
Sự hồi phục từ thị trường Phố Wall đêm qua chưa đủ để nhà đầu tư trong nước lạc quan hơn. Chỉ số trượt dần về cuối ngày và thanh khoản cực thấp là kết quả của niềm tin chưa vững.
Trên thị trường Mỹ đêm qua, Nasdaq giảm nhẹ 0,15%, nhưng hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 tăng khá mạnh. Kết quả này ít nhiều tạo tâm lý tốt cho nhà đầu tư trong nước đón một phiên giao dịch mới.
Trước đó, phiên ngày 8/6, thị trường trong nước đã có phiên bám trụ thành công. Điểm được chú ý là nguồn cung phiên này đã giảm khá mạnh với gần 20%. Cung giá thấp cạn dần là kỳ vọng đặt ra ở thời điểm này.
Kết hợp các yếu tố đó, VN-Index sáng nay khởi động nhẹ với mức tăng 2,93 điểm qua đợt 1, trở lại mốc 500 điểm. Chỉ là con số đơn thuần, nhưng khả năng bứt phá khỏi mốc 500 điểm này đang là khó khăn hiện nay.
Thực tế, mức điểm cao nhất của chỉ số sáng nay ghi nhận ở 502,53 điểm sau 18 phút khớp lệnh liên tục. Tính chất của quãng giao dịch này có một phần tích cực từ bên mua khi đón kết quả tốt từ Phố Wall. Nhưng quyết định hơn là nguồn cung giá thấp “mỏng”, và bên mua không cần quá mạnh để tạo những chuyển biến về giá chứng khoán và chỉ số. Đây cũng là quãng giao dịch chủ động của bên mua khớp vào dư bán.
Nhưng chỉ từ hỗ trợ của hướng phục hồi trên thị trường Mỹ là chưa đủ. Trong khi đó thị trường chứng khoán châu Á sáng nay lại sụt giảm khá mạnh. Trong nước, triển vọng đi lên chưa rõ ràng, bên mua vẫn rất thận trọng.
20 phút đầu tiên của đợt 2 trên HOSE cũng là thời điểm nhiều mã có mức giá bán tốt nhất sáng nay. Điều này đồng nghĩa với cơ hội cho những quyết định bán ra để đảo hàng giảm giá vốn ngay sau đó, khi chỉ số và giá nhiều mã nhanh chóng trượt dần về cuối ngày. Tất nhiên không nhiều nhà đầu tư nắm bắt được xu hướng này để điều chỉnh giao dịch, hoặc không thực hiện các kỹ thuật này.
Thêm một phiên thị trường có nhiều biến động về giá, thể hiện ở những khả năng tạo biên độ rộng. Nhưng điều đó chưa kích thích sự sôi động của nguồn tiền, hay ngay cả các hoạt động đảo hàng. Quy mô của HOSE sáng nay xuống mức thấp nhất trong gần 4 tháng qua, kể từ phiên ngày 22/2 trở lại đây. Tính theo giao dịch khớp lệnh, HOSE sáng nay chỉ có vỏn vẹn 1.044 tỷ đồng; nếu tính cả giao dịch thỏa thuận cũng chưa đầy 1.150 tỷ đồng. Trên HNX, giá trị toàn phiên cũng chỉ ghi nhận ở 752,7 tỷ đồng.
Chỉ số trượt dần về cuối ngày, giá nhiều chứng khoán về mức thấp lúc đóng cửa nhưng tốc độ khớp vẫn diễn ra chậm chạp. Có thể xem đây tiếp tục là diễn biến “tra tấn” người cầm cổ, tạo áp lực “vắt” bớt cung giá thấp, nhưng không có hiện tượng bán mạnh ồ ạt. Ngược lại, diễn biến đi xuống cuối ngày càng khiên bên mua thận trọng.
Trong bối cảnh đó, thị trường đang có sự phân hóa rõ rệt hơn. Hôm nay, nếu không có sự lên tiếng đáng kể từ nhóm cổ phiếu bất động sản, VN-Index khó giữ được màu xanh. Đây cũng là phiên nổi bật của ITA khi gần khoảng 80% nhu cầu bán ra hôm nay được giải quyết chớp nhoáng ngay đầu giờ ở giá trần, để nối tiếp là khoảng giao dịch nhỏ giọt về cuối ngày và còn tới hơn 900.000 đơn vị chen mua giá trần.
Trên HNX, chỉ số giảm nhẹ 0,57%, nhưng hướng tăng giá đã mở rộng ở 161 mã, và chiếm phần lớn trong 31 mã tăng trần sáng nay chủ yếu là các cổ phiếu nhỏ.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.