
Giá nhiều cổ phiếu và VN-Index vẫn tiếp tục giảm sâu, dù đã xuất hiện những nhận định đây là thời điểm thích hợp để mua vào.
Kết thúc phiên sáng nay (6/8), VN-Index tiếp tục nối b
ư
ớc
đà giảm cuối tuần trước, giảm 8,98 điểm, còn 883,9 điểm. Giá trị giao dịch khớp lệnh cũng giảm mạnh, chỉ còn 328,2 tỷ đồng với 3,7 triệu đơn vị.
Có tới 50% lượng mã trên sàn Tp.HCM giảm giá phiên này, trong đó giảm mạnh nhất là SJS với -8.000 đồng/cổ phiếu; kế đến là DHG với -6.000 đồng/cổ phiếu; SGH và PVD, TRC lần lượt giảm 5.000 và 4.000 đồng/cổ phiếu. STB giảm -1.000 đồng/cổ phiếu và là mã có lượng khớp lệnh nhiều nhất (gần 400.000 đơn vị).
Trong nhóm mã tăng, BMC ở vị trí dẫn đầu khi kịch trần 14.000 đồng/cổ phiếu. HCB sau một tuần tăng ấn tượng (tăng 14,47%) tiếp tục có thêm 5.000 đồng/cổ phiếu. ABT, TAC, SAV lần lượt tăng 4.000, 3.000 và 2.000 đồng/cổ phiếu.
Đáng chú ý là FPT, sau chuỗi sụt giảm mạnh trong tuần qua (giảm 13,20%), đã có sự đảo chiều, tăng 1.000 đồng/cổ phiếu và vẫn là mã được giao dịch nhiều trên thị trường.
Tại sàn Hà Nội, HASTC-Index giảm thêm 1,48 điểm, hiện còn 254,47 điểm; giá trị giao dịch ở mức 106,18 tỷ đồng. Các mã giảm mạnh gồm DAE (-4.000 đồng/cổ phiếu), MCO (-7.000 đồng/cổ phiếu), NBC (-6.300 đồng), SDA (-5.500 đồng), SDT (-4.000 đồng), VNR (-5.200 đồng).
Theo nhận định của Chứng khoán Thăng Long (TSC), trong tuần này thị trường vẫn chưa có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, TSC đưa ra khả năng VN-Index sẽ tái lập mốc 900 điểm trong tuần tới. Công ty này cũng cho rằng nhà đầu tư nên cân nhắc dùng chiến lược giá tăng để áp dụng và nên mua vào những cổ phiếu blue-chip có tính thanh khoản cao.
Trong báo cáo mới đây của HSBC cũng có nhận định đến khả năng mua vào, đầu tư dài hạn khi VN-Index gần mốc 900 điểm. Một diễn biến khớp với nhận định này là khối đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục tăng mua trong những phiên gần đây, dù th
ị
trường vẫn giảm.
Nhưng trong phiên đầu tuần này, lượng mua vào nói chung vẫn chưa thể hiện mạnh. Thậm chí khối lượng và giá trị giao dịch giảm sâu khiến VN-Index khó đảo chiều trong phiên tới.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.