
Ít phút trước giờ nghỉ, thị trường đã chứng kiến những hành động bán tháo chưa từng có trong 13 phiên gần đây. Đồng loạt các cổ phiếu sụt giảm giá mạnh.
VN-Index đang giảm 0,75% so với tham chiếu và lúc thấp nhất giảm khoảng 1,1%. Chỉ số này chỉ hồi nhẹ khoảng 3 phút cuối cùng của phiên sáng. VN30-Index giảm 0,78% và lúc thấp nhất giảm 0,99%.
Hơn 3/4 thời gian sáng nay, các giao dịch vẫn diễn ra bình thường và VN-Index trồi sụt quanh mức 590 điểm. Không hề có dấu hiệu đặc biệt nào chứng tỏ thị trường sắp chứng kiến một đợt bán ra mạnh mẽ ở hầu khắp các cổ phiếu trong những phút cuối cùng.
Yếu tố khiến tâm lý bất an duy nhất có lẽ là thanh khoản khá thấp. Tuy nhiên điều này cũng không hẳn là nguyên nhân trực tiếp khiến nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra như vậy. Rất có thể thị trường đã chứng kiến một điểm rơi mang tính cộng hưởng trong các giao dịch bán ngắn hạn.
Độ rộng thị trường thể hiện một trạng thái tâm lý yếu chung. HSX chứng kiến 166 mã giảm, 45 mã tăng. Rổ VN30 có duy nhất 2 mã tăng giá và 23 mã giảm. HNX cũng không hơn gì: 110 mã giảm và 59 mã tăng. HNX30 cũng có 21 mã giảm, 5 mã tăng. HNX-Index giảm 0,63%, HNX30-Index giảm 0,8%.
Biến động của độ rộng trong phiên sáng không phải là quá bất thường khi phần lớn cổ phiếu đã giảm giá từ đầu phiên. Khác biệt chính là mức giảm gia tăng rất nhanh trong một thời gian ngắn thậm chí tính bằng vài phút. Phần lớn mức giảm ở điểm số hai sàn tập trung trong khoảng 20 phút từ sau 11h.
Một yếu tố quan trọng khiến thị trường dễ suy sụp hôm nay là cả hai sàn đều không có cổ phiếu trụ. Đặc biệt ở HSX, các mã lớn tỏ ra yếu ớt và sụp giảm mạnh. Chẳng hạn MSN rơi rất nhanh từ tham chiếu 93.500 đồng xuống 92.500 đồng, giảm khoảng 1,07% từ sau 10h. GAS không biến động nhiều nhưng giảm liên tục trong phiên khoảng 0,9%. VIC cũng rất yếu, giảm 1,41%.
Đặc biệt là trong các phiên trước, khi các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn yếu hoặc bất động, các blue-chips khác nổi lên như những mã thay thế tốt. Sáng nay điều đó đã không xảy ra. Đồng loạt các blue-chips như BVH, DPM, DRC, FPT, GMD, HAG, HSG, PVD, REE, SSI giảm sâu.
Sàn HNX có trụ duy nhất là PVS tăng 0,67% nhưng ACB giảm 0,65%, SHB giảm 1,08%, VND giảm 1,79%, KLS giảm 1,57%, BVS giảm 1,49%, SCR giảm 2,15%... Cũng giống VN30, HNX30 sụt giảm đồng loạt trên diện rộng khiến một mình PVS không thể thay đổi được tình thế.
Giao dịch sụt giảm của khối ngoại cũng có thể góp phần tăng thêm hiệu ứng tâm lý. Khối này đang bán ra mạnh mấy ngày qua và nếu đã không mua thì rất có thể sẽ là tăng bán. Riêng điều này đã có thể khiến các quyết định chốt lời dễ dàng hơn, chưa kể việc thiếu cầu ngoại có thể khiến giá lùi sâu hơn. Chỉ đến khi giá sụt rất mạnh những phút cuối, lực mua của khối ngoại mới tăng lên một chút.
Mặc dù vậy cũng chỉ có CSM, DPM, PPC, VSH là được mua đáng chú ý. Khối lượng mua của nhà đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 7% khối lượng giao dịch của rổ này. Tỷ trọng này là rất thấp. Ở HNX, cũng chỉ có PVS là được mua đáng kể và điều này giúp hỗ trợ giá nhất định.
Mức độ giảm giá rất mạnh ít phút cuối đã đẩy thanh khoản lên cao. Đây có thể là điểm cộng cho phiên sáng nay. Rốt cục thì lượng cầu lớn giá thấp đã được đáp ứng. Giá trị khớp lệnh hai sàn tăng gần 15% so với sáng hôm qua, đạt 1.325 tỷ đồng. Đây là mức giao dịch cao nhất kể từ đầu tuần. Điều này cho thấy có thể mức giảm giá mạnh sẽ thu hút được dòng tiền vào tốt hơn.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.