
VN-Index tiếp tục tăng khá mạnh, nhưng có thể xem như một phiên điều chỉnh vì một bộ phận lớn nhà đầu tư đã được thay đổi mức kỳ vọng.
Hôm nay, điểm số vẫn tăng nhưng là một ngày điều chỉnh khá tích cực, thể hiện ở khối lượng giao dịch. Dòng tiền vào thị trường vẫn rất mạnh, đủ sức đáp ứng những nỗ lực thoát ra ở giá cao.
Nếu xét riêng một phiên giao dịch, việc chỉ số đóng cửa yếu là biểu hiện không tốt. Một điểm cần làm rõ là mức mở cửa của VN-Index mạnh hơn nhiều số liệu của HOSE. Với đa số cổ phiếu tăng trần trong đợt mở cửa, chỉ số thực tế đạt khoảng 538 điểm chứ không phải 529,23 điểm.
Như vậy gần như toàn bộ thời gian giao dịch của ngày hôm nay là hoạt động một chiều của bên bán. Dĩ nhiên vẫn có sự giằng co nhất định ở một số mã nhưng xét về tổng thể của VN-Index, chỉ số giảm liên tục trong phiên từ đỉnh cao 539,39 điểm xuống mức thấp nhất khoảng 530 điểm.
Khối lượng giao dịch hôm nay cũng là một điểm đáng chú ý. Gần 64 triệu cổ phiếu được khớp lệnh là mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Khối lượng tăng đi kèm với giá giảm dần đã tạo nên một mẫu đồ thị khá xấu trên phương diện phân tích kỹ thuật.
Có lẽ khá lâu rồi thị trường mới chứng kiến một phiên giao dịch sôi động như vậy. Khối lượng xả hàng giá trần rất lớn, dù khá chậm rãi. VN-Index cần tới hơn 45 phút mới giảm được 0,37%, từ 539,39 điểm xuống khoảng 537 điểm nhưng chỉ mất chưa đầy 15 phút để giảm từ 537 điểm xuống 530 điểm (xấp xỉ 1,3%).
Điều đó cho thấy sau khi lượng cung xả trần giải quyết hết được dư mua giá cao, tâm lý nhà đầu tư đã yếu đi và lượng bán rẻ bắt đầu ra hàng nhanh. Khoảng 12,5 triệu đơn vị đã được xả ra trong 15 phút có lẽ là khối lượng của nhóm nhà đầu tư này.
Thực tế sau một phiên giao dịch tích cực như hôm qua mà vẫn có một khối lượng bán ra mạnh như vậy chứng tỏ không ít người chờ đợi một khả năng điều chỉnh. Đó cũng là điều bình thường vì đợt đi lên này rất dốc và chỉ có 2 phiên điều chỉnh rất nhẹ quanh mức 480 điểm.
Khối lượng tăng vọt hôm nay có thể được đánh giá trên cả hai phương diện tích cực lẫn tiêu cực. Với các nhà đầu tư theo phân tích kỹ thuật, mẫu nến hôm nay tương đối xấu. Chỉ số đang đi vào vùng kháng cự 520 - 550 điểm vốn là “bull-trap” lớn đầu tiên kể từ lúc suy giảm sau khi chạm đỉnh 630 điểm. Đây mới là vùng kháng cự chủ yếu, mạnh hơn nhiều vùng 480 điểm trước đó. Có lẽ chỉ số sẽ còn phải “vật lộn” nhiều mới có thể phá vỡ mức kháng cự này. Đây cũng là mốc tương đương với tỷ lệ hoàn tăng 61,8% trên phương diện kỹ thuật.
Ngược lại, hôm nay cũng có thể xem như một phiên điều chỉnh vì một bộ phận lớn nhà đầu tư đã được thay đổi mức kỳ vọng. Nếu thị trường thực sự mạnh thì có lẽ khả năng lớn là sẽ đi ngang để giải quyết dần khối lượng kẹt tại vùng 520 - 550 điểm hơn là một khả năng thử lại đáy hoặc mức 480 điểm.
Mặc dù một số cổ phiếu phiên này xuất hiện cung lớn và tạo ra thế giằng co nhưng lực mua cũng không hề yếu. Rất nhiều mã vẫn tiếp tục dư trần và các mã thu hút được chú ý chỉ điều chỉnh rất nhanh trong phiên và tăng trở lại ngay lập tức. Như vậy cũng có khả năng sẽ điều chỉnh theo các mã riêng biệt hơn là điều chỉnh tổng thể vì lượng cầu chờ đợi vẫn rất mạnh.
Nói chung khi khối lượng tăng cao bất chợt trong một chu kỳ lên giá thì nhà đầu tư thường nghĩ đến một khả năng tạo đỉnh. Tuy nhiên vấn đề ở đây là dòng tiền như thế nào vì nếu dòng tiền bổ sung thực sự mạnh thì điều chỉnh có lẽ thể hiện ở khối lượng giao dịch hơn là điểm số tăng giảm. Điều này đã từng xảy ra trong thời kỳ đòn bẩy tài chính mạnh vừa qua.
Và sáng này, tổng tiền giao dịch thành công trên cả hai sàn là 4.400 tỷ đồng. Khối đầu tư nước ngoài bán ròng rất nhẹ về giá trị (1,1 tỷ đồng), nhưng mua ròng về lượng (hơn nửa triệu đơn vị).




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.