Điểm số giảm, thanh khoản giảm, những nhịp hồi đều tạm kết thúc bằng một đợt điều chỉnh. Thị trường sáng nay giao dịch yếu.
VN-Index kết thúc phiên sáng với mức giảm 0,22%, VN30-Index giảm 0,29%. HNX-Index giảm 0,23% và HNX30-Index giảm 0,06%. Mức giảm này về điểm số là nhẹ, nhưng trước đó thị trường đã có một đợt phục hồi khá mạnh. Chỉ trong 30 phút cuối phiên, những nỗ lực đi lên đều vụt mất.
Độ rộng của HSX trong phiên sáng nay là trung tính: 15 mã trần, 83 mã tăng và 12 mã sàn, 76 mã giảm. Tuy nhiên cơ cấu vốn hóa nghiêng nhẹ về phía giảm và dưới ảnh hưởng của các mã vốn hóa lớn, các chỉ số sụt giảm là điều không bất ngờ.
Rổ VN30 có 11 mã giảm và 14 mã tăng nhưng VN30-Index vẫn giảm nhẹ. Vốn hóa đáng kể trong số tăng giá chỉ có VNM, BVH, DPM. Những mã này tăng giá nhẹ trong khi HSG tăng khá tốt nhưng vốn hóa lại chưa đủ. Phía giảm có VIC và VCB đáng kể nhất. Thêm vào đó còn là CTG, EIB, FPT, HAG, HPG, SSI. GAS giảm tuy không ảnh hưởng đến VN30-Index nhưng có tác động đến VN-Index.
Biến động của HSX sáng nay hình thành các xu thế tăng giảm khá rõ. Đợt giảm đầu tiên kéo dài từ lúc mở cửa đến trước 10h. Thanh khoản rất thấp và độ rộng thu hẹp trong thời gian này phản ánh sự lo ngại kéo dài từ phiên hôm qua. Một số quan điểm còn cho rằng thị trường chịu ảnh hưởng từ nghị trường. Tuy nhiên điều này lại không giúp lý giải được đợt phục hồi sau đó kéo dài tới tận 11h.
Đợt phục hồi này có sự đóng góp khá lớn từ lực mua của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy không còn dồn dập ở một vài cổ phiếu trọng điểm như CTG vài phiên trước nhưng lượng mua trải trên một mặt bằng cổ phiếu khá rộng: BVH, DPM, HAG, HPG, IJC, OGC, PVF, SBT, STB, VCB là những cổ phiếu được mua vào mạnh nhất. Tính chung khối lượng mua của nhà đầu tư nước ngoài trong rổ VN30 chiếm khoảng 14% thanh khoản của rổ này, một tỉ trọng tương đối cao so với mức dưới 10% của 5 phiên gần đây.
Mặc dù khối ngoại tăng cường mua vào khá rõ, nhưng giá trị giao dịch của HSX lại giảm khoảng 28% so với phiên đầu tuần, chỉ đạt 655,3 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với nhà đầu tư trong nước đã tỏ ra thận trọng hơn nhiều, hoặc chỉ căn mua ở các mức giá thấp hơn và không khớp được.
Thực tế ngay cả lúc thị trường sụt giảm mạnh đầu phiên, giao dịch cũng không nhanh, áp lực bán không mạnh nên cũng chưa có điều kiện gây sức ép lên giá. Khối lượng mua lớn dưới tham chiếu vẫn trong trạng thái bị động.
Sàn HNX sáng nay không có cổ phiếu trụ và các biến động từ vài mã lớn khiến xu thế tăng giảm không rõ ràng. HNX-Index cũng có một đợt phục hồi mạnh giống ở HSX nhưng chỉ kéo dài tới 10h30 là bắt đầu điều chỉnh mạnh. Cho đến lúc tạm dừng phiên, HNX-Index đã thấp hơn đỉnh cao trước đó 0,53%. ACB, SHB hầu như không biến động trong nửa sau phiên giao dịch, tác động lên Index của sàn này chủ yếu là PVS.
Biến động của PVS gần như trùng với các dao động của HNX-Index. Dao động xấp xỉ 2,2% trong phiên, PVS biến động liên tục. Cổ phiếu này đang giảm 1,1%, mức giảm mạnh nhất trong số các blue-chips vốn hóa lớn của sàn này.
Mức giảm nhẹ của HNX-Index xuất phát từ sự cân bằng nhẹ giữa các cổ phiếu lớn. Độ rộng trên HNX trung tính với 10 mã trần, 61 mã tăng, 13 mã sàn, 68 mã giảm. Trong số các mã giảm, ngoài PVS, đáng kể chỉ có SCR, PGS, PVI, còn lại đứng tham chiếu hoặc tăng.
Thanh khoản của HNX sụt giảm xuống mức thấp nhất trong 4 phiên, đạt 193 tỷ đồng, tương đương giảm 34% so với hôm qua. Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch không đáng kể ở HNX, ngoại trừ VND được mua trên 619.000 đơn vị. VND đang tăng nhẹ 1,05%.
Giao dịch chậm chạp và thanh khoản sụt giảm là điểm nổi bật trong phiên sáng nay. Biến động giá nhìn chung không mạnh nhưng cũng không có sóng tăng đủ lực một cách rõ rệt. Biến động của các cổ phiếu vốn hóa lớn trong hoàn cảnh này có tác động mạnh hơn. Nhà đầu tư tỏ ra thận trọng đáng kể, trước những tác động bán lớn từ khối ngoại trong các phiên trước. Sáng nay lực mua này đã tăng trở lại nhưng chưa đủ để tạo khác biệt.