
Lực cầu bắt đáy bất ngờ xuất hiện ở BID trong phiên sáng nay đã kết thúc chuỗi giảm 3 phiên trên sàn khá thê thảm. Khối ngoại cũng “ra tay” mạnh hơn sau hôm đầu tiên mua “hố”.
BID thực tế cũng không có ảnh hưởng nhiều đến thị trường, cả quy mô vốn hóa lẫn tâm lý. BID gần như vận động tách rời các cổ phiếu ngân hàng khác và đang được thị trường định giá lại sau khi chào sàn “có vẻ” hơi cao. Bằng chứng là suốt 3 phiên giảm liên tục sau khi chào sàn ở giá 18.800 đồng, thanh khoản duy trì thấp, nhà đầu tư nước ngoài cũng buông tay.
Việc định giá theo các yếu tố cơ bản là chuyện riêng ở BID, nhưng thị trường lại đánh giá đơn giản hơn bằng cách so sánh với các cổ phiếu tương tự. MBB, EIB hay CTG chẳng hạn, cũng đang có giá thấp hơn BID. Vì thế giá BID những phiên đầu tiên khó hấp dẫn, nhất là khi nhà đầu tư chưa biết được yếu tố đầu cơ có lớn hay không.
BID đến hết phiên cuối tuần trước đã giảm khoảng 12% so với giá đóng cửa ở phiên chào sàn. Rơi xuống mức giá thấp quanh 16.000 đồng trong sáng nay, BID dường như đã bắt đầu hấp dẫn dòng tiền. Lực mua đã tốt hơn và đẩy giá tăng.
Khối ngoại chỉ là một trong những nhân tốt kích thích giao dịch ở BID tích cực hơn. Việc khối này mua vào khá lớn đầu phiên đã tạo cảm giác mức giá trở nên an toàn hơn. Tổng khối lượng mua vào của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên sáng đạt 486.690 đơn vị, chỉ chiếm khoảng 17% tổng lượng giao dịch của BID. Như vậy riêng khối lượng mua sáng nay của khối này đã cao hơn tổng lượng mua ròng suốt 4 phiên đầu tiên trên sàn của BID.
Phần còn lại là lực cầu từ nhà đầu tư trong nước. BID đạt đỉnh cao 17.200 đồng lúc gần 10h30 thì khối ngoại mới mua khoảng 276.690 đơn vị trong tổng số giao dịch 1,82 triệu đơn vị. Như vậy không hẳn là khối ngoại đã mua được với giá tốt hơn nhà đầu tư trong nước, đồng thời lực bắt đáy quan trọng nhất vẫn là từ khối nội.
Thị trường sáng nay có biểu hiện phục hồi trên diện rộng nhưng giao dịch không nhiều điểm đáng chú ý. VN-Index chốt phiên tăng 0,52% và VN30-Index tăng 0,7% cũng cho thấy giao dịch ít đột biến. Tuy nhiên ngoài BID, cũng xuất hiện vài “điểm nóng” khác.
PVX trên HNX được theo dõi khá chặt vì rốt cục nhà đầu tư muốn biết đột biến khối lượng cuối tuần trước là xả hay gom? Hôm đó PVX giao dịch hơn 27,1 triệu cổ phiếu và giá vẫn còn kịch trần. Nếu là gom thì lượng cổ phiếu sẽ phải ít đi vì những ai muốn bán đã bán xong. Ngược lại, nếu là xả thì cầù sẽ yếu vì những ai muốn mua đã bị đáp ứng đủ.
PVX đầu phiên vẫn còn giật nhẹ lên được 3.700 đồng, trên tham chiếu một bước giá. Tuy nhiên khối lượng bán ra tiếp tục quá lớn, tới hàng triệu đơn vị xếp dày ở mỗi bước giá đã khiến cổ phiếu này không thể tăng tiếp được. Thậm chí có lúc PVX còn giảm sàn.
Giao dịch đến hết phiên sáng, PVX đang giảm 2,78% và đã khớp trên 9,8 triệu cổ phiếu, trong khi vẫn còn khoảng 11,2 triệu cổ phiếu nữa đang chờ bán. Rõ ràng là lượng hàng tiềm năng ở PVX không giảm đi như nhiều người chờ đợi. Cần phải có một lượng tiền cực lớn nữa mới có thể đẩy giá đi tiếp.
Một cổ phiếu khác lâu nay ít được chú ý, sáng nay bất ngờ giao dịch đột biến là PVR. Đã có gì đó khác thường xảy ra ở đây, khi PVR giao dịch dội ngược từ sàn lên kịch trần và đặc biệt là thanh khoản cực cao. Tổng lượng khớp của PVR vào khoảng 12,5 triệu đơn vị, lớn chưa từng có trong lịch sử.
Giao dịch đột biến này có thể liên quan đến việc bán ra 24,07% vốn tại PVR do công ty quản lý quỹ Thái Bình Dương nắm giữ. Quỹ này đăng ký bán từ 16/1-14/2 và trong suốt thời gian này chưa có giao dịch nào lớn như vậy. Tổng lượng bán đăng ký là 12,49 triệu cổ, khá tương đồng với giao dịch hôm nay.
Nếu giao dịch này đã xảy ra thì PVR chỉ đột biến một lần và đã có sự chuẩn bị trước về nguồn vốn thì quá khứ cho thấy PVR thanh khoản cực thấp. Mặt khác toàn bộ lượng bán trên được thực hiện ở đợt mở cửa, nếu không có sự chuẩn bị trước cả bên mua và bán thì giao dịch không thể thành công được. PVR dẫn đầu HNX về thanh khoản, nhưng có lẽ sẽ không duy trì được đến ngày mai.
Trên HSX, ngoài BID nhận được dòng tiền lớn, hai cổ phiếu chia nhau vị trí dẫn đầu về thanh khoản dòng tiền là HAG và SSI. HAG giao dịch gần 80,1 tỷ đồng với 3,42 triệu cổ phiếu. SSI giao dịch 68,5 tỷ đồng với 2,95 triệu cổ phiếu. Cả hai mã này đều tăng giá tương ứng 3,95% và 2,19%.
Lực mua từ nhà đầu tư nước ngoài cũng không đóng vai trò đáng kể trong thanh khoản của HAG, SSI lẫn BID. Cả hai mã này chỉ được mua khoảng 5% lượng giao dịch, còn lại là nhà đầu tư trong nước.
Tổng thể trong rổ VN30, khối ngoại đóng vai trò khá mờ nhạt. Khối lượng mua lớn thuộc về HAG, HPG, ITA, SSI, STB, nhưng cũng không lớn. Việc giá trị giao dịch thị trường duy trì trên 1.173 tỷ đồng trong sáng nay có vai trò chính từ nhà đầu tư trong nước.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.