
Cả hai sàn như bừng tỉnh trong phiên giao dịch sáng nay, đúng vào thời điểm các giao dịch thỏa thuận cực lớn với STB được thực hiện.
Tâm điểm của sự chú ý hôm nay dĩ nhiên là giá trị giao dịch đột biến của HSX với quy mô lên tới gần 2.630 tỷ đồng. Từ khoảng 9h40 phút, giá trị giao dịch đã đại nhảy vọt và VN-Index cũng chính thức xác lập đáy của phiên lúc 9h42 phút. Tuy nhiên nếu trừ đi các giao dịch thỏa thuận, sự thật về mức độ ảm đạm của thị trường trở về nguyên trạng.
Tổng giá trị khớp lệnh - các giao dịch tác động đến giá cổ phiếu - trên HSX cả phiên chỉ đạt 238,1 tỷ đồng, thậm chí giảm 5% so với hôm qua và chỉ nhỉnh hơn phiên ngày 5/1 tí chút. Giá trị khớp tại HNX còn giảm tới hơn 12%, đạt 118,8 tỷ đồng. Tính chung hai sàn, thị trường đã bước sang phiên thứ 5 liên tục mà lượng tiền vào dưới mức 400 tỷ đồng.
Giao dịch thỏa thuận cực lớn không có gì là bất thường, vì những thương vụ như vậy đã được xúc tiến từ lâu. Nếu tính về lượng vốn sẵn sàng vào thị trường thì có lẽ chỉ có giao dịch của đối tác của REE là đáng chú ý. Eximbank mua lại STB từ ANZ là khoản đầu tư dài hạn bình thường. Đối tác của REE vẫn còn là ẩn số.
VN-Index đạt mức dao động tối đa 2,12%, lớn nhất kể từ phiên ngày 19/9/2011 theo hướng tích cực. Chỉ số này đóng cửa ở ngưỡng cao nhất, phản ánh nỗ lực kéo giá lên ở nhiều mã vốn hóa lớn. Bình quân với 40 mã vốn hóa lớn nhất HSX tăng 0,9% và dao động tối đa 3,59%. Như vậy VN-Index tăng “có thực lực” chứ không phải cá biệt vài mã “lái” chỉ số.
Tuy nhiên, sức mạnh dòng tiền trong biến động tăng này vẫn chưa thực sự thuyết phục. Nhiều tháng qua, các biến động tương tự cũng lặp lại nhiều, và điểm chung là giá trị khớp lệnh đều thấp. Sức ép của bên bán không mạnh và một nguồn lực yếu cũng tạo được dao động tích cực. Nói cách khác, biến động tăng với thanh khoản yếu luôn cần kiểm chứng lại vì sức cầu chưa được thử thách đủ.
Các giao dịch thỏa thuận lớn đều đáng chú ý, nhưng việc liên kết quy mô giao dịch này với khả năng dòng tiền lớn vào thị trường thì quá khiên cưỡng. Nhiều tháng nay quy mô giao dịch thỏa thuận liên tục lớn hơn nhiều giao dịch khớp lệnh, mà xu hướng thị trường vẫn chẳng khá lên bao nhiều, nếu không muốn nói là ảm đạm hơn.
Thậm chí, nếu nhìn dưới góc độ quản lý rủi ro, các giao dịch thỏa thuận lớn có thể phản ánh một thực tế là tổ chức đầu tư đang tìm cách cắt lỗ khối lượng lớn. Dĩ nhiên để bán được, họ phải có đối tác mua, nên cũng có thể tổ chức gom khối lượng lớn chọn kênh giao dịch này thay vì mua qua khớp lệnh. Một khía cạnh khác là có khả năng hoạt động đảo tài khoản rầm rộ để chống cháy lẫn nhau trong một nhóm tài khoản.
Tóm lại muốn thị trường lên, căn bản nhất vẫn là dòng tiền vào qua các giao dịch khớp lệnh. Trên cả hai sàn, các cổ phiếu nhận được dòng vốn vào lớn nhất đều có sự suy giảm mạnh. HSX hôm nay chỉ có 4 cổ phiếu khớp lệnh trên 10 tỷ đồng và HNX chỉ có 2 mã. Những cổ phiếu này cũng chịu áp lực bán khác nhau và không phải mã nào cũng có sự tương đồng giữa tiền và giá.
STB, SSI trên HSX biến động khá tốt. STB thanh khoản khối lượng khớp lệnh tăng hơn 14% so với hôm qua, giá đóng cửa kịch trần bằng một nỗ lực rất đáng ghi nhận. Bên mua cố gắng đẩy STB lên trong 15 phút đóng cửa, từ ngưỡng 16.600 đồng lên 16.800 đồng với hơn 620.000 đơn vị.
SSI dao động cực mạnh 6,67% từ mức 12.000 đồng lên 12.800 đồng. Cầu đỡ ở hai giá thấp nhất khá mạnh và bên mua tỏ ra hào hứng. Khá lâu rồi SSI mới được vớt lên quá 2 bước giá so với tham chiếu.
Lực mua có lẽ đến từ khối ngoại đã giúp tạo nên biến động tích cực của SSI. Sau 3 phiên xả rầm rộ SSI, khối này hôm nay quay lại mua ròng trên 2 tỷ đồng. Khối lượng mua vào chiếm trên 37% thanh khoản, cao nhất trong vòng 3 tháng.
Ngược lại VND, PVX bên HNX lại rất đuối, bị chặn cứng ở tham chiếu. Thậm chí 2 phút cuối phiên, VND còn bị xả tranh thủ vài trăm ngàn cổ bằng loạt lệnh 20.000 đơn vị. KLS nhận được lực mua nhẹ từ nhà đầu tư nước ngoài, nhưng nhìn chung khối nội mới là động lực chính.
Có sự ngược chiều giữa VN-Index và HNX-Index từ sau 10h30. Nỗ lực mua giá cao ở nhiều blue-chip giúp VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất, trong khi sàn Hà Nội lại chứng kiến hoạt động bán mạnh. Chỉ số suy yếu dần trong 30 phút cuối khi nhiều mã gặp cản tại tham chiếu. Mặc dù vẫn đóng cửa trên mức đáy 1,15% nhưng HNX-Index không thực sự “đẹp” như VN-Index.
Tóm lại ngoài giao dịch của STB, thị trường hôm nay không nhiều dấu ấn đáng chú ý. Biến động giá phân hóa giữa các mã do tương quan cung cầu trong phiên. Không loại trừ sự hưng phấn từ STB đã tác động nhất định đến tâm lý. Tuy nhiên các biến động tâm lý luôn cần kiểm chứng bằng dòng tiền.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.