
Toàn bộ mức tăng của VN-Index trong sáng nay đến từ hai cổ phiếu lớn là VIC và GAS. Trong khi độ rộng hẹp lại và các blue-chips khác phân hóa triệt tiêu lẫn nhau, nếu không có VIC và GAS, chỉ số đã giảm điểm.
Cụ thể, VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,42% so với tham chiếu lên 1021,36 điểm. VIC tăng 2,64%, GAS tăng 3,37% làm tăng vốn hóa của chỉ số thêm hơn 15.700 tỷ đồng, tương đương 0,48%. Mức tăng này còn lớn hơn cả mức tăng của VN-Index, trong khi chỉ số này chỉ có 126 mã tăng/153 mã giảm.
VN30-Index cũng chỉ có 15 mã tăng/14 mã giảm và chỉ số tăng 0,28%. Cả VIC và GAS không mạnh tối đa trong VN30-Index nên sức kéo đối với chỉ số này cũng bị giới hạn, dù độ rộng tính theo tỷ lệ tốt hơn nhiều so với VN-Index.
Ngoài VIC và GAS, chỉ còn 3 blue-chips khác có mức tăng đáng kể, làm gia tăng vốn hóa trên 1.000 tỷ đồng cho chỉ số là VHM tăng 0,47%, PLX tăng 1,41% và STB tăng 5,19%.
Độ rộng của nhóm blue-chips vẫn khá tốt nhưng số còn lại hoặc tăng rất nhẹ như VCB, CTG, HPG, hoặc có vốn hóa không lớn như HSG, DPM, GMD, PNJ.
Hiện tượng phân hóa tiếp tục diễn ra mạnh ở các cổ phiếu lớn và sáng nay có thêm nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ quay đầu giảm giá, làm độ rộng toàn sàn HSX hẹp lại đáng kể so với các phiên trước. Cổ phiếu dầu khí là nhóm duy nhất có được sự ổn định, nhờ giá dầu vẫn đang tăng. Trong khi đó ngân hàng phân hóa mạnh với BID giảm 0,85%, TCB giảm 0,69%, VPB giảm 0,19%.
Các trụ còn lại giảm là VJC giảm 1,58%, VNM giảm 0,87%, VRE giảm 0,48%, SAB giảm 1,12%, MSN giảm 0,54%, NVL giảm 1,65%.
Phiên tăng mạnh sáng nay của GAS tiếp tục duy trì giá cổ phiếu này ở mức tương đương với phiên ngày 25/9 vừa qua. Trong khi đó PLX tuy cũng tăng, nhưng đã thấp hơn so với đỉnh ngắn hạn cùng ngày nói trên. Ngược lại, VIC hôm nay có đột biến tăng sau 4 phiên giảm liên tiếp nhờ thông tin hỗ trợ liên quan đến Vinfast.
Sàn HNX cũng có sự hỗ trợ tốt đến từ các mã dầu khí và ngân hàng. PVS đang tăng 1,72%, ACB tăng 0,29% và SHB tăng 1,1%. Tuy nhiên mạnh nhất là VCS đang tăng 2,08%. HNX-Index có độ rộng khá hẹp với 57 mã tăng/74 mã giảm, nhưng chỉ số vẫn tăng 0,3%. HNX30 tăng 0,52% với 15 mã tăng/9 mã giảm.
Thị trường sáng nay nhìn chung diễn biến tích cực nhờ VN-Index trọn phiên tăng. Tuy nhiên mức độ trồi sụt là khá lớn. Những phút đầu phiên VIC tăng đột biến và được hỗ trợ từ nhiều blue-chips khác nên VN-Index tăng vọt lên 1023,87 điểm, trên tham chiếu 0,66%. VN30-Index tăng cao nhất cũng là 0,64% với 23 mã tăng/3 mã giảm, thậm chí STB còn gần kịch trần phiên nữa. Đà tăng chậm lại khi tất cả các blue-chips đều bị ép giá xuống, kể cả STB. Với hai trụ chính, VIC đầu phiên còn tăng 4,27% sau đó tụt dần. Rất may GAS tăng trễ hơn VIC nhưng lại tăng cao dần về cuối phiên.
Thanh khoản giảm nhẹ hơn 5% nhưng vẫn duy trì rất tốt, đạt 2.917,9 tỷ đồng giá trị khớp lệnh. STB và HPG vẫn là hai cổ phiếu tạo thanh khoản lớn nhất. Mức thanh khoản này có công lao lớn từ nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại mua gần 6,68 triệu STB trực tiếp qua khớp lệnh, chiếm 43% thanh khoản, hỗ trợ giá rất nhiều. HPG được mua trên 1,3 triệu, chiếm 36%, giá tăng 0,95%.
Ngoài 2 cổ phiếu trên nhà đầu tư nước ngoài không mua lớn blue-chips nào khác. VRE cũng được mua vào khá nhiều nhưng bán ra cũng không ít. Phía bán ròng cũng chỉ có vài blue-chips đáng kể là VNM, VCB, HDB, VIC, HSG. Tính chung ở HSX, khối này mua 306,7 tỷ đồng, bán ra 193,7 tỷ đồng. Rổ VN30 được mua 196,1 tỷ, bán 102,8 tỷ đồng. Sàn HNX mua 2,6 tỷ, bán 11,3 tỷ đồng.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Số 13 tỷ USD rủi ro rút vốn của Indonesia minh họa rất rõ độ nhạy của index fund với thay đổi phân loại. Bài học cho Việt Nam là dòng vốn thụ động có thể đến rất nhanh, nhưng cũng có thể đi rất nhanh nếu sau này không duy trì được tiêu chuẩn.
Trong kịch bản cơ sở, MBS cho rằng thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động the xu hướng đi ngang trong tuần tới, vùng hỗ trợ xung quanh ngưỡng tâm lý 1.800 điểm.
Sắc đỏ lan tràn trên bảng điện trong phiên sáng nay không ngăn được VN-Index xác lập kỷ lục tăng mạnh nhất 2 tháng. Chỉ số “nhảy” +1,77% lên mức 1856,81 điểm thuần túy nhờ vài cổ phiếu vốn hóa lớn.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.