
Lực mua đã không đỡ nổi áp lực bán quá khủng khiếp. Tuy nhiên, những "ngọn hải đăng" trong cơn bão hôm nay vẫn tỏa sáng.
Phiên xả hàng kỷ lục đã trong lịch sử thị trường chứng khoán đã xuất hiện hôm nay, với chẵn 55 triệu đơn vị trao tay sàn HOSE và 30,09 triệu đơn vị sàn HASTC.
Phiên giao dịch hôm nay gây nhiều bối rối với một đợt hút - xả rất mạnh. Không rõ hoạt động đè giá lúc đầu chỉ là chiêu nghi binh để lùa thêm cầu vào nhằm xả hàng, hay thực sự việc đè giá để mua gom lại bị phản đòn bởi chính lượng bán tháo ồ ạt về cuối phiên.
Có thể nói 30 phút đầu tiên sàn HASTC giao dịch trong thấp thỏm vì chưa rõ diễn biến của đợt khớp lệnh mở cửa trên sàn HOSE sẽ như thế nào khi mức giá dự kiến biến đổi liên tục. Rất nhiều cổ phiếu lớn xuất hiện giá ước tính giảm dù mua vẫn khá mạnh, chứng tỏ lượng bán che giá rất lớn. HASTC-Index của sàn Hà Nội từ từ tuột dốc nhẹ với khối lượng khớp lệnh thăm dò. Ngay trước thời điểm HOSE kết thúc đợt một, HASTC mới chỉ trao tay cỡ 122 tỷ đồng, quá nhỏ so với mức giao dịch các phiên trước.
Nhóm trụ sàn HASTC phát đi nhiều tín hiệu nhiễu khi ACB, KLS xuất hiện tình trạng mua yếu và phân phối mạnh. Giá lình xình không tăng mạnh được đi kèm khối lượng giao dịch lớn. Trong khi đó BVS vẫn hiên ngang đứng giá trần nhờ khoảng 1,7 triệu đơn vị chặn mua đầy đe dọa.
Kết thúc đợt một, sàn HOSE giảm mạnh 1,77% với khoảng 214,6 tỷ đồng chốt lời. Đây là mức giao dịch lớn nhất trong phiên mở cửa kêt từ tháng 11/2008. Rõ ràng lực bán ra đã mạnh áp đảo. SSI - trụ cột tâm lý của thị trường - cũng bị xả trên 1,3 triệu đơn vị. REE, ITA, những cổ phiếu được đỡ giá cùng SSI cũng bị đè giá mạnh.
Ngay những phút đầu đợt hai, cuộc chiến giữa hai phe đã mở màn rất gay cấn. SSI xuất hiện một “cục” chặn bán trần hàng trăm ngàn đơn vị. Tuy nhiên chỉ trong vòng 5 phút, lượng bán này được vét sạch ngay lập tức và trên 1,2 triệu cổ phiếu nữa được bên mua tung ra chặn trần.
Được sự khích lệ từ SSI, hàng loạt cổ phiếu khác bắt đầu xuất hiện sức cầu mạnh đổ vào mua. Cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trên cả hai sàn bắt đầu rất chóng vánh và kéo dài khoảng 30 phút. Cả VN-Index lẫn HASTC-Index đều đạt được đỉnh cao nhất ở trong đợt phản công này.
Tuy nhiên, áp lực bán thực sự mạnh hôm nay đã đánh ngược trở lại trong nửa cuối đợt khớp lệnh liên tục. Sức mua không cản nổi lượng bán quá lớn ở hầu hết các mã. Số cổ phiếu rơi chạm sàn ngày càng tăng. Duy nhất hai mã tín hiệu của hai sàn là SSI và BVS giữ được phong độ. Về cuối phiên, sàn HOSE có thêm SAM và ITA.
Một đặc điểm đáng chú ý trong phiên giao dịch hôm nay là dòng tiền vẫn hăm hở đổ vào nhóm cổ phiếu của công ty chứng khoán. Với mức thanh khoản đang rất lớn như lúc này, doanh nghiệp hưởng lợi trước hết vẫn là các công ty chứng khoán vì 3 lý do: thứ nhất là doanh thu môi giới sẽ tăng, đặc biệt với những công ty có thị phần lớn. Lợi thế của nhóm này ngày càng mạnh lên khi xu hướng sáp nhập, cắt giảm nghiệp vụ của những công ty nhỏ hơn. Thứ hai là tiềm năng hoàn nhập dự phòng lớn - nguyên nhân gây lỗ nặng ở một số công ty chứng khoán. Thứ ba là cơ hội cho mảng tự doanh “làm mưa làm gió” với tỷ suất sinh lời chắc chắn rất cao nếu ra vào đúng nhịp.
Do đó những cổ phiếu công ty chứng khoán đang được xem là tín hiệu của thị trường. Cũng giống như những đợt sóng hồi tháng 7, tháng 8/2008, nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán mà đặc biệt là SSI chưa lúc nào bị đè giá xuống quá lâu vì rủi ro mất hàng thậm chí còn lớn hơn cơ hội vét được hàng của những nhà đầu cơ non tay chốt lãi sớm. SSI cuối đợt 3 hôm nay có khoảng 580 ngàn mua ATC nhưng chỉ khớp chưa tới một nửa.
Liệu những cổ phiếu trụ cột này có trụ vững được sau phiên phân phối kỷ lục hôm nay? Thực sự chỉ những tổ chức trong cuộc mới có câu trả lời chính xác về mục đích của phiên phân phối hôm nay: tháo hàng chốt lời hay đảo hàng để tạo phiên điều chỉnh. Thực tế VN-Index đã phục hồi được 61,8% so với mức điểm đầu tháng 11/2008. Mức cản 320 - 328 điểm rất rắn và hơn nữa thị trường vẫn chưa có một đợt điều chỉnh đáng kể nào kể từ khi đi lên đầy bất ngờ đầu tháng 3/2009.
Thông thường những vòng quay đè giá thu gom chóng vánh chứng tỏ ý chí của bên mua muốn đẩy giá lên cao hơn. Tuy nhiên cuộc đẩy giá trong phiên hôm nay có vẻ không thực sự quyết liệt, hoặc không đủ mạnh để chiến thắng áp lực chốt lãi. Dù vậy mức độ thanh khoản những phiên gần đây quá lớn, quá đủ cho những ai chậm chân có thể thoát khỏi thị trường nếu muốn. Nếu thị trường muốn nghỉ sức để đi tiếp, sức mua sẽ quay trở lại mạnh mẽ trong những phiên giảm điểm.
Về giao dịch của khối đầu tư nước ngoài, phiên này tâm điểm bán ra vẫn là STB với phiên thứ năm liên tiếp. Tuy nhiên, khối lượng đã trở về mốc 1 triệu đơn vị trong tổng 6,7 triệu STB chuyển nhượng thành công hôm nay. Nhưng tính chung, đây là phiên bán ra mạnh của khối ngoại và là đà bán ròng nối tiếp. Họ bán ra gần 5,8 triệu đơn vị, bán ròng 71,17 tỷ đồng giá trị.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.