
Phiên giao dịch ngày 6/4, tại 2 sàn Hà Nội và Tp.HCM, lượng giao dịch tiếp tục ở mức rất thấp so với tuần trước, chỉ bằng non nửa, lượng cung và cầu cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chưa có dấu hiệu phục hồi.
Giá hàng loạt các cổ phiếu giảm nhưng mức giảm giá ít hơn và không còn tình trạng hầu hết các cổ phiếu giảm giá sàn như những phiên giao dịch trong tháng 3/2007. Chỉ số VN-Index giảm mạnh so phiên trước, HASTC-Index tăng do nhiều cổ phiếu chủ chốt tăng giá. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm mạnh.
Tại sàn các công ty chứng khoán ở Tp.HCM, phiên ngày 6/4, số lượng nhà đầu tư đến giao dịch tiếp tục giảm nhiều so với tuần trước. Một số nhà đầu tư cho biết, bạn bè họ đã rút vốn ở sàn niêm yết để đầu tư vào cổ phiếu của những công ty đang thực hiện cổ phần hóa, công ty cổ phần chưa đăng ký công ty đại chúng, những công ty chuẩn bị lên sàn và tham gia đấu giá cổ phiếu của những công ty phát hành lần đầu ra công chúng.
Hàng loạt các công ty niêm yết công bố nghị quyết đại hội đồng cổ đông và nghị quyết hội đồng quản trị với nội dung có vẻ rất hấp dẫn các nhà đầu tư như: chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 2;1, 3:1, 5:1..., phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu.
Tuy nhiên, khá đông các nhà đầu tư ít vốn, “bé nhỏ”, nắm giữ số lượng ít cổ phiếu đã chán nản và mất lòng tin khi đọc kỹ nghị quyết của “những cổ đông đại gia” trong công ty niêm yết (vì họ nắm giữ những lá phiếu quyết định). Họ bất bình nhất là nghị quyết thưởng cổ phiếu cho hội đồng quản trị, ban giám đốc, phân phối cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt, bán cho các đối tác chiến lược với giá và điều kiện ưu đãi hơn nhiều các cổ đông hiện hữu nắm giữ ít cổ phiếu và không phải là nhân viên trong công ty.
Theo nhận định của một chuyên gia thị trường chứng khoán, đây là một nguyên nhân làm cho nhà đầu tư bắt đầu “xa rời” các công ty trên sàn chứng khoán.
Sàn Tp.HCM: Bảng điện tử đỏ rực
Tại sàn Tp,.HCM, kết thúc phiên, VN-Index giảm mạnh so phiên trước, xuống mức 1.033,92 điểm, giảm 15,06 điểm. Giá trên bảng điện tử đỏ rực trong cả 3 đợt khớp lệnh, vào giờ đóng cửa 82 cổ phiếu giảm giá, trong đó có 12 cổ phiếu giảm giá sàn, 12 cổ phiếu tăng giá, không có cổ phiếu nào tăng giá trần, 2 chứng chỉ quỹ cũng giảm giá.
Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt gần 8 triệu chứng khoán, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt rất thấp, xấp xỉ 882,57 tỷ đồng, giảm hơn 100 tỷ so phiên trước. Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đạt 4,032 triệu chứng khoán, trị giá gần 507 tỷ đồng, giảm 400 tỷ so với phiên cuối tuần trước.
Giao dịch chứng chỉ quỹ đạt 1,016 triệu chứng khoán, trị giá 23,72 tỷ đồng, giao dịch trái phiếu đạt 248 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài giảm mạnh mua vào và bán ra, tuy số lượng mua lớn hơn rất nhiều lần lượng bán. Họ mua 57 mã chứng khoán với số lượng gần 0,6 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, giảm hơn nửa triệu chứng khoán, tổng trị giá hơn 68 tỷ đồng, họ bán chỉ có hơn 31.000 chứng khoán, giảm 6 lần so phiên trước, tổng trị giá bán ra đạt gần 7 tỷ đồng, thấp kỷ lục từ trước đến nay.
Nhà đầu tư nước ngoài còn mua bán thỏa thuận nội trong khối 500.000 cổ phiếu SAM, 550.000 tr
ái phi
ếu
và bán ra 600.000 trái phiếu, trị giá gần tỷ đồng. Đặc biệt đáng lưu ý là nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều cổ phiếu chủ chốt như: mua 100.000 RAL, 100.000 VIP, 75.310 GMD, 63.700 PPC, 29.780 SAM, 28.090 VNM và 21.500 VSH và còn mua 33.800 BF1.
Sàn Hà Nội: Cổ phiếu chủ chốt tăng giá
Ngược lại với sàn Tp.HCM, tại sàn Hà Nội, HASTC-Index tăng 5,66 điểm, lên 398,68 điểm với 61 cổ phiếu giảm giá, 14 cổ phiếu tăng giá và 11 cổ phiếu đứng giá.
Rất nhiều cổ phiếu giảm giá nhưng chỉ số vẫn tăng là do giá những cổ phiếu chủ chốt tăng giá như SDA tăng 8.500 đồng, BVS tăng 2.200 đồng, BMI tăng 5.300 đồng, BHV tăng 3.100 đồng và ACB tăng 700 đồng. Giá cổ phiếu S64 giảm nhiều nhất, mức giảm 6.200 đồng, NBC giảm 6.000 đồng và TLT giảm 5.900 đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 11 mã chứng khoán và chỉ bán ra duy nhất 100 cổ phiếu PAN, họ mua nhiều nhất 160.000 BCC, 78.000 BTS, 30.300 BVS, 30.100 BMI và 16.700 VNR.
Tổng số lượng giao dịch toàn thị trường đạt mức thấp là 1,686 triệu cổ phiếu, trị giá 185,44 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.