
Sáng nay cả hai sàn tăng điểm, nhưng thị trường khó mà vui, thậm chí có phần bối rối khi mức thanh khoản đột ngột giảm quá nhiều.
Điều kỳ lạ là độ rộng hai sàn không quá mở rộng, mà số tăng giá tập trung nhiều ở các rổ cổ phiếu lớn. Sáng nay đơn giản chỉ là một phản ứng kỹ thuật ở nhóm blue-chips sau phiên tháo chạy mạnh hôm qua, hay giá đã thực sự tạo đáy với thanh khoản hiện tại?
VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,6% nhờ 7 mã trần, 91 mã tăng và 13 mã sàn, 57 mã giảm. VN30-Index khá hơn nhiều, tăng 0,79% với 21 mã tăng và 4 mã giảm.
Nhiều cổ phiếu lớn phục hồi rất mạnh so với hôm qua nhờ áp lực bán bất ngờ biến mất tăm. Thanh khoản sụt giảm mạnh nhưng giá tăng rất khỏe do khối lượng chặn bán trên tham chiếu giảm đi. Càng những cổ phiếu giảm mạnh hôm qua, sáng nay càng phục hồi tốt. Thậm chí IJC hôm qua còn bị bán tháo giá sàn, hôm nay đã chững đa giảm, có lúc quay lại tham chiếu.
BVH là ví dụ, hôm qua lao dốc 3,2%, gần như mạnh nhất trong rổ VN30. Sáng nay BVH bật tăng 1,4%, nằm trong nhóm dẫn dắt thị trường. Quy mô giao dịch của BVH mới bằng một nửa phiên trước, đạt trên 9 tỷ đồng.
FPT hôm qua cũng có một phiên giao dịch “địa ngục”, giảm 2,5%. Đà bật ngược trở lại 1,39% sáng nay chưa phải là quá mạnh, nhưng lại tốn rất ít chi phí vốn. FPT mới giao dịch được 45.650 cổ phiếu, tương đương hơn 1,9 tỷ đồng. FPT hoàn toàn có thể tăng mạnh hơn nữa với mức giao dịch thấp vì khối lượng bán cản ở các bước giá cao hơn cho đến hết phiên sáng vẫn rất nhỏ.
HSG cũng giống FPT, muốn đẩy tăng mạnh hơn cũng rất dễ dàng, chỉ cần thêm một chút vốn nữa. HSG hôm qua mất 3,4% thì sáng nay với hơn 1,6 tỷ đồng đã lấy lại được 1,6%. Thanh khoản của HSG đặc biệt thấp.
Một danh sách tương đối dài các mã tăng giá mạnh với thanh khoản kém sáng nay như PPC, CSM, DRC, GMD, HPG, PET, PVD, REE.
HSX tăng điểm với sự bảo trợ tốt từ các cổ phiếu lớn. VNM tăng nhẹ 0,74% và GAS tăng 0,78% nhưng có sự hợp sức tốt từ VIC tăng 0,81%, VCB tăng 0,84%, BVH tăng 1,4%, HPG tăng 1,29%. 4 mã giảm giá trong rổ VN30 không tác đông nhiều tới điểm số, bao gồm IJC, PGD, PVF và SBT.
Thị trường phục hồi một cách hiệu quả với lượng vốn thấp. Rổ VN30 giao dịch với lượng vốn giật mình: 105,6 tỷ đồng, giảm 36% so với hôm qua và là mức thấp nhất trong 9 phiên. Mặc dù rất thấp nhưng rổ này vẫn là nguồn tạo thanh khoản chính cho HSX, chiếm trên 53% tổng giá trị khớp lệnh của HSX.
Toàn sàn HSX giao dịch trong phiên sáng chỉ được 198,9 tỷ đồng, giảm 34% so với hôm qua. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài vẫn rất yếu. Vài mã được mua nổi trội như CSM, DPM, DRC, HPG, SBT, VCB, VNM nhưng chỉ có duy nhất HPG vượt quá con số 70.000 cổ phiếu. Xét về giá trị, VNM được khối ngoại mua lớn nhất do thị giá cao, chiếm khoảng 46% lượng giao dịch sáng nay của VNM, nhưng không đẩy giá. VNM tăng khá nhẹ.
Sàn Hà Nội cũng có mức phục hồi tương tự HNX, tập trung vào rổ cổ phiếu lớn, nhưng mức độ nhẹ hơn. Vài cổ phiếu sụt giảm mạnh hôm qua như SCR cũng bật tăng trở lại 1,92%. LAS hôm qua mất 2,9%, sáng nay cũng lấy lại 1,5%. NTP hôm qua giảm 3,6%, sáng nay tăng 1,85%. Trong số các cổ phiếu lớn, chỉ có PVS tăng 1,37% và PGS tăng 1,47% là đáng chú ý.
Điểm khác biệt với rổ VN30, là rổ HNX30 sáng nay giao dịch cực kém. Chỉ trên 33,7 tỷ đồng giá trị giao dịch được thực hiện và tổng HNX đạt 77,4 tỷ đồng. Giao dịch của HNX có phần đột biến do NVB lại có giao dịch gần 31 tỷ đồng. Khó có thể trông đợi được vào NVB tạo thanh khoản cho HNX vì cổ phiếu này cứ vài tháng lại thình lình xuất hiện giao dịch lớn. Nếu NVB giao dịch bình thường, sáng nay chắc chắn là một thảm họa thanh khoản cho HNX.
Độ rộng tổng thể của HNX là cân bằng với 12 mã trần, 44 mã tăng, 20 mã sàn, 40 mã giảm. HNX-Index tăng 0,27% là hợp lý. Tuy nhiên rổ HNX30 giao dịch khá hơn với số tăng giá vượt trội: 14 mã và 4 mã giảm. HNX30-Index tăng 0,54%.
Thanh khoản teo tóp sáng nay là điểm gây bối rối chính. Thông thường giá tăng tốt như vậy với dòng tiền không mạnh là thiếu chắc chắn. Tuy nhiên cũng có thể thị trường đang dò dẫm về tâm lý, khi nguy cơ chiến tranh đang dịu đi và áp lực bán xả lớn hôm qua. Tạm thời người bán ra đang ủng hộ một khả năng tăng giá.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.