹ đúng phút chót.
VN-Index mất điểm nhẹ đúng phút chót.

HSX đợt đóng cửa chiều nay lại có biến động từ hoạt động bán ra của khối ngoại. Cả hai chỉ số của sàn này đang tăng đều chuyển thành giảm.

So với thời điểm cuối đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index mất khoảng 1,17 điểm, giảm 0,03% so với tham chiếu. VN30-Index cũng mất thêm 2,05 điểm, giảm nhẹ 0,05%.

Mức giảm này không phải là mạnh do sức ép ở các cổ phiếu trụ không đến mức quá lớn. Đặc biệt GAS giữ nguyên được mức tham chiếu trong khi MSN lại được lượng mua đối ứng tốt kéo vượt trở lại tham chiếu, không tác động được đến Index. GAS thực tế cũng bị khối ngoại bán ròng khoảng 2,4 tỷ đồng nhưng lượng bán lúc đóng cửa có lẽ rất nhẹ hoặc không có. MSN trái lại bị bán khá nhiều, trên 42.000 cổ phiếu giá ATC và một lượng lớn nữa ở giá 92.000 đồng. Tuy nhiên, nhà đầu tư trong nước mua rất tốt, đủ để nâng đỡ tạo giá khớp an toàn. MSN bị bán ròng hơn 9 tỷ đồng và lượng bán của khối ngoại chiếm tới 74% tổng lượng khớp.

Ngoài ra, một số cổ phiếu lớn khác tuy có chịu sức ép nhưng không quá mạnh và giá chỉ lùi một bước, không rơi vào trạng thái giảm. VCB đang tăng một bước giá, ở mức 27.500 đồng, lùi trở lại tham chiếu 27.400 đồng. VNM, BVH cũng đang tăng chuyển thành đứng giá. Riêng VIC chịu sức ép lớn nhất, từ tăng 0,79% thành giảm 0,79% với lượng giao dịch lớn. VIC bị đặt bán ATC tới trên 243.000 đơn vị và rất có thể là từ tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài. Cả phiên VIC bị bán hơn 550.000 cổ phiếu và giá trị bán ròng tới 34,4 tỷ đồng.

Hiện tượng sụt giá cuối phiên còn diễn ra ở một số mã khác như DPM, CTG, HAG, HPG. Đây đều là các cổ phiếu xuất hiện lượng bán ATC trên 100.000 đơn vị, trong đó HAG, HPG bị nước ngoài bán ròng khá lớn cả phiên.

Mặc dù độ rộng của HSX có thu hẹp lại một chút lúc đóng cửa, nhưng sự phân hóa vẫn khá tích cực. Sàn này còn ghi nhận 9 mã trần, 75 mã tăng, chỉ có 13 mã sàn, 84 mã giảm. Rổ VN30 có 10 mã giảm và 8 mã tăng. Nhìn chung các cổ phiếu lớn khá cân bằng, chỉ do một số mã vốn hóa lớn hơn sụt giá nên sàn này mới rơi vào tình trạng giảm.

Sàn Hà Nội cho tới trước thời điểm 14h vẫn nằm trong xu thế giảm, nhưng lại phục hồi tốt lên mức tham chiếu 15 phút cuối. Độ rộng mở rộng trở lại khá tốt ở HNX và nhất là rổ cổ phiếu lớn giao dịch cân bằng. HNX có 19 mã trần, 85 mã tăng với 11 mã sàn, 50 mã giảm. 

Rổ HNX30 có 10 mã tăng và 5 mã giảm. Đặc biệt khá nhiều cổ phiếu lớn giao dịch tốt như ACB, SHB, PVS, VND. Nhóm đầu cơ cũng thoát khỏi tình trạng giảm và quay lại tham chiếu. HNX-Index đứng ngay ngưỡng tham chiếu và HNX30-Index chỉ giảm nhẹ 0,04%.

Thanh khoản thị trường biến động không đáng kể do có sự bù đắp giữa hai sàn. HSX khớp đạt 722 tỷ đồng, tăng 5%. HNX khớp giảm 23%, đạt 234,8 tỷ đồng. HNX giao dịch thấp nhất trong 3 phiên gần đây nhưng giá biến động rất ít. Trong phiên chiều nay, HNX thậm chí chỉ khớp 59,2 tỷ đồng nhưng các mã quan trọng lấy lại ngưỡng tham chiếu hoặc tăng giá tương đối dễ dàng.

Sàn HSX giao dịch mạnh hơn do nhà đầu tư nước ngoài tăng bán ra. Riêng đợt đóng cửa HSX đã khớp 110,2 tỷ đồng, chiếm gần một nửa giá trị khớp lệnh cả phiên chiều. Nhà đầu tư nước ngoài tăng bán 7% về khối lượng nhưng tăng 27% về giá trị do tập trung xả ở những mã vốn hóa cao, mà MSN và VIC là ví dụ. Tính chung HSX bị khối ngoại bán rongfg 88,4 tỷ đồng và rổ VN30 bị bán ròng 77,6 tỷ đồng.

Bất động sản vẫn là kênh được dòng vốn lựa chọn

Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...

Dòng tiền “co lại”, thanh khoản cực thấp, khối ngoại rút ròng ngàn tỷ

Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy
VnEconomy
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy