
Thanh khoản yếu, tốc độ giao dịch chậm chạp, các cổ phiếu dẫn dắt đuối dần khiến thị trường rơi vào trạng thái buồn ngủ.
Thuần túy trên phương diện tăng giảm giá, cả hai sàn vẫn có một số diễn biến tốt. HSX có 15 mã kịch trần, 49 mã tăng giá và HNX có 16 mã trần, 73 mã tăng giá. Điều đó có nghĩa là dòng vốn đầu cơ vẫn quanh quẩn đâu đó, dù chỉ đủ lực tạo vài biến động nhỏ, không thu hút được nhiều chú ý.
Chẳng hạn HAX, LGC, NHW, SFC... trên HSX kịch trần với khối lượng lèo tèo vài ngàn cổ phiếu. Ở HNX tình trạng còn chán hơn. Nhiều mã khớp trần với giá tối thiểu hoặc khó có thể nói là phản ánh đúng thực trạng cung cầu. Những biến động như vậy có thể đem lại niềm vui cho nhà đầu tư nắm giữ các mã này, nhưng cũng khó nói sẽ kéo dài bao lâu.
Ngược lại, ở đa số các cổ phiếu đạt mức thanh khoản đủ lớn, đặc biệt ở các cổ phiếu dẫn dắt, biến động giá là tương đối xấu khi hầu như bị chặn lại ở ngưỡng tham chiếu. Bất chấp một vài thời điểm, lực mua tăng lên, khối lượng chặn bán luôn đủ lớn để làm nhụt chí người mua.
Việc chặn bán với khối lượng vài trăm ngàn lẫn chặn mua tương đương không rõ có là ý đồ đè giá hay không. Rất khó để khẳng định với biến động chậm chạp hôm nay, khi người bán chưa lúc nào hủy lệnh – một trong những rủi ro khi đè giá là bị mất hàng.
Với KLS chẳng hạn – cổ phiếu chiếm 13,1% thanh khoản của HSX – hôm qua ngưỡng 10.800 đồng được xem là cản trên thì hôm nay đã phải lùi xuống một bước giá còn 10.700 đồng. Mức tham chiếu 10.900 đồng được “đổ bê tông” dày hơn với trên 400.000 đơn vị. KLS giằng co ở mức 10.700 đồng với gần 1,53 triệu đơn vị.
Thanh khoản của KLS rơi xuống mức thấp nhất trong chẵn 20 phiên trở lại đây và nếu quan sát có thể thấy giá bị ép xuống từng ngày. Hôm nay biến động đạt đỉnh đầu phiên và giảm dần, đóng cửa ở mức thấp nhất đi cùng khối lượng thấp không phải là diễn biến tích cực. Rõ ràng cầu giá cao với KLS quá yếu, hơn là có hiện tượng đè giá. Lực mua chặn mức thấp tuy lớn, nhưng từ hôm qua tới nay đã thoái lui dần. Như vậy, cũng có thể đưa ra một khả năng là có hiện tượng đỡ giá thấp để thoát hàng.
Việc tính giá tham chiếu theo giá bình quân của HNX khiến mức giảm giá của nhiều mã trên hôm nay giảm nhiều. Lực cung hôm qua ép giá về cuối ngày nhưng mức bình quân vẫn cao hơn. Hôm nay cầu không sẵn sàng mua quanh mức tham chiếu khiến cung nhanh chóng phải hạ giá. Cả 5 mã thanh khoản lớn nhất HNX phiên này là KLS, PVX, VND, PVL, BVS đều có diễn biến đuối giống nhau. Thường thì ở những mã có thanh khoản cao, giá sẽ phản ánh chính xác hơn ý đồ của người mua và người bán.
Trong số các cổ phiếu đáng chú ý trên HSX, STB hôm nay trở lại khá ngoạn mục. Thanh khoản hai phiên gần đây tương đối tốt và giá được đẩy lên đẹp. Điều này có vẻ ủng hộ suy luận về khối lượng lớn hôm 4/7 không làm yếu đi sức mua. STB là cổ phiếu ngân hàng duy nhất trên HSX tăng giá được, bất chấp thông tin về lượng bán ra lớn gần đây.
Về cơ bản, giá trị giao dịch lẫn khối lượng khớp quay về mức thấp là biểu hiện của dòng tiền yếu. Trên cả hai sàn, số lượng cổ phiếu tăng/giảm giá quá 2% đều thấp cho thấy mức dao động là không cao. Index có thể được tác động trong bối cảnh như vậy. MSN tiếp tục có phiên đóng cửa giá trần thứ hai liên tiếp trong khi ACB được khớp đúng 1 lô giá xanh.
Lượng vốn vào qua khớp lệnh tính chung 2 sàn tăng nhẹ 5% so với hôm qua, nhưng vẫn dưới ngưỡng 500 tỷ đồng. HNX sụt giảm tới gần 8% do hầu hết các mã thanh khoản lớn đều yếu đi.
Khối ngoại giải ngân vẫn rất dè dặt và về tổng thế là bán ròng. Riêng tại nhóm 40 mã vốn hóa lớn nhất ở HSX, khối này bán ròng qua khớp lệnh là 16,8 tỷ đồng. Tất cả các mã quan trọng như BVH, DPM, CTG, HAG, MSN, STB đều bị bán khá mạnh. Duy nhất PVD được mua ròng hơn 4,2 tỷ đồng.
Trên khía cạnh Index, HSX có phiên hồi thứ hai liên tiếp ở mức độ yếu. Nguyên nhân chính vẫn là lực đẩy chỉ tập trung vào vài mã vốn hóa lớn không mang tính đại diện. Tuy nhiên ở các cổ phiếu dẫn dắt, tình hình tiếp tục xấu đi khi đà giảm chỉ trông cậy vào lực mua chặn giá thấp thay vì lực mua giá cao. Ngay như SSI đang ở sát ngưỡng hỗ trợ cứng 61,8% tính từ đỉnh tăng giữa tháng 6 vừa qua mà lực cầu cũng không tăng lên bao nhiêu.
Tình trạng giao dịch buồn ngủ với thanh khoản sụt giảm có thể sẽ tái diễn dài ngày nếu không có thông tin nào đột biến. Rất nhiều cổ phiếu đã quay lại gần sát đáy cũ cuối tháng 5 nên áp lực bán hạ giá cũng không nhiều. Tuy nhiên lượng vốn quay lại mua cũng còn dè dặt và chừng nào tình trạng này chưa thay đổi, sẽ khó hút thêm tiền mới vào.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.