
Khi HOSE đóng cửa với quy mô chùng xuống, VN-Index không giữ được mức cao nhất trong ngày, thì HNX lại có 30 phút khác biệt.
Thời gian gần đây, những phiên mở đầu tuần mới thường có quy mô giao dịch chùng xuống. Điều này tiếp tục có trên HOSE khi kết thúc giao dịch khớp lệnh chỉ có 1.481 tỷ đồng vào cuộc, thấp hơn quy mô từ 1.550 – 1.750 tỷ đồng những phiên cuối tuần qua.
VN-Index có thêm một phiên tăng điểm, dù không giữ được mức cao nhất trong ngày nhưng tiếp tục giữ ổn định tâm lý nhà đầu tư.
Trong khi đó, HNX có 30 phút còn lại độc lập với HOSE, thể hiện những chuyển động tích cực khá toàn diện, từ quy mô giao dịch, kết quả của chỉ số và giá của chứng khoán.
Thời điểm HOSE đóng cửa khớp lệnh, HNX đã có 813 tỷ đồng giá trị giao dịch. 30 phút còn lại, giao dịch tại đây diễn ra sôi động, tốc độ khớp cực nhanh tại một số mã thanh khoản điển hình. 364 tỷ đồng trong khoảng thời gian này, chiếm tới 30% tỷ trọng giá trị của 150 phút toàn phiên là kết quả ít thấy trong thời gian gần đây. HNX-Index đóng cửa gần với mức cao nhất trong phiên, tăng 3,07 điểm, tương đương 1,87%.
Dễ thấy 30 phút cuối ngày đó nhiều cổ phiếu xác định được mức giá cao nhất trong ngày, thị trường chứng kiến những cú lội ngược dòng ngoạn mục, hay sự bùng nổ cả giá lẫn khối lượng tại một số điểm nóng.
Nổi bật nhất sáng nay là đầu tàu khối lượng PVX. Đây là phiên thứ hai liên tiếp giá cổ phiếu này tăng mạnh, bứt phá khỏi sự lình xình hơn một tháng qua. Một chuyển động rõ rệt là hoạt động mua vào đột biến của khối đầu tư nước ngoài phiên cuối tuần qua và tiếp nối sáng nay. Cả phiên là nỗ lực liên tục của lực cầu trước quy mô bán giá cao rất lớn. Từ giữa phiên, trên 1 triệu đơn vị treo bán giá trần đã có tại đây. Lực lượng đó cũng được giải phóng cực nhanh chỉ khoảng 1/3 thời gian của 30 phút còn lại trên HNX. Giá PVX kịch trần, khối lượng bùng nổ tới 6,77 triệu cổ phiếu và còn gần 2 triệu dư mua giá cao nhất. Đáng chú ý là trong quy mô đó có tới gần 64% dư mua khớp vào dư bán.
Dư mua khớp vào dư bán cũng là sự vận động tích cực nổi bật của bên mua trên HNX cuối ngày. Trong 364 tỷ đồng 30 phút cuối đó phần lớn là kết quả của quyết định cho giá cao hơn. Nhiều cổ phiếu tại đây đều có mức giá cao nhất vào cuối ngày, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu Sông Đà và Vinaconex. Ngay trường hợp BVS cũng có cú lội ngược dòng thành công, tăng nhẹ phút cuối thay cho mức giảm khá mạnh phần lớn thời gian trước đó…
Khó có thể nói trước những chuyển động tích cực đó của HNX sẽ chuyển nhiệt nối tiếp cho HOSE đầu phiên ngày mai, nhưng ít nhất tại đây đã cho thấy sự sôi động và hưng phấn nhất định của lực cầu.
Trên HOSE, thêm một phiên quy mô khối lượng tiến gần con số 45 triệu đơn vị, nhưng giá trị giao dịch lại khiêm tốn quanh 1.700 tỷ đồng. Kết quả này một lần nữa được giải thích ở xu hướng dòng tiền đang chảy mạnh hơn vào các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Thống kê cuối ngày cũng cho thấy đây là nhóm áp đảo trong số mã tăng giá mạnh nhất.
Ngược lại, trong nhóm cổ phiếu lớn, ngoài REE và HPG có mức tăng khá mạnh, phần lớn còn lại đều giao động nhẹ quanh tham chiếu.
Hôm nay, sau 3 phiên mua ròng liên tiếp, đặc biệt là quy mô lớn trong hai phiên liền trước, khối đầu tư nước ngoài bán ròng đáng kể trong giao dịch thỏa thuận (58,38 tỷ đồng) trên HOSE, nhưng họ tiếp tục mua ròng đáng kể trong giao dịch khớp lệnh với 84,16 tỷ đồng. DPM, VCB, VIC, PVF, HPG, HAG, REE… là những mã khối này mua vào khá mạnh.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.