Không còn có vẻ gì của sức mạnh từ cú giật chiều hôm qua, thị trường sáng nay vận động lờ đờ khó chịu khi lực mua rất yếu.
Chưa đầy 10 phút tăng điểm đầu phiên ở cả hai sàn không đem lại ấn tượng gì, phần lớn thời gian sau đó thị trường rơi vào trạng thái nguội lạnh và đi ngang giảm dần. Những nỗ lực phục hồi không đủ mạnh để tạo nên các gợn sóng tăng trên Index. Điều gì đến phải đến, tâm lý chịu đựng ức chế đã vượt giới hạn và 30 phút cuối phiên là một đợt rơi rất mạnh.
Khoảng 2 phút trước lúc tạm nghỉ, giao dịch có khá lên một chút nhưng thời gian quá ngắn để xoay chuyển tình thế. VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,95%, VN30-Index giảm 1,02%. HNX-Index giảm 0,61% và HNX30-Index giảm 0,81%.
Độ rộng hai sàn thể hiện một thị trường suy giảm rất rộng. HSX có 12 mã trần, 45 mã tăng và 15 mã sàn, 122 mã giảm. Đặc biệt rổ VN30 – nơi tập hợp những trụ cột chính của sàn này – chỉ có duy nhất CTG, EIB và HPG tăng nhẹ và 22 mã giảm giá. Sắc đỏ phủ ngập rổ VN30 tạo sức ép tâm lý lớn hơn nhiều ở các nhóm cổ phiếu còn lại, vì đây là đầu tàu của đợt tăng trưởng.
Thực ra cho đến trước 11h, rổ VN30 cũng vẫn xuất hiện khá nhiều mã tăng giá hoặc tham chiếu nên mức giảm của chỉ số này không lớn. VN-Index cũng vậy, lình bình đi ngang dưới tham chiếu nhẹ nhờ GAS vẫn còn cầm cự được ở tham chiếu và nhất là BVH còn tăng tốt.
Mọi thứ bắt đầu xấu đi từ sau 11h, khi đồng loạt các cổ phiếu lớn nhất sụt giảm. GAS từ tham chiếu tụt giảm 1,74%. VCB vốn đã yếu từ sớm nhưng sau 11h còn yếu hơn nữa, giảm từ 29.000 đồng về 28.700 đồng và hiện vẫn giảm 2,37%. Nhiều mã khác giảm rất mạnh như DPM, CSM, DRC, GMD, HAG, HSG, PNJ, PVD, SSI, STB…
Số lượng cổ phiếu tăng trần hoặc tăng giá của HSX tập trung toàn vào những cổ phiếu “lin kin” nên sức ảnh hưởng là không có. Thực ra nhiều mã tăng trong số này cũng chỉ giúp làm đẹp sổ sách, còn giao dịch thực chắc chắn không thành công.
HNX sáng nay lại có vẻ muốn dao động theo một hướng riêng. Cho đến trước 11h, sàn này vẫn khá tích cực về điểm số. Nguyên nhân là ACB duy trì đà tăng điểm tốt và chỉ bị lùi về tham chiếu trong vài phút cuối. PVI bất ngờ tăng 2,58% và nhất là VCG tỏ ra khá khỏe.
Vấn đề ở sàn này là không có sự phối hợp tăng giữa các cổ phiếu lớn và thường nhìn vào biến động trên HSX. Trong 30 phút cuối, HNX cũng rơi thẳng xuống đáy cùng nhịp với HSX. Số mã tăng giá chỉ có 38 và 11 trần, trong khi giảm tới 100 mã và 16 mã sàn.
Mức giảm giá mạnh và thanh khoản yếu là dấu hiệu của lực mua suy yếu đáng kể. HSX khớp lệnh giảm 28% so với phiên trước, chỉ đạt 407 tỷ đồng. HNX tăng 11%, đạt 147,5 tỷ đồng nhưng vẫn yếu hơn nhiều 3 phiên đầu tuần.
Giao dịch của khối ngoại trên cả hai sàn sụt giảm nghiêm trọng và cũng là một nguyên nhân khiến giá giảm, thanh khoản kém. Rổ VN30 chỉ được mua vào với khối lượng bằng 68% hôm qua. Số mã được mua quá 50.000 đơn vị chỉ đếm trên đầu ngón tay như BVH, GAS, HPG, SBT, VSH. Có thể nói khối ngoại gần như án binh bất động tại các blue-chips quan trọng mà những phiên trước còn giao dịch rất mạnh.
Đợt sụt rất mạnh cuối phiên đã đẩy giá khớp của nhiều mã xuống rất sâu và bắt đầu gặp khối lượng chặn mua giá thấp khá mạnh. Yếu tố giá giảm mạnh thường kích thích lực cầu bắt đáy tham gia. Do thời gian quá ngắn nên thị trường chưa có phản ứng rõ rệt. Thực ra thị trường sáng nay hoàn toàn chịu ảnh hưởng của cung cầu chứ không xuất phát từ thông tin cụ thể nào. Rất có thể lực cầu bắt đáy sẽ tăng lên trong phiên chiều vì mức giá giảm là khá sâu.