
Các blue-chips khá mạnh trong sáng nay đã giúp thị trường khởi sắc. Riêng các cổ phiếu chứng khoán lại ngược dòng, trong đó SSI bị bán tháo quy mô lớn.
Có lúc sụt giảm tới 3,37%, SSI bị cho là xuất hiện lực bán sau khi có những thông tin gần đây về hồ sơ Panama dù lãnh đạo doanh nghiệp này đã
lên tiếng nói rõ sự việc
. Tuy nhiên, một nguyên nhân khác cũng cần chú ý là hoạt động cắt lỗ kỹ thuật có thể diễn ra sau khi SSI giảm xuống dưới ngưỡng 21.000 đồng ngày hôm qua.
Về mặt kỹ thuật, mức 21.000 đồng đóng vai trò hỗ trợ giá cho SSI khi chặn được các nhịp giảm suốt từ đầu tháng 4 vừa rồi. Sau khi thủng mức này, nhà đầu tư lo ngại khả năng sụt giảm sâu hơn, dẫn tới hành động cắt lỗ mạnh tay.
Thanh khoản của SSI tăng vọt lên hơn 2,51 triệu cổ trong sáng nay, gần như chắc chắn sẽ là kỷ lục của 9 phiên trở lại đây. Đó cũng là 9 phiên sụt giảm liên tục của cổ phiếu này sau khi không vượt qua được ngưỡng 22.000 đồng.
Tuy nhiên lực cầu bắt đáy ở SSI cũng xuất hiện. Rất hiếm khi cổ phiếu này sụt giảm quá 3% trong một ngày và gần 800.000 cổ phiếu đã được giao dịch từ mức 20.300 đồng trở xuống. Trong nửa sau của phiên sáng, SSI đang cầm cự được tại ngưỡng này, mức giảm thu hẹp lại một chút, còn -1,92% so với tham chiếu.
Các cổ phiếu chứng khoán khác hầu như chỉ bị ảnh hưởng từ các giao dịch của SSI, nhưng nhìn chung toàn nhóm là đuối: HCM giảm 0,35%, VND giảm 0,85%, SHS giảm 1,49%, KLS, BVS tham chiếu.
Nhóm ngân hàng sáng nay cũng bắt đầu phân hóa ngay trong nhóm trụ: VCB sụt giảm 0,21% trong khi CTG tăng 0,57%, BID tăng 1,09%. Ngoài ra STB giảm 0,96%, SHB giảm 1,54%, các mã khác tham chiếu. Thực ra nhóm ngân hàng mấy phiên gần đây không mạnh chung mà chỉ “cứng” ở những cổ lớn nhất.
Điều tích cực cho VN-Index là VCB đã nhanh chóng được thay thế bằng VNM tăng 1,4%, VIC tăng 1,92%, BVH tăng 3,45%. 3 cổ phiếu này về vốn hóa còn gấp nhiều lần VCB, do đó thị trường hầu như không bị tác động nhiều từ sự phân rã của nhóm ngân hàng.
Ngoài ra, độ rộng cho thấy thị trường sáng nay về tổng thể là tích cực. VN-Index tăng 0,69% với 122 mã tăng/67 mã giảm. VN30 tăng 0,61% với 15 mã tăng/5 mã giảm. Như vậy thị trường đang có đà tăng trên diện rộng.
Sàn HNX tiếp tục bị bỏ rơi với mức thanh khoản rất kém và HNX-Index giảm 0,05%, HNX30 giảm 0,09%. Độ rộng cũng không có gì đặc biệt: 92 mã giảm/69 mã tăng toàn sàn, HNX30 có 10 mã giảm/11 mã tăng.
Điều còn thiếu trong phiên sáng nay là thanh khoản đã lại tiếp tục suy yếu thêm, nếu không tính đến giao dịch thỏa thuận. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đã giảm 16% so với sáng hôm qua, đạt 1.175,2 tỷ đồng. HSX sau 5 phiên sáng lại ghi nhận mức giao dịch dưới 1.000 tỷ đồng.
Hai giao dịch thỏa thuận lớn xuất hiện sáng nay là TTF và HPG. Tổng giá trị giao dịch của HSX nếu tính cả thỏa thuận là 2.474,4 tỷ đồng. Như thế, quy mô thỏa thuận đã lớn hơn gấp rưỡi quy mô khớp lệnh. Tuy thế việc thỏa thuận thường là các giao dịch được thu xếp trước, có yếu tố thời điểm và cũng không tác động gì lên giá cổ phiếu hàng ngày. Chỉ các giao dịch khớp lệnh mới có khả năng thay đổi giá.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng đột ngột giảm mạnh mua vào. Mới có 68,5 tỷ đồng được giải ngân trên HSX, giảm tới 40% so với sáng hôm qua. BMP bất ngờ là cổ phiếu được mua lớn với 7,8 tỷ đồng. BID đứng thứ hai với 7,3 tỷ, CTD là 7,2 tỷ, CTG là 5,5 tỷ. Những mã khác được mua không đáng kể.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.