
MSN được kéo lên rất tốt trong đợt đóng cửa của HSX hôm nay tạo điều kiện cho VN-Index có mức tăng khá. Tuy nhiên các cổ phiếu dẫn dắt tiếp tục chịu áp lực bán mạnh.
Giao dịch được trông đợi nhất trên HSX hôm nay có lẽ là SSI. Hôm qua, cổ phiếu này đã có một đợt đóng cửa tương đối mạnh khi bên mua đổ tiền đẩy giá khớp lên mức 18.000 đồng/cổ phiếu. Lượng chặn mua 17.900 đồng cũng được xem như nỗ lực đỡ giá của lực lượng bắt đáy.
SSI sau vài phút chập chững đầu phiên đã được đẩy lên mức 18.200 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên thực tế giao dịch ngay cả ở thời điểm tốt nhất cũng chỉ đạt 18.100 đồng/cổ phiếu. Giá đỉnh 18.200 đồng chỉ hình thành do bên mua khớp lấn lên 2.200 đơn vị bằng hai lệnh trong vài giây.
Sổ lệnh cho thấy lực đẩy tại SSI là không mạnh. Thanh khoản tập trung nhiều nhất ở dưới tham chiếu. Tại ba mức giá từ 17.800 đồng đến 18.000 đồng chiếm gần 91% tổng giao dịch. Tính chung cho cả đợt đóng cửa, tỉ trọng khối lượng khớp do bên bán thoát hàng chiếm 64% khối lượng tại 3 mức giá nói trên. Đặc biệt trong đợt khớp lệnh liên tục, ngưỡng tham chiếu bị chặn bằng khối lượng lớn và cung hết lại có. Không rõ lực đẩy đã đuối sức, hay chủ động thoái lui khi nhận thấy áp lực bán vẫn còn nhiều sau phiên đóng cửa tích cực hôm qua.
Trên HNX, 3 cổ phiếu tập trung nhiều nhất khối lượng giao dịch là KLS, PVX và VND. Riêng số này đã chiếm gần 41,5% tổng thanh khoản của HNX hôm nay. Biến động của các cổ phiếu tín hiệu trên cả hai sàn khá trùng hợp về diễn biến. Điểm chung là lực cầu không đủ mạnh để kéo giá qua tham chiếu.
Riêng tại hai mã thanh khoản cao nhất là KLS và PVX. KLS giằng co ở mức 10.800 đồng với 1,49 triệu cổ phiếu, chiếm trên 49% tổng thanh khoản. Đặc biệt trong 30 phút cuối cùng, KLS không thể vượt qua nổi ngưỡng này dù khối lượng chặn bán không hẳn là lớn so với mức thanh khoản bình thường của cổ phiếu này.
Tương quan biến động của Index trên cả hai sàn hôm nay khá trái ngược, đặc biệt là từ sau 10h. VN-Index được nâng đỡ bởi các mã vốn hóa lớn, đặc biệt là BVH, VIC và MSN. Trong khi đó, HNX-Index lao dốc tương đối mạnh vì các cổ phiếu vốn hóa lớn đều giảm, nhất là BVS, VND, KLS, PVX, VCG, bất chấp ACB hết lùi lại tiến quanh tham chiếu.
Sự trở lại của 3 cột trụ tại HSX trong phiên hôm nay đã góp phần “giảm xóc” khá tốt cho VN-Index. Đặc biệt MSN được kéo trần đợt ba với khối lượng thấp giúp chỉ số đóng cửa cao hơn nhiều so với mức đáy.
Dĩ nhiên thanh khoản khiến nhà đầu tư không thể an lòng với mức tăng của chỉ số. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn phiên thứ hai liên tục rơi xuống dưới mức 500 tỷ đồng. Rất nhiều mã hôm nay đã xác nhận một bull-trap trong phiên nhôm qua khi lực mua chỉ đủ đẩy lên để tạo sự hồi giá ngắn ngủi. Nỗ lực kéo qua tham chiếu đã thất bại mặc dù thanh khoản chỉ ở mức trung bình thấp so với bình thường.
Lực mua từ khối ngoại trên HSX hôm nay tiếp tục “nằm thở” với phiên thứ 3 liên tục dưới ngưỡng 30 tỷ đồng. Trong khi đó lực bán đã tăng lên khá mạnh. Khối này không tham gia vào hoạt động kéo giá của nhóm trụ, ngoại trừ VIC. VIC được mua ròng trên 4 tỷ đồng nhưng rất khó nhận diện lực mua có thực sự từ nhà đầu tư nước ngoài hay không. BVH, MSN, VNM đều bị bán ròng mạnh và thêm cả SSI, KBC, HAG, CII.
Thị trường đang trong tình trạng loạn về thông tin. Ngay việc giá lương thực, thực phẩm biến động cũng rất trái chiều, trong khi kỳ vọng cơ hội giảm giá xăng dầu càng mờ mịt. Biến động lãi suất có chiều hướng giảm nhưng phản ứng của nhà đầu tư vẫn dè dặt. Dòng tiền vận động trở lại ngưỡng thấp vẫn là biểu hiện đáng chú ý, chứng tỏ yếu tố ngừa rủi ro vẫn đang được đặt lên hàng đầu.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.