Mức giảm 1-2% của Index trên hai sàn không hẳn là cao, nhưng không mấy người có thể ngờ về một kết cục như vậy sau khi nỗ lực đánh lên buổi sáng đã có kết quả.
Làn sóng bán ra bất chợt tăng lên rất mạnh ngay từ những phút đầu tiên của phiên chiều. Trái ngược hoàn toàn với với trạng thái giao dịch ấm của phiên sáng. Quyết định bán ra dứt khoát đến mức bẻ gãy xu thế đi lên của các chỉ số từ phiên sáng. VN-Index chốt phiên giảm 0,95%, so với tham chiếu, trong đó riêng chiều nay giảm 1,1%. VN30-Index giảm 1% thì phiên chiều đóng góp mức giảm 1,38%.
Điều này có nghĩa là HSX đã không những làm bốc hơi tất cả nỗ lực đi lên của phiên sáng mà còn sụt giảm sâu hơn vào phiên chiều. Tâm lý thị trường đã thay đổi rất nhanh, từ thực tế tin tưởng vào khả năng nâng đỡ của dòng vốn đẩy lên hôm qua, tới sự thất vọng về hiện trạng không nhiều người tham gia mua. Nguyên nhân một phần được đổ lỗi cho những quan điểm khá “sốc” của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về việc cứu bất động sản, nhưng vấn đề này cũng không phải là mới.
Điểm rơi mạnh nhất của cả hai sàn diễn ra trong khoảng 20 phút đầu phiên chiều. Các chỉ số đột ngột gãy xu hướng đang từ tăng giá chuyển sáng giảm mạnh. Hoạt động bán ra tăng lên với cấp số nhân, mạnh hơn hẳn phiên sáng cũng như cả phiên hôm qua, nhất là khi giá đang tốt.
Bất chấp việc mua vào gia tăng đáng kể của nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư trong nước chuyển từ trạng thái mua hoặc quan sát trong phiên sáng sang bán ra ồ ạt. Một khối lượng cổ phiếu lớn được bán dồn ra trong thời gian ngắn đã gây sức ép lên giá và bên mua không chống cự nổi. Cả 4 chỉ số hình thành một xu thế sụt giảm gần như thẳng đứng.
HSX hôm nay đón nhận khoảng 20% tổng giá trị khớp lệnh là lực mua từ nhà đầu tư nước ngoài, một tỉ lệ cao nhất trong 16 phiên trở lại đây. Con số mua tuyệt đối là 122,2 tỷ đồng, tăng 109% so với hôm qua. Tuy nhiên phía bán ra cũng không phải là nhỏ, đạt 94,6 tỷ đồng, tăng 121%. Mức vốn ròng thực tế chỉ ở ngưỡng bình thường, thậm chí còn thấp hơn hai phiên đầu tuần.
Rổ VN30 cả phiên chỉ nhận được lượng vốn vào ròng khiêm tốn ở mức 8,3 tỷ đồng. Mấy phiên gần đây, khối ngoại tiết giảm mua đáng chú ý ở các blue-chip, trong khi các mã ngoài rổ VN30 vẫn được duy trì khối lượng mua tốt như DPR, ITA, PET, PHR, PPC, TTF, VPK.
Trong phiên chiều nay, rổ VN30 phân hóa rất mạnh. Chỉ còn 8 cổ phiếu trụ lại được trên tham chiếu trong đợt bán ra cuối cùng. VN-Index và VN30-Index khớp đóng cửa sụt giảm đột ngột và đều tạo đáy sâu mới trong phiên.
Sàn Hà Nội từ 1h30 trở đi đã trở lại thế cân bằng sau khi đợt bán tháo ồ ạt đầu phiên chiều tạm ngưng. Tuy nhiên sức mua đã suy giảm đáng kể khi phải gánh lượng hàng xả ra mạnh ở các mức giá trên tham chiếu. Hầu hết các cổ phiếu quan trọng của sàn nay đành phải chấp nhận dao động dưới tham chiếu. HNX-Index đóng cửa giảm 1,1% so với tham chiếu, tương đương mức giảm riêng chiều nay tới 0,87%. HNX30-Index giảm 2,03% so với tham chiếu, tức giảm 1,54% so với cuối phiên sáng.
Một số cổ phiếu đầu cơ đáng chú ý trên HNX như PVX, SCR tưởng như đã có một phiên cầm cự tốt sau khi đẩy giá mạnh hôm qua, đã chấp nhận lùi bước khi lực cầu không còn đồng thuận nữa. PVX giảm 1,79% so với tham chiếu trong khi lúc mạnh nhất của phiên sáng đã từng tăng 3,57%. SCR giảm 5,06% dù trước đó đã tăng 1,27%.
Biến động quá nhanh của thị trường từ sáng sang chiều mặc dù có chịu ảnh hưởng của thông tin nhưng vẫn thể hiện một tâm lý hoài nghi và bất an ngấm ngầm. Mặc dù phiên hôm qua và sáng nay giá tăng tốt nhưng mức độ tin cậy vẫn không cao. Chỉ cần có động thái bất ổn nào đó về thông tin là ngay lập tức tình trạng dao động chuyển thành lo sợ và kích hoạt làn sóng bán ra.