
Thị trường bùng nổ sáng nay với VN-Index bật tăng thêm 1,21% nữa. Hầu hết các trụ đều rất khỏe, trong đó VIC tăng hết biên độ.
Cổ phiếu VIC đang “tăng trả bữa” sau chuỗi ngày ảm đạm tuần trước. Sáng nay VIC tăng kịch trần lên 48.600 đồng, tương đương 6,81% và hôm qua cũng đã tăng 1,8%.
Mức tăng nói trên chưa là gì, vì nếu nhà đầu cơ bắt đáy thành công hôm 8/8 thì lợi nhuận đến T 2 sáng nay đã là 16,8%. Tuy ngày mai hàng mới về tài khoản và có thể bán được, nhưng lợi nhuận đã gần như chắc chắn.
VIC được nhà đầu tư trong nước đẩy lên là chính trong 3 phiên trở lại đây. Khối ngoại giữ vị thế bán ròng, tuy có co dãn theo phiên, nhưng khi nào đã bán thì đều rất lớn. Sáng nay giá VIC rất tốt và khối ngoại tranh thủ xả tới gần 1,28 triệu cổ phiếu nữa.
Rõ ràng là lực cầu trong nước có chuẩn bị để đỡ khối lượng bán ra từ khối ngoại. Thực ra việc tổ chức nước ngoài nào đó bán không có gì là bí mật và thông tin luôn lan truyền nhanh hơn giữa các nhà đầu tư lớn và khối công ty chứng khoán. 1,28 triệu cổ phiếu không phải là quá lớn đối với thanh khoản ở VIC, nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng lên giá nếu không có cầu đối ứng đủ khỏe.
Trên 47% thanh khoản của VIC sáng nay là do khối ngoại bán, nghĩa là nhà đầu tư trong nước cũng chốt lời ngắn hạn tương đối nhiều. VIC vượt qua VNM trở thành cổ phiếu giao dịch lớn nhất thị trường với xấp xỉ 2,7 triệu cổ phiếu và 128,6 tỷ đồng.
VIC dù sao cũng là cổ phiếu vốn hóa lớn thứ 4 ở sàn HSX, nên mức tăng giá kịch trần là rất đáng kể. VN-Index được hưởng lợi lớn nhất. Đó là chưa kể đến VNM cũng tăng 0,62%, VCB tăng 0,94%, CTG tăng 2,37%, BID tăng 1,21%.
Như vậy trừ GAS không tăng được, VN-Index được tất cả các cổ phiếu vốn hóa khủng nhất thị trường kéo lên. Mức tăng 1,21% là xứng đáng, chưa kể rất nhiều blue-chips khác cũng tăng tốt. Rổ Vn30 ghi nhận 22 mã tăng/4 mã giảm và chỉ số tăng 1,39%, còn mạnh hơn cả VN-Index.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giảm bán ở các blue-chips và quay lại mua nhẹ. VIC là trường hợp cá biệt và ngoài ra chỉ có KBC, DPM, BID bị bán ròng một chút. Phía mua, PVT, PVD, SSI, CTG được mua khá tốt.
Sàn Hà Nội lại là một thất vọng khá lớn trong sáng nay. HNX-Index chỉ tăng được 0,06% với 78 mã tăng/63 mã giảm. Trong khi đó HNX30 còn giảm 0,16% với 10 mã tăng/11 mã giảm.
Các trụ lớn ở HNX đều kém: SHB giảm 1,85%, nhóm dầu khí duy nhất PVS tăng 0,52%. Bất động sản chỉ có VCG tăng 2,21%, HUT tăng 0,92%. Chứng khoán cũng chỉ VND tăng 1,61% là đáng kể.
Chưa hết, sàn HNX có mức thanh khoản khá tệ. Giá trị khớp lệnh chỉ đạt 212,7 tỷ đồng, giảm 10% so với sáng hôm qua. Trong khi đó HSX giao dịch tăng khoảng 9%, đạt 1.098,3 tỷ đồng.
Tuy nhiên thanh khoản lớn ở HSX sáng nay cũng chủ yếu là nhờ VIC, VNM, HPG. Bộ ba cổ phiếu này chiếm luôn 30% giá trị khớp lệnh toàn sàn HSX và chiếm 25,1% giá trị toàn thị trường.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.