
Chịu ảnh hưởng tâm lý từ đợt điều chỉnh đêm qua của các thị trường chính như Mỹ, sáng nay cả hai sàn chứng khoán trong nước cũng có một phiên giảm điểm kỹ thuật khi rất nhiều mã chạm mức kháng cự 61,8% cho chu kỳ hoàn tăng tháng 7.
Về cơ bản, xu hướng ngắn hạn vẫn là đi lên sau khi VN-Index chạm đáy 410 điểm hồi cuối tháng 7. Tuy nhiên, càng lên gần đỉnh 520 điểm, VN-Index càng gặp nhiều trở ngại khi khối lượng kẹt tại đỉnh có nhu cầu thoát ra.
Một điểm cũng đáng chú ý là sự bổ sung một số cổ phiếu có vốn hóa lớn mới tham gia thị trường như CTG, VCB, BVH cũng sẽ làm sai lệnh đôi chút ở VN-Index nếu so sánh tương quan của chỉ số này với đợt tăng trưởng từ tháng 5.
Áp lực bán ra trong phiên hôm nay trên sàn HOSE chỉ diễn ra trong khoảng 30 phút cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục. Đồ thị VN-Index cho thấy một sóng tăng và một sóng giảm rất rõ ràng. VN-Index đóng cửa sát với mức mở cửa, thậm chí còn thấp hơn một chút. Về lý thuyết, đó là tín hiệu không “đẹp” khi chỉ số bị ép xuống về cuối phiên.
Tuy nhiên, xét tương quan khối lượng và giá trị cụ thể của hai con sóng trong ngày, lực lượng mua vào vẫn mạnh hơn. Cụ thể, 45 phút đầu tiên của đợt hai chứng kiến nỗ lực mua chủ động rất mạnh. Chỉ số được đẩy lên cao nhất 490,99 điểm, tương đương tăng thêm 1,95% so với mức mở cửa và tăng 2,02% so với đóng cửa hôm qua.
Tổng khối lượng khớp lệnh của sóng tăng này lên tới 31,57 triệu đơn vị nếu tính cả phiên mở cửa, tương đương 1.144,58 tỷ đồng. Sau khi lình xình những phút đầu tiên, rất nhiều mã được mua vào mạnh và chủ động khiến giá tăng nhanh. Nhiều mã còn chạm tới mức trần như SAM, REE, SJS… Quy mô giao dịch này không thể nói là nhỏ khi tương đương với cả phiên giao dịch của thị trường nhiều ngày trước. Điều đó cho thấy sự hưng phấn đã bắt đầu lan rộng.
Sóng điều chỉnh diễn ra ngắn hơn và quy mô giao dịch cũng thấp hơn nhiều. Áp lực bán hạ giá chỉ gia tăng sau khi bên mua đẩy giá lên quá mạnh và nhiều mã bắt đầu có hiện tượng chốt lời sớm. Điều đáng chú ý là nhu cầu bán khá dứt khoát, thể hiện bằng các lệnh khớp vào dư mua và liên tục hạ giá.
Độ lớn của đợt giảm này vào khoảng 20,69 triệu đơn vị, tương đương 765,5 tỷ đồng. VN-Index chạm mức thấp nhất 481,27 điểm ngay trước giờ kết thúc đợt hai.
Áp lực bán trong đợt đóng cửa cũng lớn hơn rất nhiều đợt mở cửa, có lẽ một phần chịu ảnh hưởng tâm lý của sóng giảm về cuối phiên chỉ cách đó vài phút. Các mã chủ chốt bị bán khá mạnh như SSI, STB, VCB…. Tuy nhiên lực đỡ giá lại xuất hiện dù không quá mạnh để đẩy VN-Index tăng trở lại. Khoảng 277,3 tỷ đồng được mua vào trong đợt đóng cửa là con số khá lớn, tăng khoảng 13% so với hôm qua và là mức cao nhất kể từ giữa tháng 6 vừa qua.
Lượng mua lớn trong đợt ba chứng tỏ nhà đầu tư không quá lo ngại về khả năng giảm sâu. Vẫn có một lực lượng sẵn sàng mua nếu cổ phiếu được bán rẻ. Lượng bán ATC cuối ngày khá cao ở nhiều mã được khớp hết. Với những người lo ngại về xu hướng thay đổi, việc thoát khỏi thị trường cũng không có gì đáng nói, nhất là khi VN-Index chốt điểm ngay trước giờ chuyển sang đợt ba với mức -0,02 điểm.
Sàn HNX hôm nay có một diễn biến khá thú vị về sự sai lệnh của Index. Mặc dù về cơ bản sự sai lệnh này không ảnh hưởng nhiều lắm đến giá cổ phiếu nhưng có thể tác động đến tâm lý. Rất nhiều người không có được thông tin kịp thời dù HNX đã yêu cầu các công ty chứng khoán thông báo ngay.
HNX-Index đang tăng rất mạnh bỗng sụt trở lại khiến nhà đầu tư có cảm giác bất ngờ và khó hiểu, nhất là khi một vài cổ phiếu lớn đang trong đợt điều chỉnh ngay trong phiên cùng lúc với sóng điều chỉnh của HOSE.
Nếu chỉ nhìn phiên hôm nay một cách riêng lẻ, rõ ràng tín hiệu là xấu: Khối lượng tăng cao và chỉ số giảm mạnh về cuối phiên, dù không đến mức âm điểm so với hôm qua. Tuy nhiên một phiên giao dịch không thể hiện đầy đủ xu hướng nhất là khi gặp phải mức kháng cự quan trọng. Nếu VN-Index đủ mạnh để tăng tiếp trong một vài phiên tới thì khoảng cách từ 480 điểm đến đỉnh 520 điểm gần như là một quãng đường bằng phẳng vì không có rào cản nào về kỹ thuật.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.