
Thị trường mở đầu tuần mới với một phiên hứng khởi. Mốc tâm lý 520 điểm đã hiện thực, khối lượng và giá trị tiếp tục duy trì ở mức cao.
Làn sóng tăng điểm trên thị trường chứng khoán thế giới, từ Á sang Âu, đến Mỹ cuối tuần qua củng cố thêm tâm lý hứng khởi để nhà đầu tư bước vào tuần giao dịch mới. Về giá trị tuyệt đối, mức điểm cao nhất của VN-Index cũng là mức tăng mạnh nhất kể từ khi thị trường trở lại sau kỳ nghỉ Tết.
Một số nhà môi giới xác định mức cản trước mắt là 517 điểm, mốc tâm lý 520 điểm. Nếu chỉ số lần lượt vượt qua các mốc điểm này thuyết phục, kèm theo sự thúc đẩy của quy mô khối lượng, điểm đến tiếp theo được kỳ vọng là 540 điểm.
Những mốc điểm trên nhanh chóng được xác lập sau hơn 30 phút đầu của đợt 2. Về kỹ thuật, sức kháng cự có thể chỉ mang tính tương đối, điểm nhấn của những mốc này là sự kiểm chứng áp lực chốt lời được dự báo là rất mạnh. Tất nhiên, trong các đợt đi lên, thị trường thường phải sống chung với áp lực này. Một lần nữa, sức cầu mạnh tiếp tục thúc đẩy cho hướng đi lên vững.
Trong sóng tăng đầu phiên, VN-Index đạt 522,83 điểm, cũng là mức cao nhất trong ngày; quy mô thúc đẩy đạt trên 1.000 tỷ đồng. Kịch bản của phiên cuối tuần qua tái hiện khi hoạt động chốt lời quy mô lớn tạo nên một sóng giảm nhanh chóng, chỉ khoảng 20 phút ngay sau đó. Đây vẫn là môi trường để kiểm chứng động lực của bên mua, cũng như tạo sự rung lắc để bên bán quyết đoán hơn; trong đó, không loại trừ hoạt động gom lại hàng giá thấp.
Khác với phiên liền trước, sự thử thách kéo dài với quy mô trên 500 tỷ đồng, sóng giảm duy nhất sáng nay chỉ kéo dài khoảng 20 phút và có tới trên 400 tỷ đồng giá trị chuyển nhượng; lực cầu đón điều chỉnh đã nhanh và mạnh hơn. Đó cũng là khoảng giao dịch sôi động nhất để có sự thúc đẩy nhanh hơn cho chỉ số hồi phục về cuối phiên. Không đạt mức cao nhất để đóng cửa, nhưng sự hồi phục đó là chuyển động tích cực, cũng như để bảo vệ thành công mốc 520 điểm của chỉ số.
Toàn phiên hôm nay HOSE tiếp tục ghi nhận sự chuyển biến của quy mô giao dịch, đạt gần 56 triệu đơn vị với 2.401 tỷ đồng. Tính chung cả hai sàn, con số giá trị của nguồn tiền đã đạt trên 3.300 tỷ đồng. Nguồn tiền tiếp tục là một yếu tố thuận lợi. Trong đó, trên HOSE, nếu tính theo giao dịch khớp lệnh, đây là phiên khối đầu tư nước ngoài mua ròng với 22,15 tỷ đồng; nếu tính cả giao dịch thỏa thuận, họ bán ròng 12,56 tỷ đồng.
Qua phiên này VN-Index đã chính thức vượt mốc 520 điểm, dù chưa thuyết phục về khoảng cách điểm số, lên mức cao nhất trong hai tháng qua, kể từ phiên ngày 8/1/2010 đến nay. Trước mắt, áp lực chốt lời vẫn là thử thách lớn đối với lực cầu, điều đã thể hiện rõ nét trong hai phiên gần nhất.
Như sáng nay, SSI vẫn là một điển hình phô hàng của áp lực đó. Bên bán tiếp tục đưa ra thông điệp đầy đe dọa khi chất trên nửa triệu đơn vị giá trần từ giữa phiên. Lượng canh bán dày lên nhanh chóng, ngay cả ở mức giá sát trần. Nhưng một lần nữa, lực cầu không mệt mỏi tại đây tạo một hướng giao dịch nhanh, mạnh với quy mô bùng nổ. Hơn 3,3 triệu cổ phiếu SSI được chuyển nhượng, giá tăng mạnh 3,37%.
Tương tự, vẫn là REE. Nếu phiên liền trước là trắng bảng bên bán, giá trần uy thế, thì hôm nay lượng kẹt bán trên 600.000 đơn vị ở giá trần là sự khác biệt, dù giá tiếp tục tăng khá mạnh 3,95%. Áp lực này cũng có ở nhiều cổ phiếu lớn khác như tại KBC, SJS…
Ngược lại, hôm nay là phiên hiện tượng của KLS trong ngày giao dịch không hưởng quyền để phát hành thêm và trả cổ tức năm 2009. Giá KLS kịch trần và giao dịch nhỏ giọt, chỉ với 142.400 cổ phiếu so với quy mô từ 3 triệu đến trên 6 triệu đơn vị/phiên gần đây. Điều đáng nói là tại đây giữa phiên có tới gần 19,5 triệu đơn vị dư mua giá trần. Đây là hiện tượng chưa từng có, nhưng không nhiều ý nghĩa khi thế găm hàng khẳng định từ sớm.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.