
Thị trường đã có một phiên sáng khá tích cực sau cú sốc chiều qua. Thanh khoản tiếp tục giữ ở mức cao và hàng trăm cổ phiếu tăng giá trở lại.
Cho đến sáng nay vẫn còn xuất hiện những câu hỏi chưa có lời giải cho biến động sụt giảm nhanh và mạnh cuối phiên hôm qua. Thị trường chủ yếu lo ngại đã có những thông tin mang tính “mật” chỉ lưu hành trong giới thạo tin. Tuy nhiên tâm lý hoảng hốt đã không còn và lực cầu dần khởi sắc, giúp giá cổ phiếu phục hồi trên diện rộng.
VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,91% với 137 mã tăng và 65 mã giảm. HNX-Index tăng 0,52% với 105 mã tăng, 79 mã giảm. Độ rộng đã thể hiện một trạng thái phục hồi giá trên diện rộng chứ không hẳn phụ thuộc vào các cổ phiếu lớn. Có chăng mức tăng khá hơn của VN-Index so với VN30-Index do ảnh hưởng nhất định từ GAS.
Rổ VN30 cũng có một độ rộng tích cực. Duy nhất PVD và OGC đang giảm giá nhưng mức độ cũng rất nhẹ. 20 cổ phiếu tăng giá trong đó có VNM. Cổ phiếu vốn hóa lớn nhất này cũng chỉ tăng 0,72%. Ngoài ra BVH tăng 1,53%, DPM tăng 0,67%, VCB tăng 2,12% là những tác động đáng kể nhất. VN30-Index tăng 0,62% phản ánh đúng tính chất giao dịch trong phiên sáng và không có nhiều yếu tố nhiễu.
Khả năng phục hồi giá trong phiên sáng liền tiếp đợt giảm hôm qua vẫn có thể được xem như một đợt hồi kỹ thuật. Tuy nhiên nếu thực sự là hồi kỹ thuật thì mức tăng thường không lớn, không có đà cũng như thanh khoản duy trì ở mức thấp.
Điều ngược lại đã diễn ra sáng nay: Các blue-chips và nhiều mã vốn hóa trung bình khác có sự phân hóa đáng kể, những cổ phiếu mạnh đều có mức giá khá cao. Ngoài những cổ phiếu lớn như VCB, BVH, nhưng mã tầm trung cũng tăng nhiều như CII tăng 2,34%, CSM tăng 0,97%, DRC tăng 2,99%, HAG tăng 0,83%, HPG tăng 1,68%, HSG tăng 1,63%, PET tăng 1,75%, SSI tăng 1,71%.
Mặt khác, thanh khoản thị trường duy trì ở mức rất tốt, không cạn kiệt về sức mua. Nhà đầu tư tiếp tục bỏ hàng ngàn tỷ đồng vào mua sau cú sốc hôm qua thì có thể tin tưởng vào mức độ vận động mạnh mẽ của dòng tiền. Riêng HSX sáng nay đã giao dịch 1.099,2 tỷ đồng, tuy có giảm 18% so với sáng hôm qua nhưng vẫn là cao nhất trong 6 phiên trước đó.
Những cổ phiếu thu hút dòng tiền hàng đầu của HSX là HAG, SSI, FLC, REE, SAM đều tăng giá.
Trên sàn Hà Nội, mức tăng của điểm số có phần đuối hơn do ảnh hưởng của PVS. Cổ phiếu này giảm 1,79% một phần do thiếu hụt cầu từ nhà đầu tư nước ngoài. HNX-Index chỉ tăng 0,52% so với tham chiếu. Điểm tích cực là nhiều cổ phiếu đầu cơ khác ở sàn này cũng khởi sắc trở lại như PVX, SCR, VCG, KLF, KSD, FIT, HUT…
Dòng tiền vào HNX trong phiên sáng giảm chừng 22% so với hôm qua, đạt 351,6 tỷ đồng. Dòng tiền kém hơn đồng thời thiếu cổ phiếu trụ nên HNX không sôi động như trên HSX.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục hỗ trợ tâm lý tốt cho thị trường sáng nay với việc duy trì cường độ mua khá tốt. Các giao dịch mua chủ yếu ở HSX đều tập trung vào rổ VN30 với danh mục quen thuộc. BVH, DPM, DRC, GAS, HAG, HPG, ITA, VCB là những mã được mua với khối lượng lớn nhất.
Việc cố gắng đi tìm nguyên nhân lý giải cho biến động hôm qua là điều không cần thiết. Quan trọng nhất là thị trường đã quay lại trạng thái giao dịch bình thường. Sau phiên giao dịch với hơn 3.400 tỷ đồng rút ra nhưng sáng nay thị trường lại hút thêm được gần 1.450,1 tỷ đồng nữa tức là dòng tiền thường trực trên thị trường vẫn còn rất dồi dào.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.