
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 16/12/2025
Lan Ngọc
11/08/2016, 12:15
Hiện tượng chốt lời ngắn hạn bắt đầu xuất hiện nhiều hơn và các cổ phiếu nóng nhất đang bị xả
Thị trường tiếp tục sôi động trong sáng nay khi đồng loạt các trụ lớn vẫn tăng tốt. Hiện tượng chốt lời ngắn hạn bắt đầu xuất hiện nhiều hơn và các cổ phiếu nóng nhất đang bị xả.
Bộ đôi HAG, HNG sáng nay đã phải “bung” giá trần. Khoảng vài triệu cổ phiếu tiếp tục được đẩy kịch trần đầu phiên đưa cả hai cổ phiếu này tăng hết biên độ sang phiên thứ 3 và lượng hàng T 3, T 4 có điều kiện bán ra tốt hơn.
HAG đã khớp khoảng 1,16 triệu cổ phiếu ở giá trần 6.300 đồng, trong đó có cả nhà đầu tư nước ngoài mua. Tuy nhiên sức đẩy đã gặp lượng bán lớn. Khoảng 1,5 triệu cổ phiếu đang treo giá cao nhất để chờ người mua thanh toán.
HNG cũng đã khớp 1,25 triệu cổ phiếu giá trần 6.800 đồng và đang có dư bán trần 425.540 cổ phiếu. Tổng giá trị giao dịch phiên sáng của HNG đạt 11,1 tỷ đồng, HAG đạt 28,4 tỷ đồng.
VIC, cổ phiếu được đẩy trần hôm qua, sáng nay cũng bị xả mạnh, thậm chí còn chịu áp lực lớn hơn nhiều so với HAG và HNG. Lý do có lẽ là do sức mua với VIC khó khăn hơn nhiều do giá VIC cao gấp 8 lần hai cổ phiếu nói trên.
VIC không thể kịch trần sang phiên thứ 2, mức cao nhất chỉ tăng được 1,23%. Khối ngoại lại tống ra 574.570 cổ phiếu, chiếm trên 48% thanh khoản. VIC bị ép giá chặt ở tham chiếu, thậm chí có lúc giảm 0,82%. Giá trị giao dịch đã đạt gần 56,7 tỷ đồng.
Cùng với VIC, thị trường cũng thiếu đi sức mạnh của GAS. Cổ phiếu này đang giảm 1,61% khi giá dầu cũng quay đầu giảm. Rổ VN30 chỉ có thêm HCM, PVD, SBT và STB giảm giá.
Tuy nhiên các cổ phiếu lớn khác lại tăng tốt: VNM tăng 2,44% tiếp tục lập đỉnh cao mới. VCB tăng 1,87%, CTG tăng 0,57%, BID tăng 0,59%, MSN tăng 0,83%. Rổ VN30 ghi nhận 19 cổ phiếu tăng giá và chỉ số đang tăng 1,06%.
Trong khi đó VN-Index chỉ tăng được 0,86% với 143 mã tăng/76 mã giảm. Sức mạnh của GAS và VIC tác động tương đối mạnh lên chỉ số chính. Thực tế cả hai chỉ số này đã suy yếu đi một chút về cuối phiên. Tại đỉnh cao lúc 10h40, VN-Index tăng 1,15%, VN30 tăng 1,29%. Như vậy các blue-chips có sức mạnh tốt hơn.
Các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ chỉ tăng ở mức bình thường. VNMidcap tăng 0,51%, VNSmallcap tăng 0,67%. Cũng không có nhiều cổ phiếu cá biệt nóng trong 2 rổ này.
Sàn HNX giao dịch làng nhàng mặc dù thanh khoản khá tốt. HNX-Index chỉ tăng 0,41% với 89 mã tăng/66 mã giảm. HNX30 tăng 0,7% với 12 mã tăng/11 mã giảm. SHB tăng 1,85% và PVS tăng 1,03% phải bù đắp cho các mã dầu khí khác giảm nhiều như PVC giảm 1,55%, PVB giảm 1,64%, PLC giảm 2,11%, PGS giảm 0,63%. Ngoài ra HUT giảm 1,77%, AAA giảm 1,17%...
Thanh khoản thị trường tiếp tục tăng cao trong phiên sáng với 1.598,6 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, tăng gần 22% so với sáng hôm qua. Đây là mức giao dịch lớn nhất trong 7 phiên sáng.
Mức tăng thanh khoản này vẫn chủ yếu là nhờ một số mã lớn tại HSX. Dẫn đầu là VNM và HPG, hai cổ phiếu duy nhất khớp trên 100 tỷ đồng. 4 cổ phiếu duy nhất còn lại khớp trên 50 tỷ là KBC, CII, HSG và VIC. 6 cổ phiếu này đóng góp 31% giá trị thị trường.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay vẫn bán ròng lớn tại VIC, nhưng giao dịch bất ngờ nhất là JVC. Cổ phiếu này đang gặp rắc rối về kết quả kinh doanh, nhưng lại xuất hiện cầu trong nước rất lớn đỡ giá cho khối ngoại bán ra. Khoảng 1,33 triệu JVC bị bán và giá vẫn đang kịch trần. Ngoài ra, phía bán còn có VNE, HSG, TDH bị bán khá lớn.
Phía mua VNM đứng đầu về giá trị nhưng khối lượng thì FLC là nhất. Khoảng 2,57 triệu cổ phiếu được chuyển về tài khoản của khối ngoại chiếm trên 42% thanh khoản. FLC đang tăng giá 3,51%. KBC, HAG, PVD, DPM cũng được mua khối lượng lớn.
Bên mua đột ngột hành động mạnh mẽ và dứt khoát trong phiên chiều nay. Dù khởi động vẫn là các mã lớn, nhưng sức lan tỏa rất rộng và kích thích được trạng thái đua giá ở hầu khắp cổ phiếu. Nếu không có sự kiềm chế của một số trụ như VIC, VCB thì VNI hôm nay đã lấy lại gần hết biên độ giảm của ngày 12/12, hình thành cụm nến mạnh mẽ.
Thị trường bất ngờ đổi chiều ngay khi mở cửa trở lại, khởi động từ một loạt cổ phiếu blue-chips lớn, sau đó lan tỏa rộng khắp. Mặc dù VIC bị ép trở lại tham chiếu lúc đóng cửa, VCB tăng yếu nhưng VN-Index vẫn ghi nhận mức bùng nổ 2,02%. Chỉ riêng số cổ phiếu tăng vượt 2% đã lên tới 115 mã.
Toàn bộ 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index còn lại duy nhất MBB là xanh. Nhóm này tạo sức ép đáng kể lên chỉ số cũng như tâm lý chung. Số mã đỏ trên sàn HoSE đang nhiều gấp 2,2 lần số xanh và cả trăm cổ phiếu giảm quá 1%.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: