
Thị trường sáng nay hình thành hai giai đoạn khá rõ. Khoảng 3/4 thời gian đầu phiên giao dịch lặp lại trạng thái buồn tẻ của những phiên trước.
Độ rộng đã thay đổi rất nhanh theo hướng gia tăng số cổ phiếu tăng giá. Cùng với đó là chỉ số hình thành xu hướng đi lên rõ nét. Bên mua đã chấp nhận tham gia mạnh hơn và đặt giá cao hơn. Cho đến lúc tạm nghỉ, VN-Index đã tăng 0,67% nhờ 26 mã trần, 128 mã tăng. VN30-Index tăng 1,12%. HNX-Index tăng 0,95% với 14 mã trần, 81 mã tăng. HNX30-Index tăng 1,55%.
Thị trường sáng nay hình thành hai giai đoạn khá rõ. Khoảng 3/4 thời gian đầu phiên giao dịch lặp lại trạng thái buồn tẻ của những phiên trước. Giá cổ phiếu đa số vẫn tăng nhưng thanh khoản kém, giao dịch không có gì nổi bật. HSX được nhóm cổ phiếu lớn nâng đỡ nên đi ngang trong khi HNX chịu ảnh hưởng của các mã đầu cơ đã hình thành xu hướng giảm, thậm chí có lúc chỉ số đỏ điểm.
Phần lớn mức tăng của các chỉ số so với tham chiếu được hình thành trong đúng 30 phút cuối cùng. VN-Index trong những phút này tăng 0,55%, VN30-Index tăng 0,48%, HNX-Index tăng 1,08% và HNX30-Index tăng 1,96%.
Rổ HNX30 tăng rất mạnh trong những phút cuối, vực chỉ số từ trạng thái giảm điểm chuyển thành tăng rất mạnh. Đồng loạt các cổ phiếu đầu cơ lớn lên tiếng phối hợp với VCG. VCG là cổ phiếu hiếm hoi có đột biến nhưng sức lan tỏa không mạnh. Cổ phiếu này được đẩy lên kịch trần chỉ trong khoảng 10 phút sau khi thị trường mở cửa. Lực đẩy không rõ nguyên nhân nhưng người mua tham gia rất nhiệt tình chặn giá. Tuy nhiên cả thị trường lúc đó vẫn giao dịch rất yếu. VCG một mình một đường và giao dịch khá tách biệt.
Một số cổ phiếu khác trên HNX cũng tăng giá sớm nhưng cũng trong tình trạng lạc lõng là SCR và PVX. VND đôi lúc nhảy lên mức giá xanh nhưng phần lớn thời gian đầu phiên vẫn ở tham chiếu. Chỉ đến khoảng 11h, đồng loạt các cổ phiếu quan trọng của sàn này được lực cầu kéo mạnh lên và bật tăng rõ rệt thì giao dịch mới trở nên sôi động.
HNX khớp lệnh cả phiên sáng đạt 235 tỷ đồng thì 30 phút cuối khớp xấp xỉ 70 tỷ đồng, chiếm gần một phần ba. Giao dịch đột biến về giá trị tại sàn này thuộc về VCG và PVS. Các mã giao dịch lớn khác là SHB, SCR, PVX, VND, KLS. Đây là 7 mã có quy mô giao dịch trên 10 tỷ đồng trong phiên sáng, tạo thành 75% giá trị của cả sàn.
Giao dịch của VCG và PVS trái chiều hoàn toàn. VCG khối ngoại giao dịch cân bằng đồng thời giá tăng rất mạnh thì PVS bị khối ngoại xả hàng cực mạnh và giá giảm 5,92%. PVS có vốn hóa rất lớn trên HNX và tạo sức ép đáng kể lên chỉ số. Khối ngoại bán ra tới 1,468 triệu cổ phiếu, chiếm 68% lượng giao dịch.
Trên HSX, rổ VN30 cũng xuất hiện một số cổ phiếu cản đà tăng trong những phút cuối phiên. BVH, EIB, PNJ, VCB, SBT là những mã như vậy. Tuy nhiên rổ này nhìn chung vẫn rất tích cực do số cổ phiếu tăng giá áp đảo. Thanh khoản của rổ VN30 tăng gần gấp rưỡi phiên trước nhưng giao dịch mua của khối ngoại không tăng bao nhiêu. Khoảng 17% khối lượng khớp của rổ thuộc về nhà đầu tư nước ngoài.
Các giao dịch mua lớn hôm nay rất tập trung. Ngay trong rổ VN30, cũng chỉ có DPM, GMD, HPG, PVD, STB, VCB là được mua vào nhiều.
Rổ VN30 là nền tảng nâng đỡ chính cho HSX trong phiên sáng nay. Mặc dù độ rộng của rổ này có lúc thu hẹp đáng kể nhưng chưa lúc nào VN30-Index giảm điểm, ngay cả khi VN-Index lẫn hai chỉ số bên HNX suy giảm. Sàn HSX ấm dần trở lại từ 10h30 trở đi cũng chủ yếu xuất phát từ các cổ phiếu trong rổ này. HSX khớp lệnh cũng khá tốt, tăng 68% với 448,8 tỷ đồng, trở lại mức bình thường của hai phiên đầu tuần trước.
Thanh khoản sáng nay đã có dấu hiệu tăng trở lại, kết hợp với độ rộng tốt ở cả hai sàn chứng tỏ người mua đã chấp nhận giá cao hơn. Đây là tín hiệu tích cực khi người mua đã nóng ruột hơn một chút.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.