Người ta thường nói "Con chim dậy sớm thì bắt được sâu", nhưng có không nhiều những “con chim dậy sớm” trong phiên hôm nay.
30 phút giao dịch đầu phiên hôm nay có lẽ thuộc về những nhà đầu tư nôn nóng bắt đáy sớm. Diễn biến thị trường đã đi ngược lại phán đoán của nhiều người khi hoạt động bán gia tăng.
Không nhiều nhà đầu tư bán ra trong những phút đầu tiên, có lẽ một phần do mức hỗ trợ 480 đã khá gần. Một đợt tháo hàng đã không xảy ra sau phiên giảm điểm mạnh hôm qua.
Ngược lại, bên mua lại có những phút đầu tiên khá nôn nóng. Chỉ số tăng rất sớm ngay đợt mở cửa. Khoảng 30 phút nỗ lực duy trì mức tăng một phần nhờ bên bán bình tĩnh găm hàng.
Tuy nhiên, giá trị và khối lượng vẫn là điểm then chốt của một đợt tăng. Nói chung trong bối cảnh giao dịch thấp mà giá tăng thì nguyên nhân chính vẫn là hiện tượng găm hàng. Thị trường chưa xuất hiện một đợt tháo hàng mạnh từ yếu tố tâm lý.
Phải nói rằng lực đánh lên những phút đầu tiên là yếu. Người mua đa số chờ đợi các diễn biến bùng nổ hơn, thay vì con số giao dịch èo uột. Khoảng 275 tỷ đồng bơm vào mua trong 30 phút đầu tiên không đủ để thuyết phục về một đợt bắt đáy mạnh mẽ.
Tương quan bảng điện cho thấy lực cầu giá thấp là chủ yếu. Điều đó cho thấy nhà đầu tư chờ đợi một đợt giảm hơn là một diễn biến tăng trong những phút đầu tiên. Nếu có một đợt tháo chạy sáng nay, có lẽ lực mua sẽ thể hiện rõ ràng hơn.
Người mua rất bình tĩnh. Có thể rút ra kết luận này. Không mua đuổi trong diễn biến tăng là minh chứng rõ ràng nhất. Chỉ số thực tế vẫn chưa rơi về mức hỗ trợ chính. Người ta thường nói "Con chim dậy sớm thì bắt được sâu", nhưng có không nhiều những “con chim dậy sớm” trong phiên hôm nay.
Dĩ nhiên nỗ lực giữ giá trong những phút đầu tiên đem lại kết quả nhờ chính bên bán cũng không vội vã. Tuy nhiên, sự đổ vỡ cũng đến khi bên mua quá kiên nhẫn. Hơn 1 tiếng đồng hồ sau đó là sự suy chuyển tâm lý. Lượng hàng cung ra không nhiều, tốc độ giao dịch cũng không nhanh nhưng giá rơi rất mạnh. Chỉ số mất gần 4 điểm từ mức cao nhất với lượng giao dịch xấp xỉ 17,7 triệu đơn vị (516,8 tỷ đồng).
Không xuất hiện nỗ lực bắt đáy trong đợt giảm này mà đúng hơn chỉ có sự kiên nhẫn chờ mua. 15 phút cuối đợt hai chỉ số loanh quanh mức 485 điểm mà không thể giảm thêm do lực bán đã bão hòa với cầu. Mặc dù đợt đóng cửa lực mua đã mạnh lên chút ít nhưng thanh khoản thấp (5,85 triệu đơn vị) không mấy thuyết phục. Index phục hồi chút ít vẫn chủ yếu nhờ lực bán giảm đi chứ không hẳn nhờ lực mua tăng lên đáng kể.
Nói chung diễn biến hôm nay không đem lại nhiều thông tin. Cả bên mua lẫn bên bán đều thận trọng. Vẫn có nhà đầu tư quyết định thoát hàng nhưng lực bán chưa đủ lớn để tạo nên một sự hoang mang. Thanh khoản tại HOSE giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tuần liên tiếp không có nhiều ý nghĩa vì quyết định bán ra sát mức hỗ trợ không nhiều.
Ngược lại, giả sử cung mạnh với giá giảm sâu, lực mua mới thể hiện rõ sự “tham lam”. Thị trường vẫn chưa có diễn biến đột phá để phát đi tín hiệu.