
Thị trường sụt giảm trong một ngày thiếu thông tin “tham khảo” từ bên ngoài khi thị trường Mỹ tạm nghỉ. Khối lượng gia tăng hôm nay là biểu hiện của hoạt động cắt lỗ giá thấp.
Đã 7 phiên trôi qua VN-Index mới lại có một phiên giảm trên 5 điểm. Biểu đồ khớp lệnh liên tục của chỉ số cho thấy một diễn biến không đẹp chút nào. Mở cửa với mức dao động rất thấp (-0,15%), thanh khoản thị trường rất đáng ngại nếu đặt trong bối cảnh những tín hiệu tích cực từ hôm qua.
Thanh khoản thấp khiến chỉ số trong một khoảng thời gian có biến động nhiễu: Chỉ cần một vài cổ phiếu có vốn hóa lớn thay đổi mức giá khớp, chỉ số đã biến động mạnh hơn bình thường. Vùng “nhiễu” nằm trong khoảng 503 - 504 điểm và kéo dài gần 10 phút.
Tuy nhiên áp lực bán ra hôm nay tương đối mạnh so với cầu. Bên mua chủ yếu chặn khối lượng lớn ở vùng giá thấp, khá sâu so với tham chiếu. Ngoài một số diễn biến giao dịch tốc độ cao và lệnh lớn ở STB hay EIB, nhịp độ khớp lệnh nhìn chung bình thường và chủ yếu là bên bán khớp vào dư mua.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng hôm nay dao động tương đối mạnh. STB dao động khoảng 1,46% giữa mức cao nhất và thấp nhất, EIB khoảng 3,66% và VCB là 2,56%. STB giao dịch sôi động nhất trong 10 phiên gần đây với khoảng 5,22 triệu đơn vị. Đã khá lâu rồi cổ phiếu này mới hấp dẫn bởi cuộc chiến giữa bên mua và bên bán với các loạt lệnh lớn từ 10.000 -14.000 cổ phiếu/lệnh “bắn phá” cả hai chiều. EIB tuy không sôi động bằng nhưng bên mua đã vài lần “thử” cung ở các mức giá 19.800 đồng.
Nhìn chung hôm nay là một ngày “đỏ lửa” trên khắp các “mặt trận” blue-chip lẫn penny. Một số cổ phiếu lớn như BVH, VNM giữ giá cũng như một số cổ phiếu nhỏ tăng trần. Tuy nhiên xu hướng chủ đạo là giảm giá mạnh. Một vài penny tiếp tục cuộc đua tăng giá như VKP, HTV, TRI nhưng cũng có một số thoái trào.
Chỉ số sáng nay gần như toàn bộ thời gian nằm trong xu thế giảm. Mức thấp nhất đạt được nằm ngay sát ngưỡng hỗ trợ 500 điểm (500,7 điểm). Tuy nhiên cũng như những phiên trước, áp lực bán làm giảm điểm thực sự không lớn - nhưng đủ lớn để lấn át lực mua khá bị động trong phiên. Đến sát 10h và cũng là thời điểm VN-Index tiệm cận mức 500 điểm, giá trị giao dịch mới đạt khoảng 734 tỷ đồng (không tính đợt mở cửa).
Lực mua hôm nay không thực sự mạnh, ngay cả lúc chạm mức hỗ trợ 500 điểm. Đồ thị chỉ số có vài phút gượng phục hồi chủ yếu là do tác động mua mạnh lên ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn chứ không phải trên bình diện rộng. Do đó mức phục hồi thiếu lực và ngắn chưa đầy 10 phút. Giao dịch hoàn toàn bị bên bán áp đảo trong đợt đóng cửa, tạo nên một mẫu đồ thị khá xấu.
Khối lượng đợt 3 hôm nay khá lớn, khoảng 8,6 triệu đơn vị. Sự mệt mỏi có lẽ đã lan khá rộng và mặc dù hôm nay là một phiên không có sự kiện đặc biệt nào thì lượng bán hạ giá đã gia tăng. Điều này đã thể hiện trên chỉ số trong suốt thời gian khớp lệnh liên tục. Một lượng lớn cổ phiếu được mua vào cuối ngày đã lặp lại nhưng chủ yếu là bên mua treo lệnh ở các mức giá thấp.
Về kỹ thuật, chỉ số đang ở sát mức hỗ trợ 500 điểm - chủ yếu mang ý nghĩa tâm lý vì là mốc số tròn. Mức hỗ trợ có thể ở thấp hơn, tương đương đáy cũ của ngày 8/6 (493 điểm). Nhìn chung chỉ số vẫn đang dao động không xu hướng trong kênh của tháng 6, từ 493 - 515 điểm. Lực cầu sẽ được kiểm chứng khi giá rơi về sát ngưỡng hỗ trợ.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.