
Cả hai sàn hôm nay có dấu hiệu “tỉnh ngủ” cuối phiên nhờ lực mua tăng lên tương đối tốt. Đặc biệt sàn HNX dòng vốn mua nhanh và mạnh bất ngờ ở một số mã đầu cơ.
Giá trị giao dịch của HSX lúc mở cửa lại có chút nhiễu với việc giao dịch thỏa thuận lô lớn VNM. Khối ngoại mua thỏa thuận 1,595 triệu VNM giá trần mặc dù trên sàn cổ phiếu này giao dịch không tốt. Thêm gần 163,8 tỷ đồng giao dịch của VNM và một lệnh với ITC khiến giá trị mở cửa vọt lên 183,03 tỷ đồng. Thực chất lượng vốn vào qua khớp lệnh chỉ có 19,26 tỷ đồng, tăng không nhiều so với hôm qua.
Ngoài giao dịch của FPT, sàn HSX hầu như không còn diễn biến kịch tính nào trên bảng khớp lệnh. FPT tiếp tục căng trần với lực mua lớn. Không rõ khả năng cổ phiếu này còn đi được bao lâu nhưng trước mắt vẫn chưa xuất hiện một phiên xả hàng khối lượng lớn. Khối ngoại vẫn tích cực tranh lệnh dù hôm nay cũng đã bán ra khá nhiều. Lượng khớp thành công của khối này chiếm gần 38% thanh khoản.
Thanh khoản lẫn tốc độ giao dịch của HSX nếu tính riêng khớp lệnh hôm nay không có gì đột biến. Thậm chí tổng giá trị khớp còn giảm 10% so với hôm qua, xuống mức thấp nhất từ đầu năm 2009 đến nay. Thật khó tưởng tượng tổng vốn luân chuyển chỉ có 368,8 tỷ đồng.
Giá trị giao dịch rất thấp nhưng biến động giá cũng không lớn. Mặc dù độ rộng của HSX nghiêng về phía tiêu cực với 22 mã sàn và 125 mã giảm, nhưng biên độ giảm của đa số mã khá hẹp. Đặc biệt với nhóm blue-chip, trong 40 mã, chỉ có 8 mã giảm so với phiên hôm qua trên 1% (VNM giảm mạnh nhất 3,57%). Tính chung trong số giảm giá lúc đóng cửa hôm nay tại HSX (không tính các mã có điều chỉnh kỹ thuật), chỉ có 130 mã có mức đáy thấp nhất trong ngày giảm trên 1% so với đóng cửa phiên trước.
Điều đó cho thấy cầu yếu nhưng mức giảm giá không lớn. Giá trị khớp lệnh cực thấp phản ánh nhu cầu bán là không mạnh. Không rõ liệu lượng cung như vậy đã thể hiện sự chán nản cùng cực hay chưa nhưng áp lực bán rẻ đang khá nhẹ. Vùng hỗ trợ 450 điểm tiếp tục là chỗ dựa tâm lý cho người cầm cổ.
Diễn biến khá thú vị hôm nay là xuất hiện một lực đánh lên nhẹ vào cuối ngày. VN-Index có được sự nâng đỡ của BVH, VIC và FPT đã cải thiện tốt. Chỉ số chạm đáy 454,86 điểm khoảng 10h12 phút nhưng giá trị khớp đến lúc này vẫn chưa tới 240 tỷ đồng. Nhóm blue-chip bắt đầu phục hồi với sự dẫn dắt của BVH, DPM, CTG. Thực tế mức giảm của nhóm cổ phiếu lớn không mạnh ngay cả lúc chỉ số rơi xuống đáy. Có thể thấy rất rõ phần lớn các mã chỉ loanh quanh dưới tham chiếu một hai bước giá, dư mua nhiều.
Nếu VN-Index đóng cửa gần như đứng im là nhờ BVH và VIC cộng với FPT thì HNX phản ánh lực đánh lên rõ ràng hơn. Phục hồi cùng nhịp với VN-Index trong khoảng 15 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục, HNX-Index có sự bứt phá rất tốt sau khi HSX đóng cửa.
Dĩ nhiên cầu vào HNX không ồ ạt ở trên mặt bằng chung nhưng nhiều cổ phiếu lớn có tính đầu cơ cao đều chuyển biến rất nhanh. Đột nhiên người mua chấp nhận nâng giá chóng mặt và quyết liệt. Có thể thấy hành động kéo giá lên ở nhiều mã như PVX, VCG, SHB, SHN. HNX-Index phục hồi rất nhanh và đồ thị thời gian thực cho thấy một diễn biến tăng dốc đứng.
Giá trị khớp lệnh tại HNX hôm nay thậm chí còn tăng hơn 3%, khối lượng khớp lệnh tăng 8%. Con số gần 302 tỷ đồng giá trị khớp trừ thỏa thuận không phải là cao, nhưng đã cải thiện nhiều so với hai phiên trước. Khá thú vị là gần một phần ba tổng giá trị khớp tại HNX hôm nay được thực hiện sau 10h30. Điều đó đảm bảo diễn biến tăng cuối ngày của chỉ số là “có thực lực”.
Khối ngoại phiên này tiếp tục giải ngân ổn định trên sàn khớp lệnh nhưng không đột biến. Trọng tâm của dòng tiền này vẫn hướng về nhóm blue-chip. Ngoài giao dịch thỏa thuận lô lớn của VNM, khối ngoại cũng mua ròng 36,5 tỷ đồng tại HSX và 6,61 tỷ đồng tại HNX. Nhờ VNM, tổng lượng vốn vào ròng vọt lên mức 211,15 tỷ đồng. Tuy nhiên có vẻ đây là khoản giải ngân “một lần”. Dù sao trường hợp của VNM cho thấy nhu cầu đầu tư vào doanh nghiệp tốt, vốn hóa lớn vẫn còn.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.